Doanh nghiệp xin UBND TP Hà Nội xử lý sai phạm theo lộ trình

| Xã hội

GiadinhNet - Lo lắng trước việc hàng trăm người lao động đứng trước nguy cơ thất nghiệp từ việc cưỡng chế lò gạch, đại diện nhiều HTX đã có đơn xin UBND TP Hà Nội và UBND huyện Sóc Sơn xem xét xử lý theo lộ trình.

Theo thông báo kết luận số 65 của ông Đỗ Minh Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tại buổi họp xử lý các lò gạch hoạt động trái phép trên địa bàn huyện, nguyên do của tình trạng trên là một số xã buông lỏng quản lý, xử lý thiếu kiên quyết dẫn đến một số chủ lò gạch tự đầu tư chuyển đổi lò gạch sử dụng công nghệ cải tiến nhưng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo chủ trương xử lý triệt để sai phạm của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn đưa ra phương án phá dỡ những lò gạch này.

Cũng từ thông báo này, UBND xã Bắc Phú, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng ra thông báo yêu cầu các chủ lò gạch trên địa bàn phải tự phá dỡ các hạng mục công trình lò gạch vi phạm.


Hoạt động sản xuất gạch tại HTX Đại Thắng, Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh N.T

Hoạt động sản xuất gạch tại HTX Đại Thắng, Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh N.T

Lo lắng trước công việc kinh doanh cũng như việc làm cho hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn, đại diện các HTX và doanh nghiệp đã gửi đơn lên UBND TP. Hà Nội với nội dung: Đề nghị cho phép doanh nghiệp sản xuất gạch được tiếp tục hoạt động…

Sau khi tiếp nhận đơn bảy tỏ nguyện vọng của các HTX, doanh nghiệp, ngày 12/4 ông Vũ Đức Chinh, Phó chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội đã kí phiếu chuyển đơn đến UBND huyện Sóc Sơn xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, ngày 22/4, UBND xã Bắc Phú đã ra thông báo tháo dỡ do ông Nguyễn Văn Duyên, Phó chủ tịch xã Bắc Phú ký với nội dung, HTX Đại Thắng phải dừng hoạt động sản xuất gạch, tự động tháo dỡ công trình lò gạch.

Trong quyết định cũng nêu rõ, sau 3 ngày (tức ngày 25/4), yêu cầu ông Trần Văn Đạo (giám đốc HTX Đại Thắng) phải có mặt tại công trình để các ban ngành chức năng thực hiện cắt nguồn điện.


Do đã đầu tư số tiền lớn để chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch cho phù hợp nên các HTX và DN đã kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lộ trình xử lý. Ảnh N.T

Do đã đầu tư số tiền lớn để chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch cho phù hợp nên các HTX và DN đã kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lộ trình xử lý. Ảnh N.T

Do đã đầu tư tiền tỷ để chuyển đổi công nghệ lò gạch nhưng vẫn phải phá dỡ, nhiều doanh nghiệp cùng người lao động đã gửi đơn xin một lộ trình xử lý sai phạm phù hợp.

Đơn cử như trường hợp của công ty gạch Đức Hòa do ông Nguyễn Đức Tú, làm giám đốc ở thôn Thượng, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn.

“Để có tiền đầu tư, chúng tôi phải thế chấp tài sản, vay ngân hàng. Nếu phá dỡ ngay lập tức thì hàng trăm lao động cũng bị mất việc làm. Chúng tôi không bao biện trước sai phạm mà chỉ xin UBND TP Hà Nội và các cấp có thẩm quyền xem xét cho chúng tôi một lộ trình xử lý sai phạm hợp lý để chúng tôi khắc phục” – ông Tú bày tỏ.

Trao đổi với PV báo GĐ&XH, ông Nguyễn Xuân Thắng, Trường phòng quản lý đô thị huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết: “UBND huyện đã chỉ đạo cho các xã nơi có công trình lò gạch không phép hoạt động lập kế hoạch tháo dỡ. UBND huyện cũng đã xem xét đề nghị và đã giãn thời gian tháo dỡ của các doanh nghiệp. Tuy nhiên vì trách nhiệm quản lý chúng tôi vẫn phải cưỡng chế. Do vậy mong các doanh nghiệp tự tháo dỡ chứ không phải áp dụng phương án cưỡng chế”.

Ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty điện lực Sóc Sơn cũng cho hay, điện lực Sóc Sơn vừa nhận được văn bản, phối hợp với UBND xã Bắc Phú tiến hành tháo dỡ công trình lò gạch không phép.

“Chỉ khi nào hoạt động sản xuất dừng hẳn, đảm bảo tài sản cho người dân thì điện lực mới tiến hành cắt điện. Đơn vị sẽ tiến hành cắt điện đúng ngày có lệnh cưỡng chế”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Nhật Tân/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Thời sự -

GĐXH - Chiều 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổng rà soát toàn diện công tác bán trú, siết chặt kỷ luật an toàn thực phẩm và kiên quyết thay thế các đơn vị cung cấp không đảm bảo cam kết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.