Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Đội nắng" chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 08:39 18/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Dưới cái nắng như thiêu đốt của mùa hè, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn ngày đêm căng mình bám chốt để kiểm soát người và phương tiện, quyết tâm ngăn chặn dịch ngay từ cửa ngõ.

Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Tại cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Mỗi ngày 3 ca, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 bao gồm công an, quân đội, y tế, tình nguyện viên thay phiên nhau đảm nhận các công việc đã được phân công cụ thể.

Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV tại Chốt kiểm soát phòng chống dịch số 2 ở trên địa bàn huyện Phong Điền, giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, các lực lượng trực chốt vẫn liên tục hướng dẫn người dân khi vào địa bàn tiến hành khai báo y tế để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Đại uý Hoàng Chính Trung, cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, anh được phân công làm nhiệm tại chốt kiểm soát số 2 ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đều đặn mỗi ngày 8 tiếng, anh cùng đồng đội và các lực lượng liên ngành bất kể ngày đêm vẫn kiên trì bám chốt để nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 5.

“Hằng ngày, lượng phương tiện qua địa bàn rất lớn. Mỗi ca trực thường có khoảng 700 phương tiện qua chốt. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tất cả các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt luôn cố gắng hết sức mình, không để sót, lọt bất kỳ một phương tiện nào vào địa phương khi chưa tiến hành khai báo y tế”, đại uý Trung cho hay.

Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 6.

Tại Chốt kiểm soát phòng chống dịch số 3, bất chấp cái nắng như thiêu đốt, bên trong chốt được dựng giữa bãi đất trống dọc Quốc lộ 1, lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ vẫn tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế đối với các tài xế khi đi qua chốt.

Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 7.

Trần Lý Quang, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Y tế Huế cho biết, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Quang cùng các bạn sinh viên trong trường đã tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.

Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 8.

“Công việc của mình là hướng dẫn khai báo y tế cho những tài xế từ các địa phương khác vào Huế, hỗ trợ test nhanh tại chốt cho những người đi về từ các vùng có dịch. Công việc có nhiều vất vả vì thời tiết ở Huế rất khắc nghiệt, do đây đang vào đợt cao điểm nắng nóng, nhưng bù lại việc được tham gia cùng với lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch là trách nhiệm của một sinh viên Y, đồng thời em cũng mong muốn góp một phần nhỏ giúp đất nước chống lại dịch bệnh”, Quang tâm sự.

Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 9.

11h trưa, khi nhiệt độ ngoài trời cộng thêm sức nóng của mặt đường nhựa lên đến hơn 45 độ C, Thiếu tá Nguyễn Đình Hải, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn ra đường làm nhiệm vụ hướng dẫn các tài xế làm các thủ tục khai báo y tế khi vào địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế tại chốt kiểm soát số 3.

Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 10.

Thiếu tá Nguyễn Đình Hải hết phân luồng giao thông lại đến giải đáp từng thắc mắc của tài xế, người qua đường, hướng dẫn các chủ phương tiện vào khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 11.

Các chiến sĩ sau khi đón dừng phương tiện sẽ tiến hành phát phù hiệu cho các tài xế đi qua, ra, vào tỉnh. Dù nắng nóng, phải căng mình giữa trưa hè làm nhiệm vụ nhưng các chiến sĩ vẫn thực hiện công việc một cách nghiêm túc, chặt chẽ.

Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 12.
Đội nắng chặn dịch tại cửa ngõ vào Thừa Thiên Huế - Ảnh 13.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Phan Bảo Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổ trưởng các chốt kiểm soát phía Bắc cho biết, lực lượng của đơn vị tại các chốt có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện đi đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi ngày, có hàng ngàn lượt phương tiện và người dân đi qua các chốt do đơn vị phụ trách. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, cũng như đảm bảo an ninh trật tự, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan triểu khai phân luồng phương tiện tại các chốt giúp kiểm soát tốt người và phương tiện khi vào địa bàn tỉnh, tránh ùn tắc, gây mất an toàn.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 58 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 1 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 1 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Top