Dùng bìa đỏ giả lừa hơn 40 tỷ đồng, người phụ nữ nhận kết đắng

| Pháp luật

GiadinhNet - Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Vũ Thị Hà mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hơn 1 năm trước, tại tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền lớn khiến nhiều nạn nhân ở một số tỉnh lân cận sập bẫy. Trong vụ án này, đối tượng thực hiện các hành vi nói trên được xác định là Vũ Thị Hà (SN 1989, trú tại thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, Hưng Yên).

Liên quan đến vụ án nói trên, TAND tỉnh Hưng Yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thị Hà phạm tội "Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong khoảng từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2021, Vũ Thị Hà đã mua 5 con dấu và 42 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (bìa đỏ). Tiếp đó, đối tượng này tự soạn thảo làm giả hợp đồng chuyển nhượng 6 thửa đất, 31 bìa đỏ giả để vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Dùng bìa đỏ giả lừa hơn 40 tỷ đồng, người phụ nữ nhận kết đắng  - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ Thị Hà tại phiên tòa

Căn cứ quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Hà mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 5 năm tù về tội "Làm giả và sử dụng con dấu cơ quan tổ chức". Tổng hợp hình phạt, Vũ Thị Hà chịu mức án chung thân và buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Trước đó, ngày 8/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Hà.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Vũ Thị Hà sử dụng 4 bìa đỏ giả của các thửa đất thuộc Khu dân cư mới ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi (Hưng Yên) để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cá nhân rồi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định, đối tượng này đã sử dụng 31 bìa đỏ giả của các thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và TP. Hải Phòng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cầm cố, thế chấp vay tiền của các cá nhân và chiếm đoạt tài sản…

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.