Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đưa bạn của con về nhà, người đàn ông bị chính bố bé trai hành hung vì tưởng lầm bắt cóc và nỗi ám ảnh hành xử tiêu cực của đám đông

Thứ sáu, 10:36 08/04/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Chỉ cần trong đám đông mà có tiếng hô “bắt cóc trẻ em”, tức thì một người vô tội có thể bị đánh đập tàn nhẫn mà không cần biết rõ thực hư.

Những vụ tưởng nhầm bắt cóc trẻ em

Đưa bạn của con về nhà, người đàn ông bị chính bố bé trai hành hung vì tưởng lầm bắt cóc và nỗi ám ảnh hành xử tiêu cực của đám đông - Ảnh 1.

Người đàn ông bị hiểu nhầm là bắt cóc (Ảnh từ clip)

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại một tình huống khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Theo những gì người ghi lại đoạn video chia sẻ, được biết, một người đàn ông khi đang chở đứa trẻ đi nhờ xe từ trường về nhà đã bắt gặp bố đứa bé cũng đang trên đường đi đón. Do nóng vội hiểu nhầm người này có ý định bắt cóc con trai mình, người bố đã lập tức có hành vi hành hung người đàn ông.

Có thể thấy trong đoạn video, một người đàn ông hung hăng túm chặt lấy áo của người có lòng tốt chở đứa bé về và chửi bới mặc sự can ngăn của những người xung quanh.

Người bị hiểu nhầm dù đã cố gắng giải thích do có con học cùng lớp với bé trai nên mới đưa bé trai về nhưng vẫn không nhận được sự tin tưởng. Không thể giải thích rõ ràng mọi vấn đề, người này đã gọi điện thoại cho lực lượng chức năng địa phương để giải quyết vấn đề.

Mãi đến khi bé trai được chở về đứng ra giải thích rằng mình chính là người nhờ chở về, những người xung quanh mới bình tĩnh và hiểu ra sự việc. Được biết, người đàn ông có hành vi hành hung sau đó đã xin lỗi.

Đoạn video ngay sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít bình luận chia sẻ bản thân cũng từng trải qua những trường hợp phiền phức khi làm điều tốt như trên.

Đưa bạn của con về nhà, người đàn ông bị chính bố bé trai hành hung vì tưởng lầm bắt cóc và nỗi ám ảnh hành xử tiêu cực của đám đông - Ảnh 2.

Vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 20/10/2021, Công an phường Phú Hữu phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM điều tra làm rõ vụ thông tin trình báo bé trai 2 tuổi bị người lạ vào nhà bắt cóc nhưng bà ngoại giật lại được.

Qua điều tra, sự việc không như thông tin ban đầu vì bà ngoại tưởng tượng, loan báo thông tin không đúng sự thật. Qua các dữ liệu thu được từ hệ thống camera đưa ra, bà Mai mới chịu nói ra sự thật của vụ việc.

Bà cho biết, lúc đi vào nhà lấy nước uống thì nghe tiếng cháu K. khóc liền chạy ra thì thấy cháu đang nằm dưới nền sân nhà khóc, cửa rào mở, cùng lúc này thấy người thanh niên chạy xe màu đỏ ngang qua, do lo sợ, muốn công an nhanh chóng làm rõ khúc mắc có người bắt cóc cháu K. nên bà nói thêm việc có người thanh niên vào nhà bắt cóc cháu K., đánh bà là để thêm nghiêm trọng cho cơ quan công an vào cuộc.

Đưa bạn của con về nhà, người đàn ông bị chính bố bé trai hành hung vì tưởng lầm bắt cóc và nỗi ám ảnh hành xử tiêu cực của đám đông - Ảnh 3.

Hai người bị một số thanh niên giữ lại vì hiểu nhầm là nghi đi bắt cóc trẻ em.

Tháng 12/2019, đại diện lãnh đạo xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, (Hà Tĩnh) cũng đã lên tiếng về vụ việc hiểu lầm bắt cóc trẻ em. Theo đó, vị này cho biết, "Không có chuyện hai người đi bắt cóc trẻ em ở trên địa bàn xã Thạch Bằng rồi bị bắt giữ mà do hai người này bị hiểu nhầm".

Trước đó, đêm 16/12/2019, có hai người lạ mặt đi trên địa bàn xã Thạch Bằng thì bị một số thanh niên tri hô bắt giữ lại và giao công an vì nghi… đi bắt cóc trẻ em.

Nhiều người thấy vậy cũng ra xem và chụp ảnh sự việc đăng lên mạng xã hội để cảnh báo "bắt cóc đã về tới Thạch Bằng" làm người dân hoang mang, lo lắng…

Theo ông Đô, hai người để tóc dài như phụ nữ, đeo túi thuộc đoàn Hội chợ lô tô tại sân bóng xã Thạch Bằng. Khi chưa đến giờ mở hội chợ, hai người này đi dạo trong xóm xem trang trí Noel, một số thanh niên đi uống rượu về thấy người lạ nên đã hô bắt cóc, bắt cóc rồi giữ lại.

Nhiều người dân hiếu kỳ đã ra đứng xem rất đông. "Sau đó, anh em công an xã và công an huyện xuống đưa về trụ sở, mời cả bà trưởng đoàn hội chợ lên làm việc cho thấy hai người này đi phục vụ tại hội chợ".

Đưa bạn của con về nhà, người đàn ông bị chính bố bé trai hành hung vì tưởng lầm bắt cóc và nỗi ám ảnh hành xử tiêu cực của đám đông - Ảnh 4.

Hình ảnh anh Tuấn chở cháu Lan đi tìm mua bóng bay.

