Được bạn gái cho clip nhạy cảm, đối tượng mang đi tống tiền nạn nhân

| Pháp luật

GiadinhNet - Tại cơ quan công an, đối tượng khai rằng, sau khi xem clip có 2 người quan hệ tình dục với nhau được bạn gái gửi cho. Tùng nhận ra anh Q. trong clip nói trên nên nảy sinh ý định uy hiếp, đe dọa để chiếm đoạt tiền.

Thông tin cho PV, đại diện Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và ra quyết định tạm giữ hình sự Đoàn Thanh Tùng (SN 2001), trú tại phường Hà Khẩu khi đối tượng này dùng clip nhạy cảm để chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân.

Cụ thể, ngày 6/9, Công an TP. Hạ Long nhận được tin báo của anh Q về việc xuất hiện một đối tượng nhắn tin đến số điện thoại di động của mình để uy hiếp, đe dọa với nội dung buộc anh Q. đưa 15 triệu đồng. Trường hợp nạn nhân không đưa tiền, đối tượng sẽ phát tán hình ảnh quan hệ tình dục của anh Q. lên mạng xã hội. Do sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, nạn nhân đã chuẩn bị số tiền và đi đến vị trí đối tượng yêu cầu.

Được bạn gái cho clip nhạy cảm, đối tượng mang đi tống tiền nạn nhân - Ảnh 1.

Đối tượng Đoàn Thanh Tùng. Ảnh: Nguyễn Thắng

Nhận được tin báo của anh Q. Công an TP. Hạ Long cử lực lượng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Đoàn Thanh Tùng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều ngày 6/9, Tùng được bạn gái gửi cho 1 clip có hình ảnh 2 người đang quan hệ tình dục với nhau. Sau khi xem xong, đối tượng nhận ra anh Q. trong clip nói trên nên nảy sinh ý định uy hiếp, đe dọa để chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi nhận tiền của nạn nhân thì bị cơ quan công bắt giữ.

Hiện Công an TP. Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy 

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.