Được thị trường miền Bắc ưa chuộng, hoa hồng Sa Đéc cháy hàng trước Tết

| Sản phẩm - Dịch vụ

Khác với hoa hồng Đà Lạt, Hà Nội chuyên bán cành, hoa hồng Sa Đéc (Đồng Tháp) chỉ bán gốc. Đây là nguồn cung lớn không chỉ cho miền Nam mà rất được thị trường miền Bắc chuộng.

Hiện tại, làng hoa Sa Đéc là nơi nuôi trồng gần 70 giống hoa hồng khác nhau, với nguồn gốc từ cả trong nước lẫn nước ngoài. Hoa hồng Sa Đéc cung ứng quanh năm cho thị trường cả nước, đặc biệt là dịp Tết. Năm nay, trước Tết hơn một tháng, nhiều hộ trồng hoa hồng cho biết đã không còn hàng để bán.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của làng hoa Sa Đéc so với vườn hoa Đà Lạt hay các làng hoa khác là các luống hoa được trồng trên giàn cao, phía dưới ngập nước và người chăm sóc hoa phải đi ủng hoặc dùng thuyền nhỏ để làm việc. Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thuỳ Duyên (người đang chăm sóc hoa), việc này giúp tiết kiệm chi phí. Đa phần đất trồng hoa đều là đất ruộng trồng lúa cải tạo lại, có giá thuê rẻ nhưng lại dễ ngập nước do địa thế thấp.

Hoa hồng Sa Đéc còn có điểm khác biệt là hoa được trồng theo bụi hoặc vào chậu và xuất bán theo từng chậu. Người mua hoa có thể tiếp tục gieo trồng, nuôi dưỡng hoa, khác với hoa hồng Đà Lạt chỉ được bán theo cành, bó.

Theo ông Hai Cao (Phó chủ tịch Hội hoa kiểng thành phố Sa Đéc), đặc điểm này cũng lại là khó khăn đối với đầu ra của hoa hồng Sa Đéc. Vì người mua có thể tiếp tục nuôi trồng và có thể sử dụng để trang trí, làm công trình nên vòng quay với đầu ra của hoa này chậm hơn, nông dân luôn phải tìm thị trường mới, giống lạ để chinh phục khách hàng.

Xuất bán theo chậu cũng khiến việc vận chuyển hoa hồng Sa Đéc trở nên khó khăn hơn. "Thông thường, xe tải 15 tấn của người ta chở hoa khác thì được nhiều lắm, nhưng mình chở hồng chỉ chở được hơn nửa xe, vì chậu hoa nặng và các chậu ở trên sẽ làm hư hoa ở dưới nếu chở đầy", ông Hai Cao chia sẻ.

Việc vận chuyển khó khăn cũng làm tăng chi phí nhân công, xe, khiến lợi nhuận của người trồng hoa chịu ảnh hưởng ít nhiều.

Điều đáng mừng là trong vài năm trở lại đây, hoa hồng Sa Đéc rất hút khách. Các giống hoa này được thị trường cả nước rất ưa chuộng. Anh Hồ Xuân Thảo (áo xanh), chủ một vườn hoa tại xã Tân Khánh Đông, đang làm thêm giàn để trồng hoa bán Tết.

Anh Thảo cho hay: "Giáp Tết là hoa trồng không kịp bán. Cứ trồng bao nhiêu là thương lái đến mua bấy nhiêu, chủ yếu bán ra Hà Nội. Vừa trống giàn lại phải mau mau lấy cây con lên lấp đầy giàn mới".

Hiện tại, vườn hoa của anh Thảo trồng hơn mười loại hoa hồng khác nhau. Nổi bật trong số đó bao gồm các giống hồng nhung, hồng lửa, hồng leo, hồng tường vi, hồng nữ hoàng, hồng chùm xoan, hồng tỉ muội cam, hồng tỉ muội cà rốt...

Loại hồng được nhiều khách hàng ưa chuộng là hồng đổi màu. Từ lúc ra hoa cho đến khi tàn, hoa hồng này sẽ chuyển qua ba màu khác nhau.

Giá các loại hồng ở địa phương này dao động 15.000-30.000 đồng/chậu mua tại vườn. Tuy nhiên, giá có thể tăng lên trong thời điểm cận Tết khi nguồn cầu với loại hoa này lên cao.

Trong vài năm gần đây, các giống hoa hồng được trồng ở Sa Đéc không chỉ có xuất xứ trong nước mà còn được nhập giống về từ nước ngoài. Nổi bật trong số đó có hồng leo từ Thái Lan, hoặc các giống hồng từ Pháp, Mỹ,...

Cùng với đó, một số nhà vườn cũng có sự cải tiến trong khâu bán hàng khi làm nhãn mác về tên cây và xuất xứ.

Bà Nguyễn Thị Nga, người buôn hồng, chia sẻ bà đến nhà vườn mua hồng và bán chủ yếu cho thị trường Hà Nội, rải rác thêm các tỉnh Đồng Nai, Bạc Liêu, Sóc Trăng,...

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
MacBook M5 và làn sóng AI PC: Apple đang đi khác phần còn lại như thế nào?

MacBook M5 và làn sóng AI PC: Apple đang đi khác phần còn lại như thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ -

AI PC đang trở thành xu hướng lớn của thị trường laptop, kéo theo cuộc đua về chip xử lý, khả năng chạy AI trên thiết bị và các tính năng hỗ trợ công việc. Với MacBook M5, Apple không đứng ngoài làn sóng này, nhưng cách tiếp cận có phần khác: ít nhấn vào khẩu hiệu, nhiều hơn vào trải nghiệm liền mạch.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý chỉ có giá khoảng 6.000 đồng/viên được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Đồng hồ Casio nữ nào dễ đeo đi học lẫn đi làm?

Đồng hồ Casio nữ nào dễ đeo đi học lẫn đi làm?

Sản phẩm - Dịch vụ -

Một chiếc đồng hồ đeo hằng ngày cho nữ thường cần hơn yếu tố đẹp mắt: phải gọn tay khi đến lớp, đủ lịch sự khi vào môi trường công sở và dễ phối từ sơ mi đến váy đơn giản. Với Casio, nhóm thiết kế thanh lịch, mặt nhỏ và dây đeo dễ kết hợp trang phục đang là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu "một chiếc dùng cho nhiều hoàn cảnh".

Game thủ nên mua Tab S10+ hay một tablet chuyên chơi game?

Game thủ nên mua Tab S10+ hay một tablet chuyên chơi game?

Sản phẩm - Dịch vụ -

Không phải game thủ nào cũng cần một chiếc tablet mang dáng dấp "chuyên game". Với nhiều người, bài toán thực tế là chọn thiết bị vừa chơi ổn, màn hình đã mắt, lại dùng tốt cho giải trí và công việc hằng ngày. Trong bối cảnh đó, Samsung Galaxy Tab S10+ là lựa chọn đáng cân nhắc, nhưng không phải ai cũng phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.