Dùng smartphone quét mã QR code mua đào rừng Sơn La chính hiệu giữa Thủ đô
GiadinhNet - Hàng trăm cành đào rừng Sơn La do người dân tự trồng đã được gắn tem, mã vạch để truy xuất nguồn gốc được người dân, tiểu thương mang xuống Hà Nội chào bán.
Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lý giải về chỉ đạo của Thủ tướng "cấm chặt đào rừng chơi Tết" Theo thông tin từ UBND tỉnh Sơn La, cách đây ít ngày có 1.000 tem được Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia kích hoạt cho đào Sơn La. Những ngày gần đây, hàng trăm gốc đào rừng do người dân Sơn La tự trồng đã được mang xuống giới thiệu với đông đảo người dân Thủ đô.
Những ngày gần đây, nhiều địa điểm tại Hà Nội xuất hiện các điểm bán đào rừng Sơn La. Điều đặc biệt là những gốc đào rừng đều được dán tem truy xuất nguồn gốc.
Những chiếc tem được dán vào từng cành đào đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc cũng như tạo nên thương hiệu cho đào Vân Hồ - Sơn La.
Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đã kích hoạt 1.000 tem cho đào rừng Sơn La. Người dân muốn biết nguồn gốc và các thông tin liên quan chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR code trên tem dán trên thân đào.
Sau khi quét mã QR code các thông tin về cành/cây đào sẽ hiện lên giúp người dân dễ dàng truy xuất được ngày chặt, hạn sử dụng, nơi cung ứng...
Thông tin chi tiết thêm về nguồn gốc cành đào.
Các thương lái vận chuyển đào từ Vân Hồ - Sơn La xuống chào bán với giá phải chăng.
Những cành nhỏ, phù hợp với không gian trưng bày có giá trị thấp được nhiều người hỏi mua dịp này.
Bên cạnh những cành đào rừng thì các tiểu thương cũng đào cả gốc để phục vụ người dân.
Tất cả đều là đào vườn do người dân tự trồng.
Đặc trưng của đào rừng có 5 cánh, màu phớt hồng.
Để cành đào được tươi, khỏe, có sức bật tốt, các tiểu thương phải cung cấp nước mỗi ngày.
Nhiều cành đào rừng có giá lên đến cả chục triệu đồng đang chờ người dân Thủ đô rinh về chơi Tết.
Lê Bảo