Dùng chân đá người nằm võng tử vong

| Pháp luật

Nguyễn Thanh Quang (ở An Giang) cho rằng người khách cùng đi hành hương nói mình ăn cắp võng nên bực tức, dùng chân đá khiến nạn nhân tử vong.

Dùng chân đá người nằm võng tử vong - Ảnh 1.

Ngày 18/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Quang (43 tuổi, ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều tra về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo cơ quan điều tra, ngày 4/11, Quang cùng gia đình đi hành hương tại An Giang và ở nhờ nhà người quen.

Tối 5/11, Quang cùng nhóm người hành hương tổ chức nhậu. Đến gần 1h hôm sau, Quang thấy có chiếc võng gần đó, nên tháo mang đến gần chỗ mình ngồi nhậu để giăng ngủ.

Dùng chân đá người nằm võng tử vong - Ảnh 2.

Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Ông Trương Văn Mãn (58 tuổi, ở Tiền Giang) cũng là khách hành hương trở về thấy chiếc võng gần chỗ Quang, nên lấy lại võng giăng lại chỗ cũ để nằm ngủ.

Quang cho rằng ông Mãn nói mình ăn cắp võng nên bực tức. Quang đến chỗ ông Mãn đang nằm ngủ, dùng chân đá vào người.

Ông Mãn đứng dậy, thì té ngã xuống nền và có biểu hiện mệt mỏi. Người dân đã đưa ông Mãn đến bệnh viện nhưng đến sáng cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Cảnh sát sau đó đã mời Quang về làm việc, lập hồ sơ điều tra.

Nửa đêm lẻn vào nhà tình nhân làm điều mờ ámNửa đêm lẻn vào nhà tình nhân làm điều mờ ám

GiadinhNet - Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nửa đêm, Nguyễn Văn Thiêm đã phóng hỏa đốt xe máy của chị T.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.