Vào chiều 19/2/2018 (tức mùng 4 Tết), vụ việc nữ sinh 14 tuổi Trịnh Thị Lan, ở xã Hợp Lý (Lý Nhân, Hà Nam) "mất tích" cùng người đàn ông lạ mặt khi bán bóng bay đã khiến người dân nơi đây xôn xao. Cũng chỉ bởi vì có thông tin lan truyền trên Facebook rằng, cô gái đã bị người đàn ông này bắt cóc.

Theo đó, do không tìm thấy con gái, gia đình Lan đã xem lại camera thì thấy Lan được một người đàn ông chở trên xe máy. Lo lắng cho con, người thân đã đổ xô đi tìm, đồng thời đăng thông tin, hình ảnh của Lan lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng địa phương. Bài viết về cô bé bị bắt cóc này được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhanh và càng làm cho nhiều người tin tưởng về tính chính xác của thông tin.

Người đăng tải thông tin lên mạng đã trích lại lời kể của em gái Lan rằng: "Hai chị em cháu cùng bán bóng bay ở trước cửa nhà (gần bưu điện xã Hợp Lý) thì có một người đàn ông trung tuổi lạ mặt đến hỏi mua bóng và bảo chở chị cháu đến chỗ lấy bóng. Người đàn ông này có đưa cho chị cháu đội 1 chiếc mũ cối, cháu có bảo chị đừng đi nhưng chị Lan cứ thế ngồi lên xe đi cùng người đàn ông đó".

Camera gần nhà Lan có ghi được hình ảnh lúc 13h40 và đi theo hướng xã Chính Lý…

Đến chiều tối cùng ngày, khi người đàn ông nói trên chở cháu Lan về gần nhà thì có người quen nhìn thấy nên đã yêu cầu người này về trụ sở UBND xã Hợp Lý để làm việc.

Điều đáng nói, tại đây, người này đã bị một số người dân đánh bị thương. Vụ việc đã được quay video, thậm chí là livestream (truyền hình trực tiếp) trên Facebook với lời cáo buộc, đây là kẻ bắt cóc.

Sau khi làm việc với các bên liên quan, Công an tỉnh Hà Nam đã xác minh và cho biết, người đàn ông bị nghi bắt cóc trẻ em là anh N.V.T (trú tại huyện Duy Tiên, Hà Nam).

Ngày hôm đó, anh T có đến hỏi mua bóng bay hình con chó có tai nhưng chỗ cháu Lan lại không có. Nghe Lan nói phải sang cửa hàng ở xã bên cạnh mới có loại bóng này, anh T đã nhờ Lan lấy xe đi mua hộ.

Do Lan không biết đi xe máy nên anh T đã trực tiếp chở cô bé đến địa điểm mua bóng bay mà Lan đã chỉ nhưng không được. Sau đó, cả hai tiếp tục đi đến thị trấn Vĩnh Trụ tìm mua. Anh T không thể ngờ được rằng, trong quãng thời gian cả hai đi mua bóng thì anh vô tình đã trở thành một kẻ bắt cóc bởi tính đa nghi và dễ bị kích động của nhiều người.

Vụ việc nói trên là một điển hình về sự mù quáng, tin tưởng vào một thông tin chưa được xác minh và dễ bị kích động như thế nào.

Đưa bạn của con về nhà, người đàn ông bị chính bố bé trai hành hung vì tưởng lầm bắt cóc và nỗi ám ảnh hành xử tiêu cực của đám đông - Ảnh 5.

Chiếc xe tô tô của nhóm người lạ mặt bị thiêu rụi nằm dưới ruộng lúa.

Ngày 21/7/2017, tại thôn Đồng Hởi (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương) một giám đốc doanh nghiệp cùng bạn vào nhà anh Phạm Đắc Bắc (SN 1984) hỏi mua đồ gỗ thì bị dân làng nghi có hành vi thôi miên, bắt cóc trẻ con. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi hai người đàn ông này bị người dân bắt giữ rồi thiêu rụi xe ô tô.

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà khẳng định, thông tin bắt cóc trẻ em là không chính xác.

Ám ảnh hành xử tiêu cực của đám đông

Tất cả những vụ việc nói trên đều xuất phát từ sự thiếu tỉnh táo trước thông tin của một số người. 

Rất may rằng, trong những vụ việc nói trên chưa có thiệt hại về tính mạng bởi sự có mặt kịp thời của cơ quan chức năng và những người còn "tỉnh táo". Chắc chắn rằng, nếu những thông tin lừa lọc còn đầy rẫy trên mạng thì sẽ còn nhiều vụ việc đáng tiếc nữa xảy ra, một người vô tội nào đó sẽ bị tình nghi thành kẻ bắt cóc, tống tiền hay thôi miên cướp tài sản.

Để giải quyết căn cơ "hội chứng bắt cóc" chắc chắn không chỉ ngày một, ngày hai. Trước hết, nên điều tra, nghiêm trị những kẻ bịa chuyện tung tin đồn để làm gương. Với người dân, cần tuyên truyền, giáo dục pháp luật tốt hơn, hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận thông tin trên mạng có chọn lọc, trách nhiệm hơn, thay vì cứ có thông tin là chuyển tải mà không cần suy xét đúng sai, độ xác thực đến đâu và trong đó có hàm ý gì không... 

Một điều quan trọng khác, sau rất nhiều những tin "bắt cóc" lan truyền thời gian qua, cần tiếng nói chính thức của cơ quan chức năng về tình trạng này, để người dân biết mà không bán tín bán nghi, một đồn mười, mười đồn trăm... rồi hoang mang nghi ngờ người lạ, dẫn đến những vụ hành hung người vô tội.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Tòa nhà Pháp cổ không phải là kiến trúc đặc biệt


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 18 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 22 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 ngày trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Top