Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du khách quay lại biển Thiên Cầm

Thứ sáu, 11:22 06/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong “tâm bão” những thông tin hỗn mang về vụ cá biển chết, hàng chục hộ dân kinh doanh nhà hàng, khách sạn ven biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã có nhiều biện pháp tích cực để du khách quay lại bãi biển này mỗi ngày một đông.

Du khách đổ về biển Thiên Cầm dịp 30/4-1/5 vừa qua. Ảnh: DT
Du khách đổ về biển Thiên Cầm dịp 30/4-1/5 vừa qua. Ảnh: DT

Làm mọi cách… vì khách

Không quá huyên náo, bận rộn như những ngày này của những năm trước nhưng từ gần 1 tuần nay, nhà hàng kinh doanh các mặt hàng hải sản ven biển Thiên Cầm của anh Nguyễn Chu Quế (SN 1980, chủ nhà hàng hải sản Quế Liên) đã bắt đầu có nhiều du khách ghé thăm trở lại. Sau khi được chủ nhà hàng này nhiệt tình giới thiệu và “bảo hành” bằng các chứng cứ pháp lý là các văn bản xác nhận độ an toàn của nước biển, hải sản, nhiều du khách đã không ngần ngại ăn uống hải sản khi tới vui chơi ở bãi biển này.

Ngày 5/5, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, anh Quế khẳng định bãi biển Thiên Cầm vẫn bình thường, chưa xuất hiện dấu hiệu gì khác lạ kể từ sau khi xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt dọc các bãi biển miền Trung. Tuy nhiên, có lẽ do lo ngại nên nhiều người đã nói “không” với du lịch biển và hải sản khiến các hộ kinh doanh tại bãi biển Thiên Cầm gặp rất nhiều khó khăn. Ông chủ nhà hàng 36 tuổi này cho hay, Thiên Cầm bắt đầu vắng khách từ 21 - 22/4. Tình trạng biển vắng khách du lịch đã khiến cho hàng chục hộ dân kinh doanh nơi đây đứng ngồi không yên.

Xác định bãi biển Thiên Cầm vẫn rất an toàn, tuy nhiên để cứu vãn tình hình, những hộ dân nơi đây đã nhanh chóng trình báo và lấy các kết quả kiểm nghiệm nguồn nước, hải sản tại bãi biển này thông báo rộng rãi trên các trang mạng xã hội để người dân khắp nơi có thể biết và an tâm khi tìm đến. “Chúng tôi đã nhanh chóng tìm mọi cách để thông báo với mọi người ngay sau khi có kết luận bãi biển Thiên Cầm vẫn an toàn, không bị ảnh hưởng gì để họ yên tâm khi lựa chọn bãi biển này làm nơi nghỉ mát của bản thân và gia đình”, anh Quế cho biết.

Cũng theo anh Quế, ngoài việc thông báo rộng rãi thông tin biển Thiên Cầm vẫn an toàn để du khách an tâm, các chủ nhà hàng, khách sạn và những hộ kinh doanh các mặt hàng khác cũng đã đồng loạt có các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút và giữ chân du khách khi đến đây. Đa số các mặt hàng hải sản đều được các nhà hàng giảm giá mạnh từ 20 – 30%, các khách sạn cũng đồng loạt giảm giá mạnh và tung ra nhiều chương trình khuyến mãi cho du khách lưu trú lại.

“Các mặt hàng hải sản đều được đồng loạt giảm giá mạnh, thậm chí là lấy với giá gốc, coi như làm không công để giữ khách thôi. Trước mắt, chúng tôi chỉ mong du khách có thể an tâm khi đến biển vui chơi, và giữ khách đã rồi mới tính tiếp”, anh Quế cho biết.

Xe điện chạy hết công suất vì khách đông

Sau hơn 1 tuần “ngủ đông”, đến chiều 30/4, du khách đã bắt đầu đổ về khu du lịch Thiên Cầm để nghỉ dưỡng, tắm biển và vui chơi. Lượng du khách đến và lưu trú lại tăng cao, đa số mọi người khi đến đây đều thoải mái tắm biển và ăn hải sản một cách bình thường.

Anh Trần Quốc Nam (một du khách đến từ Hà Nội) cho biết, biển Thiên Cầm là sự lựa chọn số 1 của mình mỗi khi đưa cả gia đình đi du lịch vào mùa hè. Sau nhiều lần đắn đo vì cá chết nhiều bất thường tại các bãi biển miền Trung, anh Nam đã theo dõi, nắm tình hình trên các phương tiện truyền thông. Khi thấy nước biển ở bãi tắm Thiên Cầm an toàn, tôm cá đánh bắt ở vùng biển này cũng không bị ảnh hưởng gì, anh Nam quyết định không hủy chuyến du lịch mà vẫn đưa cả gia đình tới đây để nghỉ dưỡng.

