Được giảm án vì tiền ăn cướp được dùng để mổ tim cho mẹ

| Pháp luật

Thấy chị Hồng đeo túi xách, Dũng nảy sinh ý định cướp giật để có tiền chữa bệnh cho mẹ mình.

Ngày 15/8, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm, quyết định giảm án từ 15 tháng xuống còn 12 tháng tù đối với bị cáo Phùng Văn Dũng (18 tuổi, trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) về tội cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 17/1/2016, Dũng điều khiển xe máy màu đen, đi một mình trên phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khi đến trước cửa nhà số 10, phát hiện chị Vương Thị Hồng đi bộ một mình, trên tay cầm một chiếc ví da màu trắng nên Dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Nghĩ là làm, Dũng điều khiển xe áp sát chị Hồng, giật chiếc ví da trên tay nạn nhân rồi phóng xe bỏ chạy. Bị giật mất đồ, chị Hồng lập tức đuổi theo đồng thời hô hoán để nhờ mọi người xung quanh trợ giúp.

Dũng phóng xe bỏ chạy đến đến trước cửa nhà số 61 Hàng Bạc thì bị ngã. Thấy có nhiều người đuổi theo, Dũng vứt lại chiếc ví và xe rồi thoát thân. Chị Hồng nhặt lại chiếc ví rồi đến công an phường sở tại trình báo.

Cùng ngày, Dũng đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Dũng tại tòa.

Tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm tuyên phạt Dũng 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Cho rằng bản án quá nghiêm khắc, bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Trong phiên phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng mức hình phạt 15 tháng tù giam đối với Dũng là thỏa đáng. Bị cáo lại không có tình tiết gì mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt, do đó đề nghị Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo.

Ngược lại, luật sư bào chữa cho Dũng cho rằng hành vi của bị cáo là bột phát nhất thời, động cơ phạm tội của bị cáo là mong muốn có tiền để cho mẹ đi mổ tim, hành vi phạm tội của bị cáo là sai nhưng có rất nhiều lòng trắc ẩn tình người...

Kết thúc phần tranh luận và nghị án, Hội đồng xét xử nhận định mức án mà TAND quận Hoàn Kiếm đã tuyên phạt là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, động cơ phạm tội thể hiện bị cáo là người có hiếu với cha mẹ, nhất thời phạm tội và chưa gây hậu quả, khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên nhận thức pháp luật còn hạn chế...

Hội đồng xét xử đồng ý giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

* Tên người bị hại đã thay đổi.

Theo Công lý

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.