Du xuân tâm linh: Nhiều rác thải và giá “chát” ở điểm đến đẹp
GiadinhNet - Chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh và quần thể di tích Tây Thiên ở Vĩnh Phúc là hai khu danh thắng, điểm đến tâm linh nổi tiếng ở khu vực miền Trung, miền Bắc. Trong những ngày đầu năm Bính Thân 2016, hàng chục vạn du khách thập phương đã đặt chân lên hai địa danh này để tế lễ và du xuân.
Giá dịch vụ… “cao vút”
Nằm trên dãy núi Hồng, cách đường QL1A khoảng 5km hướng ra biển, trên địa phận xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, chùa Hương Tích từ bao đời nay luôn là điểm đến tâm linh được nhiều du khách thập phương lựa chọn cho mùa lễ hội đầu năm. Ngày 13/2, tức ngày 6 tháng Giêng Âm lịch năm Bính Thân, tại quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng quốc gia “Hoan Châu đệ nhất danh lam” chùa Hương Tích được chính thức khai hội. Trong những ngày đầu trước khi khai hội, con số do Ban quản lý chùa Hương Tích công bố cho thấy đã có 21.000 du khách thập phương tìm về di tích này để đi lễ đầu năm.
Để đến chùa Hương Tích, du khách có thể lựa chọn 3 con đường với những phương thức di chuyển khác nhau. Đầu tiên phải kể đến phương thức di chuyển truyền thống từ bao đời nay của người dân đó chính là hành hương bằng đường bộ. Với con đường này, du khách phải cuốc bộ trên quãng đường rừng dài 5km. Không ít du khách đã chọn phương thức di chuyển này để rèn luyện sức khỏe cũng như thưởng ngoạn vẻ đẹp của con đường ven hồ. Tiết kiệm thời gian, sức khỏe và có cơ hội ngắm vẻ đẹp của núi Hồng in bóng trên mặt nước, du khách có thể lựa chọn dịch vụ di chuyển bằng thuyền. Tiết kiệm thời gian nhất, phù hợp với những khách phương xa đó là cách di chuyển bằng dịch vụ xe ôm xuyên rừng với giá 60.000 đồng/người/lượt. Tuy nhiên, vào những ngày nhiệt độ tăng cao, trời có nắng thì du khách khi sử dụng dịch vụ xe ôm phải đối diện với bụi bẩn do lượng xe ôm hoạt động dày đặc đưa du khách vào ra chùa Hương Tích.
Với hai phương thức di chuyển bằng thuyền và xe ôm, du khách tiếp tục được trung chuyển bằng hệ thống cáp treo hiện đại mới được đầu tư xây dựng và đi vào khai thác từ năm 2012. Với dịch vụ này, du khách phải trả phí cáp treo khứ hồi cho người lớn là 140.000 đồng/vé và cho trẻ em là 90.000 đồng/vé. Theo đánh giá của nhiều du khách khi đi lễ đầu năm tại quần thể di tích chùa Hương Tích, danh thắng nơi đây xứng đáng với tên gọi “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Tuy nhiên, giá dịch vụ tại đây lại thuộc “top” cao so với nhiều điểm đến tâm linh khác trên toàn quốc. Đầu tiên phải kể đến giá cáp treo khứ hồi 140.000 đồng/vé cho quãng đường 800 mét cáp, cao hơn rất nhiều so với mức 200.000 đồng/vé cho 2.500 mét cáp treo ở quần thể di tích Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Kế đó là giá dịch vụ xe ôm tổng cộng cho hai chiều đi về xuyên rừng, người dân phải trả đến 120.000 đồng/người. Tính tổng cả dịch vụ cáp treo, xe ôm, gửi xe… thì mỗi du khách đã phải trả đến gần 300.000 đồng.
Tràn lan rác thải ở dọc suối, vệ đường
Ngược ra miền Bắc, khu danh thắng Tây Thiên kết nối với Thiền viện Tây Thiên nằm trên dãy núi Tam Đảo cũng là điểm đến được nhiều du khách các tỉnh lân cận và Hà Nội lựa chọn. Đặc biệt, sau khi quần thể di tích này được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt cùng với di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô thì lượng du khách đến đây ngày càng đông hơn. Sắp tới (ngày 14/3), UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt cho các cụm quần thể nêu trên. Theo Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, ước tính lượng du khách thập phương tìm về cụm di tích đặc biệt Tây Thiên trong những ngày đầu năm vừa qua là trên 150.000 người.
