Tiếp nhận thông tin từ loạt bài "Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược", PGS.TS.Trần Xuân Nhĩ - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD.
PV: Thưa PGS.TS.Trần Xuân Nhĩ, qua phản ánh về tình trạng học giả nhưng vẫn lấy bằng thật tại nhiều trường đào tạo cao đẳng ngành y - dược, quan điểm của ông về vấn này như thế nào?
PGS.TS.Trần Xuân Nhĩ: Trước hết, tôi rất khâm phục nhóm phóng viên của Báo Sức khỏe & Đời sống đã vất vả, kiên trì, chịu đựng theo học suốt 3 năm để điều tra về quá trình đào tạo sai trái của các trường này với đầy đủ tư liệu, bằng chứng thuyết phục.
Việc Trường Cao đẳng Dược Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, thu học phí không qua đào tạo sau đó Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn cấp bằng tốt nghiệp như bài viết đã nêu, tôi khẳng định họ đã làm sai hoàn toàn. Ngành y - dược liên quan đến sức khỏe con người mà bát nháo như vậy thì không thể chấp nhận được.
PGS.TS.Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.
PV: Theo ông, việc cấp bằng không qua đào tạo sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến mức nào?
PGS.TS.Trần Xuân Nhĩ: Cấp bằng y - dược không qua đào tạo sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đó là ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của người dân.
Với những người bán thuốc mà không có trình độ thì làm sao tư vấn cho khách hàng bị ốm đau mua thuốc đúng để chữa bệnh? Phải học thật, nắm chắc lý thuyết, thông qua thực hành mới có chuyên môn để tư vấn cho người bệnh chuẩn xác. Chưa kể nếu tư vấn sai lệch, không đúng bệnh tật, bán thuốc sai thì hệ lụy lại còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
Trường hợp dùng bằng qua đào tạo giả đó để thăng quan tiến chức, nhanh chóng có địa vị, rồi tham gia vào guồng máy quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội thì tôi không biết hệ lụy sẽ khủng khiếp ra sao.
Hơn nữa, việc không học vẫn có điểm, vẫn đỗ tốt nghiệp vì chạy theo tiền, lợi nhuận còn làm giảm chất lượng đào tạo, giảm chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước.
Thí sinh thi tốt nghiệp theo kiểu “cuốn chiếu”, chép xong môn này thì lấy đề thi và đáp án môn khác chép tiếp.
PV: Vậy việc không qua đào tạo mà vẫn cấp bằng thì hướng xử lý sẽ ra sao, thưa ông?
PGS.TS.Trần Xuân Nhĩ: Như tôi đã nói, việc làm này là hoàn toàn sai trái. Vì vậy, theo tôi, những người chịu trách nhiệm đứng ra đào tạo thì phải chịu trách nhiệm trước xã hội, thậm chí kỷ luật nghiêm khắc. Ngoài ra, bộ chủ quản trực tiếp quản lý các trường này phải nhanh chóng vào cuộc điều tra, dừng hoạt động của các trường này cũng như xem xét trách nhiệm của từng người trong vụ việc này.
Dối trá trong việc đào tạo y - dược sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, theo tôi đó là một tội ác.
PV: Năm nay, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có hơn 300.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học. Trường hợp nhiều em trong số thí sinh này lựa chọn chuyển hướng sang học nghề thì ông có lời khuyên gì cho cha mẹ và các em học sinh, thưa ông?
PGS.TS.Trần Xuân Nhĩ: Tôi khuyên tất cả phụ huynh và học sinh dù vào đại học hay đi học nghề thì trước hết phải hiểu học là để có kiến thức cho bản thân mình để ra làm việc đem lại lợi ích cho xã hội. Còn học chỉ để cốt lấy cái bằng và ra trường làm hại cho xã hội thì đó là không có đạo đức.
Đối với các cơ sở đào tạo mà Báo Sức khỏe & Đời sống đã phanh phui những điều sai trái thì phụ huynh và học sinh dứt khoát không nên vào học. Các cơ quan chức năng cũng cần có cảnh báo đối với những ngôi trường đào tạo, cấp bằng gian dối như nêu trên.
PV: Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS.Trần Xuân Nhĩ!
Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tới tháng 4/2026, người lao động sẽ được đón 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và dịp 30/4 - 1/5.
Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý
Thời sự - 1 giờ trướcĐăng bài ẩn danh sai sự thật về lực lượng công an trên mạng xã hội, người đàn ông bị xác minh danh tính, buộc xóa bài và đang bị lập hồ sơ xử lý.
Hai thiếu niên đuối nước khi tắm tại Đê Cà Giang vào chiều mùng 1 Tết
Thời sự - 4 giờ trướcTrong 3 thiếu niên xuống tắm tại Đê Cà Giang, 2 người bị đuối nước, chìm mất tích. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm.
Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm
Thời sự - 7 giờ trướcDu xuân mùng 1 Tết Bính Ngọ, đông đảo người dân Thủ đô đến thăm khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đặc biệt khu vực xin chữ luôn có đông người xếp hàng chờ.
Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Dự báo sau đợt không khí lạnh này, khoảng mùng 7-9 tháng Giêng, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới.
Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ
Thời sự - 10 giờ trướcChỉ sau 1 ngày, dưới sự hỗ trợ của công an, chị Phương đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm.
Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.
Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân và xử lý nhiều tài xế vi phạm.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 1 ngày trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 1 ngày trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.

