Đốt pháo sáng có thể dẫn đến những hiểm họa khôn lường như thế nào?
Thông tin cổ động viên Nam Định đốt pháo sáng trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định FC hôm qua khiến một người gặp nạn khiến nhiều người lo sợ về sản phẩm này.
Tối qua, một lần nữa pháo sáng lại tung hoành trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định FC ở trận đấu bù vòng 22 V.League 2019. Hành động này được đẩy lên đỉnh điểm khi một cổ động viên nữ vô tội đã phải nhập viện vì bị pháo bắn trúng người.
Có thể nói, pháo sáng là thứ không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong những trận bóng diễn ra thời gian qua, bên cạnh những mặt tiêu cực, quá khích của cổ động viên như la hét, đi bão bằng cách gầm rú, la hét cùng tiếng độ xe inh ỏi giữa lòng thành phố… thì pháo sáng cũng là một "đặc sản" không thể thiếu.

Hành động mang pháo sáng vào sân thực sự rất nguy hiểm. Đây không chỉ là hành động vi phạm luật mà còn đang coi thường mạng sống của những người xung quanh cũng như chính bản thân mình. Cụ thể, ngay hôm qua, một cổ động viên vô tội đã phải chịu đau đớn và nhập viện khẩn cấp do tác hại của pháo sáng.
Tuy nhiên, pháo sáng không chỉ gây ra tai nạn thương tích tại chỗ cho nhiều người vô tội. Tác hại đáng sợ của pháo sáng còn kinh hãi hơn vậy.
Đốt pháo sáng có thể dẫn đến những hiểm họa khôn lường ra sao?
Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN), pháo sáng được cấu tạo từ 3 hợp phần là chất oxy hóa mạnh (kali nitrat, kali clorat, kali peclorat...), chất cháy (bột than mịn, lưu huỳnh, parafin nhựa đường...) và chất tạo màu. Ngoài ra, trong pháo sáng còn có phụ gia như canxi carbonat, vaselin, bột shellac màu. Nhiệt độ của pháo sáng dao động từ 1200-3000 độ C, rất dễ gây cháy và bắt cháy, với khối lượng 50g trở lên có thể gây nổ.

Pháo sáng được cấu tạo từ 3 hợp phần là chất oxy hóa mạnh (kali nitrat, kali clorat, kali peclorat...), chất cháy (bột than mịn, lưu huỳnh, parafin nhựa đường...) và chất tạo màu.
Khi pháo sáng được đốt, bao quanh chúng ta sẽ là màn khói bao phủ với các chất độc hại bay ra như carbonmono oxit, sunfurơ, bụi thủy ngân, bụi kim loại…, khi hít thở phải sẽ gây ra những tổn hại sức khỏe nghiêm trọng cho đường hô hấp ngay lập tức cũng như về lâu dài.
Về nguy cơ tức thời, người hít phải có thể bị chảy nước mắt, loét giác mạc, giảm các phản ứng thần kinh thực vật, hôn mê…
Chưa hết, pháo sáng khi đốt cháy mà tiếp xúc với ghế nhựa trên khán đài cũng rất dễ gây cháy. Nhựa cháy kết hợp với những chất phát ra từ pháo sáng cũng gây nguy hại sức khỏe không kém khi hít phải trong bầu không khí hỗn độn.
Pháo sáng được sử dụng tại sân vận động cũng không dễ dập tắt do được thiết kế kích ứng với nước. Nếu có đám cháy lớn xảy ra do pháo sáng, do đó cũng khó có thể dập tắt nếu không có sự can thiệp kịp thời của đội cứu hỏa, do đó nguy cơ bị bỏng rất cao.

Nữ cổ động viên vô tội trong trận đấu Hà Nội FC và Nam Định FC bị thương nặng ở chân đến nỗi phải nhập viện tối qua.
Nguy cơ gây nổ là chuyện hoàn toàn xảy ra khi đốt pháo sáng. Đó chính là nguyên nhân khiến nữ cổ động viên vô tội trong trận đấu Hà Nội FC và Nam Định FC bị thương nặng ở chân đến nỗi phải nhập viện tối qua.
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), đốt pháo sáng có nguy cơ gây hại đối với sức khỏe con người dù là ngay trong không gian thoáng rộng.
"Đốt pháo sáng gây ra tình trạng khói bụi mịt mù rất mất thẩm mỹ, nếu ở không gian rộng thì có thể phát tán nhanh ra ngoài không khí, gây mức độ nguy hiểm ít hơn. Nếu đốt trong không gian hẹp như trong nhà, phòng kín thì vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe, ảnh hưởng nặng đến đường hô hấp", chuyên gia khẳng định.

Đốt pháo sáng có nguy cơ gây hại đối với sức khỏe con người dù là ngay trong không gian thoáng rộng.
Giới chuyên gia nhấn mạnh, cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử phạt người mang pháo sáng vào sân, khâu quản lý trong sân vận động cũng cần chặt chẽ hơn, tránh những mục đích cá nhân, niềm vui cá nhân có thể gây hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe cổ động viên.
Bóng đá là một môn thể thao lành mạnh, được đông đảo người Việt Nam yêu thích nhưng hành động văn minh, lành mạnh của nhiều người vẫn chưa đảm bảo, đòi hỏi phải chấn chỉnh ngay nếu muốn nền bóng đá ngày càng phát triển hơn nữa.
Theo Helino
Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?
Sống khỏe - 27 phút trướcBS Đoàn Dư Mạnh, 1 chuyên gia về ngành mạch máu, đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho nhóm người này.
6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ với 6 nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng dưới đây, bạn có thể bảo vệ gan hiệu quả, hạn chế nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa sau Tết.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.
Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Tết là dịp sum vầy, đoàn viên, nhưng cũng là khoảng thời gian “thử thách” với người mắc bệnh tiểu đường.
Người đàn ông hết gan nhiễm mỡ sau 2 tháng nhờ ăn 1 loại rau? Bác sĩ tiết lộ 5 lợi ích, giảm nguy cơ tim mạch tới 40%
Sống khỏe - 7 giờ trướcLoại rau này ở Việt Nam bán cực nhiều.
Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc
Sống khỏe - 16 giờ trướcTết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Y tế - 19 giờ trướcNgày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.
Người có cholesterol cao ăn Tết thế nào để không tăng mỡ máu? Chuyên gia chỉ rõ nguyên tắc lựa chọn thực phẩm
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Không cần kiêng khem tuyệt đối, người rối loạn mỡ máu vẫn có thể ăn Tết an toàn nếu biết ưu tiên thực phẩm có lợi cho chuyển hóa cholesterol và kiểm soát khẩu phần hợp lý.
Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩn
Mẹ và bé - 22 giờ trướcGĐXH - Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tai nạn do pháo nổ, đặc biệt là pháo tự chế lại có xu hướng gia tăng, để lại những thương tích nặng nề, thậm chí ảnh hưởng suốt đời. Đáng lo ngại, không ít nạn nhân là thanh thiếu niên.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tếGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.