Đôi dép rách chó nhà gặm bán 1 triệu đồng

| Sản phẩm - Dịch vụ

Một đôi dép bị chó nhà chủ shop gặm bán với giá từ 250 nghìn đến 1 triệu đồng khiến không ít thành viên của cộng đồng người bán quan tâm.

Theo chia sẻ trên cộng đồng dành cho người bán của một ứng dụng thương mại điện tử, một chủ shop đã rao bán đôi dép rách bị chó gặm với giá 250 nghìn đến 1 triệu đồng. Giá đôi dép tùy mức khác nhau phụ thuộc vào mức độ gặm như gặm bằng răng hàm, gặm bằng răng nanh, gặm bằng răng khôn, gặm cả hàm,...

Trên ứng dụng còn hiện đánh giá 5 sao và số lượng đã bán 122 sản phẩm.

Đôi dép rách chó nhà gặm bán 1 triệu đồng - Ảnh 2.

Đôi dép rách chó nhà gặm bán 1 triệu đồng

Sau khi đăng tải, chủ đề này đã được nhiều người quan tâm. Một số thành viên cho rằng đây là cách bán hàng độc, sáng tạo. "Đang cười ngất cái câu ở trên "mỗi lần khách order lại bắt chó nhai dép", một thành viên bình luận. Còn thành viên Pudica cho rằng: "Shop bán sỉ không muốn công khai giá nên làm vậy. Chỉ ai mua sỉ lâu năm của shop mới hiểu".

Đôi dép rách chó nhà gặm bán 1 triệu đồng - Ảnh 3.
Có nhiều mức giá khác nhau

Tuy nhiên, nhiều người bán bức xúc vì sản phẩm này được duyệt. "Mình đăng sản phẩm đồ bình thường mà duyệt cả tháng không xong, vậy mà những thể loại như thế này vẫn được duyệt", một thành viên bình luận.

Chỉ sau một thời gian ngắn, sản phẩm này đã bị xóa và người bán bị khóa tài khoản. Theo giải thích của thành viên, nguyên nhân sản phẩm trên được đăng do chủ shop đã thay đổi thông tin từ sản phẩm khác đã duyệt từ trước. Quản lý ứng dụng này cho biết sẽ kiểm soát chặt hơn để không có tình trạng tương tự.

Theo Bảo Anh

Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Khách sạn, homestay tại Hà Nội xoay xở trong cuộc cạnh tranh giành khách

Khách sạn, homestay tại Hà Nội xoay xở trong cuộc cạnh tranh giành khách

Giá cả thị trường -

GĐXH - Thị trường dịch vụ lưu trú tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới nhờ lượng khách du lịch và khách công tác liên tục gia tăng. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sôi động là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các mô hình từ homestay, căn hộ dịch vụ đến khách sạn cao cấp, buộc các nhà đầu tư phải thay đổi nếu không muốn bị đào thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.