Du học vừa học vừa làm tại Hàn Quốc từ A - Z
GĐXH - Hiện nay, nhiều người chọn hình thức du học vừa học vừa làm tại Hàn Quốc. Vậy nhưng, chưa nhiều người thật sự hiểu rõ về yêu cầu, điều kiện để tham gia hình thức này.
Du học vừa học vừa làm là gì?

Du học vừa học vừa làm tại Hàn Quốc đã không còn là hình thức xa lạ với nhiều người.
Du học vừa học vừa làm tại Hàn Quốc không còn là một khái niệm mới. Du học vừa học vừa làm được hiểu đơn giản đó là khi bản nhập học sẽ dành khoảng thời gian rảnh rỗi đi làm thêm.
Để tồn tại ở Hàn Quốc mỗi tháng bạn phải có khoảng 500.000 won tiền ăn, sinh hoạt phí. Ngoài số tiền gia đình gửi sang thì chưa có tổ chức nào hỗ trợ sinh viên về khoản này. Do đó nhu cầu làm thêm trong khi học luôn là mối quan tâm hàng đầu.
Trước kia chính phủ còn hạn chế việc làm thêm vì sợ ảnh hưởng đến quá trình học tập. Vậy nhưng giờ đây sinh viên được tạo điều kiện đi làm thêm sau khi đã học được 6 tháng. Các bạn lưu ý đừng làm công việc ảnh hưởng đến việc học.
Các chương trình du học vừa học vừa làm ở Hàn Quốc bao gồm:
- Du học tiếng Hàn.
- Du học Cao đẳng/ Đại học
- Du học Thạc sĩ/ Tiến sĩ
- Du học nghề Hàn Quốc.
Điều kiện tuyển sinh du học vừa học vừa làm tại Hàn Quốc
Du học tiếng vừa học vừa làm
Độ tuổi của hình thức này thường dao động từ 18-30 tuổi. Yêu cầu đối với kiểu du học bao gồm:
- Tốt nghiệp THPT Điểm trung bình học bạ 3 năm cấp 3 tối thiểu 6.5. Tùy theo yêu cầu của trường mà bạn đăng ký du học
- Thời gian bỏ trống thông thường không quá 2 năm sau khi tốt nghiệp THPT và 3 năm sau khi tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.
- Sổ tiết kiệm có ít nhất 10.000 USD, tính đến ngày nộp hồ sơ đã được gửi tối thiểu 6 tháng.
Mỗi chương trình du học sẽ đưa ra các các điều kiện khác nhau nhưng không nằm ngoài các yêu cầu chung, cơ bản sau:
- Không mắc các bệnh truyền nhiễm: lao phổi, giang mai, HIV,…
- Không có tiền án, tiền sự
- Không có người thân định cư bất hợp pháp tại Hàn Quốc
- Có sổ tiết kiệm ngân hàng
Du học đại học vừa học vừa làm
Ở Việt Nam, đại học vừa học vừa làm hay còn gọi là đại học tại chức. Đây là hình thức dành cho những người đang đi làm, muốn bổ sung thêm kiến thức.
Còn tại Hàn Quốc, hình thức này chính là được phép đi làm thêm với điều kiện sau:
- Độ tuổi thông thường là từ 18 – 30 tuổi.
- Tốt nghiệp THPT Điểm trung bình học bạ 3 năm cấp 3 tối thiểu 6.5 (ưu tiên các bạn có điểm trung bình 7.0) hoặc tùy theo yêu cầu của trường mà bạn đăng ký du học.
- Có Topik 3 trở lên Thời gian bỏ trống thông thường không quá 2 năm sau khi tốt nghiệp THPT và 3 năm sau khi tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.
- Sổ tiết kiệm có ít nhất 20.000 USD, tính đến ngày nộp hồ sơ đã được gửi tối thiểu 3 tháng
Lưu ý: Điều kiện du học cao đẳng tương tự như du học đại học phía trên.
Du học thạc sĩ Hàn Quốc vừa học vừa làm
Với hình thức này, cũng có những tiêu chuẩn và điều kiện riêng:
- Không quá 35 tuổi.
- Tốt nghiệp Đại Học điểm trung bình đạt 7.0.
- Có Topik 4 trở lên.
- Sổ tiết kiệm có ít nhất 20.000 USD, tính đến ngày nộp hồ sơ đã được gửi tối thiểu 3 tháng.
Du học Tiến sĩ vừa học vừa làm
- Không quá 35 tuổi.
- Tốt nghiệp Thạc sĩ.
- Có Topik 4 trở lên.
- Sổ tiết kiệm có ít nhất 20.000 USD, tính đến ngày nộp hồ sơ đã được gửi tối thiểu 3 tháng
Du học nghề Hàn Quốc
- Độ tuổi thông thường: 18 – 30 tuổi.
- Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình 3 năm cấp 3 tối thiểu 5.0 hoặc tùy thuộc vào yêu cầu của trường nghề.
- Có Topik 2 hoặc Klat 2 trở lên.
- Sổ tiết kiệm có ít nhất 11.000 USD.
Du học vừa học vừa làm có thực sự vất vả
Những khó khăn sẽ gặp phải khi chọn hình thức vừa học vừa làm

