Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội

| Xã hội

Sau khi Hà Nội nới lỏng một số hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố rất đông phương tiện qua lại.

Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.
Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của chúng tôi lúc 7h30 sáng nay (17/9), nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng... đông đúc người và phương tiện tham gia giao thông

Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Trãi lúc 7h30 có mật độ giao thông khá cao

Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Chiều 16/9, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ 39 chốt kiểm soát phân vùng ra, vào các quận, huyện. Trong đó có 21 chốt phân vùng loại 1, 9 chốt loại 2 (cấp quận, huyện quản lý), 9 chốt loại 3 (cấp xã, phường quản lý) sau 12 ngày hoạt động để phù hợp với tình hình mới của thành phố

Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Cũng trong ngày 16/9, người dân thuộc 19 quận, huyện, thị xã gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ, được bán hàng ăn, uống mang về từ 12h

Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đang xem xét không kiểm tra giấy đi đường của người dân trong 19 quận, huyện, thị xã trong trạng thái bình thường mới

Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Khu vực Ngã Tư Sở lúc 7h40, rất đông người dân đứng chờ đèn đỏ

Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Lượng phương tiện di chuyển trên đường Tây Sơn cũng ở mức cao

Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 9.

Khu vực chờ đèn đỏ trên đường này người dân di chuyển khá vất vả

Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 10.

Cảnh ùn ứ trong lúc chờ đèn đỏ lúc 8h00 trên đường Nguyễn Lương Bằng

Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 11.

Một số người dân tỏ ra khó chịu khi phải đợi lâu trong lúc chờ đèn đỏ

Trong khi đó, tại đường Láng lúc 8h15, lượng người tham gia giao thông thưa thớt

Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi dỡ bỏ toàn bộ chốt phân vùng, nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 12.

Đường Trần Duy Hưng mật độ phương tiện tham gia giao thông cũng ở mức bình thường


Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.