Đốt nhang cúng rồi khóa cửa đi vắng khiến 5 ngôi nhà cháy rụi

| Xã hội

Khoảng 18h ngày 17/10, lửa bùng phát dữ dội tại một căn nhà khu phố chợ tại đường Lâm Thành Mậu, khóm 5, phường 4 (thành phố Cà Mau) rồi cháy lan khiến nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu xác định do đốt nhang cúng rồi khóa cửa đi vắng nên xảy sự việc.

 

Những người dân xung quanh cho biết, bà Bảy đốt nhang cúng trong nhà, rồi khóa cửa đi ra ngoài. Khi bà quay trở về thì phát hiện lửa bốc cháy dữ dội và cầu cứu những người xung quanh.

Những người dân xung quanh khu vực chợ phường 4 (thành phố Cà Mau) tự dập lửa bằng dụng cụ thô sơ, với nguồn nước sẵn có tại chỗ. Song, lửa bốc cháy, uy hiếp các ngôi nhà liền kề nên người dân gọi cảnh sát PCCC.

Chính quyền phường 4, Cảnh sát PCCC điều động nhiều xe, ca- nô chuyên dụng chữa cháy. Khu phố chợ nằm bên kinh xáng Phụng Hiệp dẫn vào trung tâm thành phố Cà Mau nên việc bơm nước chữa cháy khá thuận lợi. Xe chữa cháy, ca- nô chữa cháy lấy nước ngay dưới sông, dập lửa.

Tuy nhiên, lối vào chợ phường 4 (thành phố Cà Mau) chật hẹp nên việc điều động xe và lực lượng gặp khó khăn. Lực lượng chức năng phải tạm cắt điện để phòng sự cố trong vụ cháy. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, có 5 căn nhà bị hư hại hoàn toàn và một vài ngôi nhà lân cận bị hư hỏng. Rất may, vụ cháy không thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy có thể do thắp nhang trong ngôi nhà bà Bảy. Thiệt hại vụ cháy chưa được thống kê nhưng ước thiệt hại về tài sản khá lớn vì đám cháy những căn nhà kinh doanh vải sợi, giầy dép, tạp hóa…

Cơ quan chức năng đang hỗ trợ bà con bị hỏa hoạn, điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy chợ trong cơn mưa.

Theo Tiền Phong

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn  triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Xã hội -

GĐXH - Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang theo quy hoạch sẽ được mở rộng lên 8 làn xe trước năm 2030. Tuy nhiên, thay vì đầu tư trọn gói từ ngân sách Trung ương hoặc hợp đồng BOT toàn tuyến, Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP Hà Nội chủ động bố trí nguồn lực để nâng cấp đoạn hơn 5 km đi trùng Vành đai 3 (từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp). Đề xuất này xuất phát từ những căn cứ pháp lý rõ ràng cùng bài toán cân đối nguồn lực hạ tầng quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.