Theo quan sát của PV Báo GĐ&XH, ngày 17/2, mặc dù không phải là ngày nghỉ cuối tuần nhưng lượng du khách đến cụm di tích này vẫn đông đúc, nhộn nhịp. Bãi gửi xe ô tô, xe máy đỗ san sát. Lối lên điện thờ Quốc mẫu Tây Thiên, du khách di chuyển thành dòng. Sân điện thờ Quốc mẫu, người dân đứng thắp hương ken kín. Xung quanh, các điện thờ Mẫu, thờ Cô, Cậu… du khách làm lễ cũng tấp nập không kém. Anh Đỗ Xuân Trường (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, hằng năm vào ngày cuối tuần đầu năm, lượng khách đông đến nỗi khó để xếp lễ lên ban thờ. Năm nay, dù hết ngày nghỉ lễ Tết nhưng lượng người dân tìm về chốn phát tích của Phật giáo Việt Nam và thờ Mẫu Tây Thiên vẫn đông nghìn nghịt.
Tại đây, sắp tới để chuẩn bị cho việc đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt, nhiều nơi đã được trang hoàng, xây dựng khang trang: hệ thống cáp treo và xe điện hiện đại. Với sự hỗ trợ của cáp treo, nhiều du khách đã có cơ hội được lễ bái tại những cao điểm của cụm di tích như đền Trình thờ Quốc Mẫu. Song song với đường xe điện và hệ thống cáp treo là con đường hành hương dành cho du khách thập phương đi bộ. Đối lập với hệ thống xe điện hiện đại, đường được thảm nhựa thì hệ thống đường đi bộ là những bậc thang trên những dốc núi ngoằn nghèo. Con đường đi bộ này bám theo triền suối chảy xuống từ Thác Bạc. Cạnh con đường hành hương đi bộ, các hộ tiểu thương bày hàng quán bán đủ các loại hàng hóa từ sản vật địa phương cho đến đồ chơi hiện đại. Cũng chính từ những hàng quán này, một lượng lớn rác thải được xả ra dọc đường, dọc suối và không được thu gom xử lý khiến môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, có những khu vực ven bờ suối, chính quyền địa phương, ban quản lý di tích cắm biển cấm đổ rác thì lại là nơi tập kết nhiều rác thải nhất.
Tỉnh Vĩnh Phúc nên quy hoạch thu gom, xử lý rác ở cụm di tích Tây Thiên
Đây là ý kiến của phần đông du khách mà PV Báo GĐ&XH có cơ hội tham khảo khi khảo sát tình hình lễ hội tại quần thể Di tích đặc biệt cấp Quốc gia Tây Thiên. Khi du khách đi bộ trên con đường hành hương ven suối thì ai cũng có cảm giác như đang lội trên rác. Người dân nơi đây dường như chỉ biết bày hàng quán để kinh doanh còn rác thải từ hoạt động kinh doanh gây ra thì tuyệt nhiên không được ai thu gom. Sắp tới, sau khi được trao bằng Di tích cấp quốc gia, lượng du khách đổ vể đây sẽ thêm đông và nếu UBND tỉnh Vĩnh Phúc không có phương án xử lý thì khu di tích này sẽ ngập ngụa rác thải.
Du lịch đầu năm, nhiều vụ “mất điểm”
Vụ việc đầu tiên phải kể đến đó là vào hồi 9h sáng (18/2), tàu du lịch mang tên Sông Hội Travle đang neo đậu thì bị bốc cháy dữ dội tại cảng Cửa Đại (thành phố Hội An, Quảng Nam). Việc chữa cháy đã gặp nhiều bất lợi dù lực lượng Biên phòng Cửa Đại lập tức có mặt để chữa cháy. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chữa cháy phải kể đến gồm: không có xe chữa cháy chuyên dụng; lúc tàu cháy tại cảng có hàng trăm tàu cá, tàu du lịch đậu san sát nên lực lượng cứu nạn phải sơ tán người và phương tiện không để cháy lan sang các tàu khác. Phương tiện chữa cháy trên tàu hạn chế. Đến 12h trưa cùng ngày, lực lượng chữa cháy chưa ghi nhận các thiệt hại về người.
