Dùng clip "nóng" tống tiền người phụ nữ quen biết

| Pháp luật

GĐXH - Thiếu tiền tiêu xài, Đức đã sử dụng clip "nóng" tống tiền người phụ nữ quen biết.

Tạm giam đối tượng rủ bé gái vào nhà nghỉ làm 'chuyện người lớn'Tạm giam đối tượng rủ bé gái vào nhà nghỉ làm "chuyện người lớn"

GĐXH - Sau nhiều lần nói chuyện qua điện thoại và mạng xã hội, Định đã rủ cháu N. đi nhà nghỉ để làm "chuyện người lớn".

Ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Vi Văn Đức (SN 1988, trú tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập) về hành vi dùng clip "nóng" để cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2020, Vi Văn Đức truy cập vào trang web "đen" xem và tải về điện thoại đoạn clip nóng ghi lại hình ảnh nhạy cảm giữa chị P. (SN 1975, trú tại huyện Đình Lập) với một người đàn ông không rõ mặt ở trong nhà nghỉ. Ngày 16/1/2023, do cần tiền tiêu xài, Đức đã có hành vi đe doạ, uy hiếp tinh thần và yêu cầu chị P. đưa cho 15 triệu đồng, nếu không sẽ đăng tải video phát tán lên mạng xã hội.

Dùng clip "nóng" tống tiền người phụ nữ quen biết - Ảnh 2.

Đối tượng Đức tại cơ quan công an

Lo sợ Đức phát tán video nhạy cảm của mình nên vào ngày 21 và 31/1/2023, chị P. đã đồng ý và chuyển cho Đức tổng số tiền 5 triệu đồng. Sợ đối tượng tiếp tục đe dọa tống tiền nên chị P. đã trình báo Cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

C.Lê - T.Bắc
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.