Vừa học vừa làm tại Hàn Quốc sẽ gặp phải những khó khăn, bắt buộc bạn phải làm quen nhanh.
- Đầu tiên chính là việc phải rời xa gia đình, người thân, bạn bè. Trong khoảng thời gian đầu tiên, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn, nhớ bạn bè, gia đình.
- Thứ hai, chắc chắn phải kể đến vấn đề về rào cản ngôn ngữ. Nếu kỹ năng giao tiếp của bạn kém, thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng lạc lõng.
- Thứ ba là về thời gian rảnh rỗi không nhiều. Nếu như ở Việt Nam, bạn sẽ có thời gian đi chơi, giải lao với bạn bè. Nhưng ở Hàn Quốc, sau khi kết thúc giờ học trên trường, bạn sẽ phải chạy ngay đến chỗ làm thêm. Điều đó, sẽ làm cho bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
- Thứ tư, tiền lương thấp, đổi chỗ làm liên tục. Khi mới sang, bạn chưa có kinh nghiệm, vì vậy bạn chỉ có thể làm những công việc: giao hàng, phục vụ, lễ tân,.. Và dĩ nhiên, bạn sẽ không thể làm thêm ở chỗ nào quá lâu. Bởi vì những công việc này, mức thù lao quá ít so với công sức bạn bỏ ra.
- Thứ năm, bạn sẽ phải nhẫn nhịn để giữ được công việc của mình. Những việc bất đồng về ngôn ngữ, văn hoá, tác phong làm việc,.. Những lý do đó đủ để bạn cảm thấy áp lực, và xảy ra sự xích mích với đồng nghiệp.
Những điều bạn sẽ nhận được khi chọn vừa học vừa làm

Bạn sẽ rèn luyện được tính tự lập, tinh thần học tập tự giác, thái độ làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Bên cạnh những khó khăn vất vả đó thì chúng ta cũng nhìn vào những điểm tích cực của vừa học, vừa làm như sau:
- Thứ nhất, bạn kiếm được một khoản tiền để chi trả cho các sinh hoạt phí và phụ giúp tài chính gia đình. Khi bạn đã quen với nếp sống thì thu nhập của bạn sẽ tăng theo.
- Thứ hai, vừa học, vừa làm giúp bạn tiếp thu ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, phát triển mối quan hệ.
- Thứ ba, với kinh nghiệm mà bạn tích lũy được trong quá trình vừa học vừa làm thì bạn có cơ hội được các công ty Hàn Quốc mời về làm việc thì bạn sẽ được định cư tại Hàn vô thời hạn.
- Thứ tư, rèn luyện được tính tự lập, tinh thần học tập tự giác, thái độ làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Chi phí du học Hàn Quốc vừa học vừa làm
Các khoản chi phí du học ở Việt Nam

Trước khi đi du học bạn sẽ phải chi trả các khoản chi phí cần thiết.
Trước khi sang Hàn Quốc du học thì các bạn phải trải qua một quá trình làm hồ sơ và học tập.
Thông thường sẽ có những loại chi phí sau:
- Chi phí học ngôn ngữ: khoảng 5-8 triệu đồng trong khoảng 3-5 tháng tùy khả năng của từng người.
- Chi phí xin tem, dấu hợp pháp hóa lãnh sự các loại giấy tờ, tổng chi phí khoảng 300-500 USD. Thông thường công ty tư vấn sẽ có giá trọn gói khoảng 10 triệu đồng cho phần phí này.
- Chứng minh tài chính du học: 5-7 triệu đồng. Nếu bạn muốn tự làm hồ sơ thì sẽ không bị mất khoản phí này nhưng thường sẽ tốn khá nhiều thời gian và hay gặp khó khăn trong quá trình chứng minh.
- Phí nhận sinh viên: Có một số trường đại học tại Hàn Quốc sẽ thu khoảng 1 triệu đồng để nhận sinh viên vào trường, có trường rẻ hơn và có trường không lấy phí này. Tiền đưa đón tại sân bay: 1-2 triệu đồng.
- Vé máy bay: từ 5-9 triệu đồng tùy thời điểm bạn quyết định bay.
- Các chi phí khác như: khám sức khỏe, xin Visa, dịch thuật, quần áo đồng phục, công chứng hồ sơ,… khoảng 10 triệu đồng.
- Cuối cùng là tiền phí dịch vụ trả cho công ty tư vấn du học khoảng 22 – 23 triệu đồng.
Chi phí đóng trước 1 năm khi sang Hàn Quốc du học