Tại TP Nha Trang, chiều 17/2, Đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương này đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính nhà hàng hải sản N.T. (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Nha Trang) do nhân viên nhà hàng quát mắng, hất thức ăn vào khách. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính nhà hàng N.T. với 2 lỗi vi phạm: không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không có hợp đồng lao động, chỉ hợp đồng theo ca 4 giờ/người. Với lỗi nêu trên nhà hàng này sẽ phải đối diện mức phạt vi phạm hành chính từ 3-5 triệu đồng quy định trong Nghị định 178 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Đại diện nhà hàng N.T. đã thừa nhận sai phạm và đồng ý ký vào biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đã gọi điện xin lỗi khách hàng sau vụ việc.
Cũng ngày 17/2, 1.000 du khách bị mắc kẹt tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi do biển động trong 2 ngày 15 và 16/2 đã được các chuyến tàu cao tốc vận chuyển vào bờ an toàn. Lãnh đạo huyện đảo du lịch này cho biết, từ ngày 17/2, thời tiết vùng biển Lý Sơn ấm dần lên nên số du khách và người dân mắc kẹt có điều kiện để vào bờ trên 2 tàu cao tốc. Số tàu này sẽ phải chạy liên tục để đưa toàn bộ khách và người dân vào đất liền.
Công Tâm
Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Ngày sinh Âm lịch của người sống tình cảm, chân thành: Càng lớn tuổi, càng hưởng phúc
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày Âm lịch được cho là gắn với tính cách dịu dàng, lương thiện và cuộc sống an yên.
Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8%, bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi? Dưới đây là thông tin cụ thể.
Miền Bắc bao giờ hứng chịu những trận mưa như trút nước sau những ngày nắng nóng?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ thứ Sáu, nhiều khả năng miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt. Trước đó miền Bắc và các khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng
Bắt 2 thanh niên thế hệ 2K trộm bán 30 lượng vàng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng sơ hở của một chủ cơ sở kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và đồng bọn lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 đem bán được khoảng 3 tỷ đồng chia nhau tiêu xài.
Tin sáng 13/4: Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng; giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu về 0% đến hết tháng 6/2026
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời tiết mát mẻ.
Tăng cường 500 xe phục vụ cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5
Đời sống - 11 giờ trướcNgày 12/4, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội có kế hoạch tăng cường xe khách cho dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), dịp 30/4 và 1/5. Dịp này các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm được tăng cường tổng cộng 500 xe.
Xử phạt cửa hàng bánh mỳ gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 100 người
Đời sống - 12 giờ trướcTừ 4-11/3 đã có 108 trường hợp đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế do nghi ngộ độc thực phẩm từ tiệm bánh mỳ tại địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu).
Khởi tố 40 "cần thủ" ở Đắk Lắk
Pháp luật - 13 giờ trướcTổ chức giải câu cá trá hình để ăn thua bằng tiền, 40 "cần thủ" đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Trợ cấp hằng tháng là khoản tiền được Nhà nước hoặc tổ chức cấp định kỳ hàng tháng cho đối tượng khó khăn, người cao tuổi không lương hưu. Để được hưởng khoản trợ cấp đặc biệt này, người thụ hưởng cần đáp ứng điều kiện gì?
Ninh Bình: Khói rác độc hại tra tấn người dân xã Vạn Thắng suốt 20 năm qua
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Không chỉ tại xã Ý Yên, hiện trạng đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng cũng bủa vây xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Tại thôn Tân Trung, bãi rác Nghĩa trang Mả Vạn tồn tại 20 năm nay thường xuyên bị đốt, khói độc bủa vây khu dân cư, "bức tử" môi trường sống bất chấp người dân liên tục kiến nghị.
Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026
Đời sốngGĐXH - Trợ cấp hằng tháng là khoản tiền được Nhà nước hoặc tổ chức cấp định kỳ hàng tháng cho đối tượng khó khăn, người cao tuổi không lương hưu. Để được hưởng khoản trợ cấp đặc biệt này, người thụ hưởng cần đáp ứng điều kiện gì?