Du khách bức xúc tố bị "chặt chém" giá giữ xe ở Hội An

| Thời sự

Một người dân đến từ Đà Nẵng vừa bức xúc lên mạng xã hội tố bị "chặt chém" giá giữ xe ô tô ở Hội An (Quảng Nam) từ 30.000 lên 50.000 đồng.

Theo đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Tâm Định Hướng vừa đăng tải một dòng trạng trái trong nhóm gần 1 triệu thành viên, phản ánh về việc bị "chặt chém" tiền giữ xe ô tô tại phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam).

“Tôi thường xuyên đi Hội An và quanh các khu vực gửi xe ngoài phố cổ đã có giá rõ ràng ô tô 30.000 đồng.

Tuy nhiên, ngày hôm qua khi gửi xe ở 107 Trần Hưng Đạo, lúc ra tôi đưa 40.000 đồng và chờ thối thì người giữ xe tóc bạc nói giá 50.000 đồng.

Tôi bảo, giá quanh đây 30.000 đồng, tôi gửi sáng giờ 2 lượt đều giá đó, giờ ông bảo 50.000 đồng là không được, ông thối lại tiền cho tôi. Ông ấy không những không thối lại còn bảo ai biểu không hỏi giá trước, giờ không trả tiền lại”, tài khoản này phản ánh và nêu rõ rằng người giữ xe tỏ thái độ: “thách thức với vẻ rất kiêu”.

Du khách bức xúc tố bị chặt chém giá giữ xe ở Hội An - Ảnh 1.

Anh Tâm bức xúc phản ánh câu chuyện bản thân bị "chặt chém" giá giữ xe trên mạng xã hội

Tài khoản này thông tin thêm, sát bên cạnh điểm gửi xe 107 Trần Hưng Đạo cũng có một điểm giữ xe "hét" giá 40.000 đồng.

Anh Tâm đưa ra kiến nghị các cấp chính quyền TP Hội An chấn chỉnh và cho niêm yết công khai giá để tránh tình trạng trên làm xấu đi hình ảnh của phố cổ.

Dưới bài viết, nhiều người phản ánh về một số dịch vụ chưa tốt tại đây. Tài khoản có tên Trung Vu bình luận: “Vừa đi về và không bao giờ quay lại, lực lượng mời gọi trông giữ xe, xích lô, bán hàng rong khiếp người… Không sử dụng thì thái độ rất láo”.

Một tài khoản khác có tên Arch Tuong đồng cảnh ngộ với chủ dòng trạng thái bày tỏ: “Cũng mới bị 50.000 đồng ở 107 nhưng hoan hỷ…”.

Qua tìm hiểu, chủ tài khoản Facebook tố dịch vụ giữ xe "chặt chém" ở Hội An là anh Vũ Tâm (trú TP Đà Nẵng). Theo anh Tâm, vụ việc diễn ra vào ngày 10/7 vừa qua. Hôm đó, anh làm việc nguyên một ngày với đối tác ở phố cổ Hội An và có 2 lần đỗ xe tại đường Hai Bà Trưng trong ngày với mức giá 30.000 đồng/lượt.

"Đến chiều, tôi quay lại gửi xe thì ở vị trị đường Hai Bà Trưng hết chỗ nên tôi chạy đến vị trí 107 Trần Hưng Đạo đỗ thì xảy ra vụ việc trên. Tôi muốn ý kiến để khách du lịch không còn bị tình trạng chặt chém như thế này", anh Tâm nói.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND phường Cẩm Phô (TP Hội An) Trần Thanh Hải xác nhận, chính quyền địa phương đã làm việc với người giữ xe và tiến hành nhắc nhở.

"Địa chỉ 107 Trần Hưng Đạo được công dân thuê bãi giữ xe của Chi cục Thi hành án TP Hội An. Chúng tôi đã làm việc với Chi cục Thi hành án và yêu cầu tạm dừng điểm giữ xe tại đây. Nếu tiếp tục cho giữ xe thì đề nghị niêm yết giá công khai, không để tình trạng trên tái diễn", ông Hải thông tin.

Ý kiến của bạn
Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Người dân tại 12 dự án Mường Thanh sẽ được giải quyết quyền lợi ra sao theo kế hoạch mới của Hà Nội?

Người dân tại 12 dự án Mường Thanh sẽ được giải quyết quyền lợi ra sao theo kế hoạch mới của Hà Nội?

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chính thức ban hành kế hoạch tổng thể xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với 12 dự án, công trình thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh. Kế hoạch này vạch ra lộ trình chi tiết từ nay đến năm 2028 nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.