Bạn cũng phải chuẩn bị một số tiền để có thể thuận lợi nhập học tại các trường Hàn Quốc.
Sau khi bạn hoàn thành được hết mọi quy trình và thành công được trường Đại học bên Hàn Quốc nhận thì trường sẽ gửi thư mời (invoice) cho bạn. Trong thư sẽ có các khoản chi phí:
- Học phí tiếng Hàn từ 1.100.000 – 1.300.000 KRW/kỳ (khoảng 22 – 26 triệu VNĐ).
- Học phí sẽ đóng trước 1 năm. Như vậy tổng chi phí tiếng Hàn từ 88 – 104 triệu VNĐ.
- Phí đăng ký nhập học: 50.000 – 100.000 KRW (1 – 2 triệu VNĐ).
- Tiền giáo trình, tài liệu: khoảng 2 triệu đồng.
- Tiền thuê KTX khoảng 1.000.0000 – 1.400.000 KRW/6 tháng (khoảng 20 – 28 triệu VNĐ).
- Ngoài ra bạn còn phải đặt cọc cho KTX 1.000.000 KRW. Số tiền này được hoàn trả sau khi học xong. Tiền bảo hiểm y tế: 100.000 – 200.000 KRW/năm (2 – 4 triệu VNĐ).
Như vậy tổng chi phí du học Hàn Quốc vừa học vừa làm sẽ dao động từ 171-230 triệu VNĐ. Khoản chi phí này sẽ biến động dựa theo trường bạn đăng ký và công ty tư vấn bạn chọn để làm hồ sơ.
Các nguồn tìm kiếm việc làm uy tín

Trang web tìm việc làm thêm cho du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.
- Bạn bè: Mở rộng mối quan hệ của bản thân là một việc làm không bao giờ dư thừa. Ngoài kết nối giới thiệu việc làm, những băn khoăn bỡ ngỡ ban đầu sẽ được giải đáp.
-Trung tâm giới thiệu việc làm: Mỗi trường Đại học tại Hàn đều có trung tâm giới thiệu việc làm để hỗ trợ du học sinh. Các nhân viên của trung tâm cũng rất sẵn lòng chỉ dẫn giấy tờ cho du học sinh để đăng ký làm thêm.
- Hội chợ việc làm: Người tìm việc sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhà tuyển dụng tại đây. Đôi khi ứng viên sẽ được phỏng vấn tại chỗ và nhận làm việc ngay. Các bạn nên chuẩn bị sẵn sơ yếu lí lịch và giấy giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn khi tham gia hội chợ việc làm.
Hà Nội: Tổ hợp sân pickleball trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa đã được tháo dỡ
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo ghi nhận, toàn bộ công trình xây dựng trái phép làm cụm sân Pickleball tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) đã chính thức được tháo dỡ. Tuy nhiên, khu vực xung quanh vẫn đang đối mặt với tình trạng "chợ tạm" lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.
Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm, bán 30 lượng vàng lấy tiền tiêu xài
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng sơ hở của chủ kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lén lút lấy trộm 30 lượng vàng đưa đồng bọn bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam các đối tượng.
Hà Nội: Danh sách 135 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 14/4 - 15/4
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/4 - 15/4), hệ thống Camera AI trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai và một số tuyến phố nội thành Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 135 trường hợp vi phạm giao thông.
Danh sách 90 trường tư thục Hà Nội xét học bạ vào lớp 10 năm 2026
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 bằng hình thức xét học bạ.
Hà Nội: Nhiều cán bộ công an phường bị xem xét trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Tại phường Cửa Nam (TP Hà Nội), Ban Chỉ huy Công an phường cùng 14 cán bộ cảnh sát trật tự phụ trách địa bàn đã bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” trong tháng 3/2026 do để xảy ra vi phạm trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.
Hà Nội dự kiến lắp đặt 100 camera AI tại các 'điểm nóng' về an toàn thực phẩm, vận hành tổng đài nhận phản ánh từ người dân
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đánh giá kết quả khắc phục các "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) và triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2026, vào chiều 15/4.
Mưa đá to như quả trứng dội xuống Lào Cai, xuyên thủng mái nhà, vỡ kính ô tô
Đời sống - 8 giờ trướcRạng sáng 16/4, trận mưa đá với kích thước viên đá 5–7 cm, trút xuống xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), làm hư hại nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân.
4 con giáp nam sinh ra đã có tố chất lãnh đạo: Càng trưởng thành tiền đồ càng rộng mở
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi phương Đông, một số con giáp nam được cho là sở hữu trí tuệ nhạy bén, khả năng tổ chức tốt và biết tận dụng cơ hội.
Vận chuyển 24.000 viên ma túy lấy 30 triệu đồng tiền công
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Hai đối tượng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến từ một người lạ ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đến địa bàn Nghệ An để lấy tiền công 30 triệu đồng.
Tin vui cho nhóm đối tượng nghỉ hưu, thu nhập sắp có sự thay đổi khi tăng lương hưu và trợ cấp hằng tháng
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất cơ chế điều chỉnh nâng mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.
Số cuối ngày sinh Âm lịch dự báo tài lộc ở tuổi trung niên
Đời sốngGĐXH - Theo quan niệm dân gian, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các con số nhất định thường giàu có khi bước vào tuổi trung niên.