“Trước đó tôi đã gọi hủy phòng nghỉ rồi vì thật sự là cũng hơi lo ngại, nhưng sau khi có kết luận bãi biển này đạt chuẩn an toàn thì tôi gọi điện đặt lại phòng để cả nhà đến đây du lịch”, anh Nam cho biết.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt chị Đặng Thị Huyền (quản lý khách sạn Sao Mai, nằm ven bãi biển Thiên Cầm) khi khách hàng bắt đầu gọi điện thoại đặt phòng ngày một nhiều hơn. Chị Huyền cho biết, chỉ trước dịp lễ 30/4 vài ngày, khách hàng lo sợ khi đến du lịch biển nên chấp nhận mất tiền đặt cọc để hủy hết các phòng đã đặt từ hơn 2 tháng trước. Thậm chí, nhiều đoàn khách đặt phòng trong tháng 6,7 cũng bị hủy không còn một đơn hàng nào. Thật bất ngờ, sau khi biển Thiên Cầm được công bố đạt điều kiện an toàn, du khách khắp nơi lại tấp nập đổ về du lịch, lưu trú khá đông, khiến nhiều khách sạn “trở tay không kịp”.

Theo người quản lý khách sạn này, thời điểm sau kỳ nghỉ lễ, tuy không đông đến “cháy khét lẹt” như những năm trước nhưng vẫn có nhiều đoàn khách tìm đến. Ngoài việc giảm giá phòng nghỉ, các khách sạn, nhà nghỉ ở đây còn có thêm các chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho những đoàn đặt phòng trước và với số lượng phòng lớn để thu hút và níu chân du khách.

Sau hơn 1 tuần phải “đắp chiếu” vì ế ẩm, đến nay hơn 50 chiếc xe điện hành nghề chở khách du lịch tại bãi biển này cũng đã tái hoạt động trở lại để phục vụ khách. Ông Nguyễn Tiến Hà (xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Nhượng, Hà Tĩnh) cho biết, du khách tấp nập đổ về bãi biển này trong dịp lễ 30/4 và 1/5 nên hầu hết các xe điện ở đây đều phải chạy hết công suất để đáp ứng nhu cầu.

“Sau dịp lễ, du khách có thưa thớt hơn nhưng như vậy là đã có dấu hiệu tích cực rồi. Khách thưa cũng có thể là do thời tiết dịp này chưa thực sự nắng oi bức như các năm khác nữa”, ông Hà hồ hởi nói.

Ông Hoàng Xuân Hướng – Trưởng ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm cho biết, tình trạng vắng bóng du khách ở bãi biển này kéo dài khoảng 1 tuần cho đến ngày 30/4 thì đông trở lại. Ngay sau khi xuất hiện tình trạng vắng bóng du khách, Ban quản lý của khu du lịch này đã nhanh chóng đi khảo sát thực tế và báo cáo với các cơ quan ban nghành để có biện pháp kịp thời. Cụ thể, trong 2 ngày 30/4 và 1/5, đã có khoảng 30% khách đến lưu trú so với số lượng đăng ký từ trước tại 12 khách sạn, nhà nghỉ với hơn 750 phòng ở bãi biển Thiên Cầm. Hầu hết du khách khi đến đây đều thoải mái tắm biển và tự tin ăn hải sản, không còn lo lắng như trước đây.

Mới đây, Trung tâm quan trắc phối hợp với Sở VH, TT&DL Hà Tĩnh đã lấy các mẫu nước tại 6 bãi tắm Xuân Hải (Lộc Hà), Xuân Thành (Nghi Xuân), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Kỳ Ninh và Mũi Đao (Kỳ Anh) để phân tích mức độ an toàn của nước biển. Trong đợt phân tích lần này đã quan trắc 12 thông số (Nhiệt độ , PH, o xi hòa tan (DO), độ đục, chất rắn lơ lửng (TSS), amoni (NH4 _N), photphat (PO4 _P), mangan (Mn), Asen (As), Sắt (Fe), Xyancua (CN), Coliform) đều nằm trong giới hạn cho phép và không có dấu hiệu bất thường.

Đ.Việt - P.Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 1 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 2 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top