Đường dây mại dâm qua mạng xã hội hoạt động như thế nào?

| Pháp luật

GĐXH - Sử dụng mạng xã hội, Phạm Thị Huyền điều hành đường dây, mỗi lượt mua bán dâm đối tượng sẽ thu tiền của khách từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác định trên địa bàn huyện đang tồn tại một đường dây mua bán dâm với thủ đoạn tinh vi. Ngày 16/1/2024, Đội Kinh Tế - Ma Tuý Công an huyện Yên Định đã phối hợp với Công an xã Định Liên bất ngờ kiểm tra đồng loạt 2 khách sạn T.T và khách sạn M. H (huyện Yên Định).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng nghỉ.

Đường dây mại dâm qua mạng xã hội hoạt động như thế nào? - Ảnh 1.

Tú bà Phạm Thị Huyền và các đối tượng bán dâm trong đường dây

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bán dâm khai nhận mỗi lần đi khách đều thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, Instagram… dưới sự chỉ đạo, điều hành của tú bà Phạm Thị Huyền (SN 1986, trú ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá).

Mỗi lượt bán dâm, Huyền thu tiền trước của khách mua dâm là 1.500.000-2.000.000 đồng/lần) và có hoạt động liên huyện.

Công an huyện Yên Định đã tạm giữ hình sự Pham Thị Huyền để tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.

Hòa Bình: Triệt phá đường dây môi giới mại dâm liên tỉnhHòa Bình: Triệt phá đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Nguyễn.T.N. khai nhận là người trung gian, dẫn dắt, trực tiếp thu tiền trước của khách mua dâm qua tài khoản (mỗi khách là 1.500.000đ/1 lần/1 người) và có hoạt động liên tỉnh.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.