Đốt nương... đốt cả rừng

| Xã hội

GiadinhNet- Theo UBND huyện Ba Chẽ, nguyên nhân khiến khu rừng Khe Hố, huyện Ba Chẽ bị cháy là do người dân đốt nương làm rẫy.

Vụ cháy này đã thiêu rụi 3ha rừng và 100 cán bộ làm việc cật lực mới dập được lửa.
 
Ngày 13/2, ông Vi Xuân Trọng - Chủ tịch huyện Ba Chẽ - xác nhận, vụ cháy tại khu rừng Khe Hố đã được dập tắt hoàn toàn.
 

Lực lượng chức năng phải huy động hơn 100 người để đến khống chế và dập tắt đám cháy.

 
Trước đó, chiều 11/2 tại khu rừng thông Khe Hố do Công ty Lâm nghiệp Ba Chẽ khai thác và quản lý xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa bốc cao trong chiều muộn đứng xa hàng chục cây số vẫn nhìn thấy. Giải thích hiện tượng này nhiều nông dân trên địa bàn cho biết, rừng Khe Hố nguyên là rừng thông đặc dụng vừa qua khai thác.
 
Tại hiện trường vẫn còn rất nhiều cành và gốc cây thông chưa kịp thu dọn. Cây thông chứa rất nhiều dầu nên khi có lửa thì dễ bén và cháy mạnh. Cùng đó, khu rừng này có nhiều tầng cây bụi và đang trải qua những ngày thời tiết hanh khô nên khi người dân châm lửa đốt nương thì cả khu rừng đã mau chóng bắt lửa và bùng cháy.
 
Tính từ tháng 10/2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra hàng chục vụ cháy rừng khác nhau. Trước thời điểm rừng Khe Hố bị cháy, ngày 8/2, một vụ cháy cũng xảy ra tại khu rừng Tiên Lãng, huyện Tiên Yên.
 
Nguyên nhân khiến khu rừng này bị cháy được xác định là do người dân đốt cỏ tảo mộ. Hay trong tháng 10/2010, một vụ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm cũng đã xảy ra tại khu rừng phòng hộ và cảnh quan môi trường thuộc khu 1, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long.
 
Vụ cháy này đã khiến 20 ha rừng bị thiêu rụi chỉ trong vài giờ đồng hồ. Nguyên nhân của vụ cháy cũng do người dân đốt nương làm rẫy.
 
Hưng Tâm
kimvan
Ý kiến của bạn
Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Đời sống -

GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.