Em bé 8 ngày tuổi ở Lào phải gửi sang Việt Nam phẫu thuật tim phức tạp

| Y tế

GiadinhNet – Bé Palamy phát hiện bị tim bẩm sinh tại Bệnh viện ở Lào, các bác sĩ quyết định chuyển bé bằng đường hàng không đến Bệnh viện Nhi Trung ương của Việt Nam để phẫu thuật.

Ngay khi chào đời, bé Palamy Imthapatha, sinh ngày 24/10, quốc tịch Lào, được phát hiện bệnh lý tim bẩm sinh. Để cứu bé, các bác sĩ ở Lào đã trao đổi với Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương (Việt Nam) để có phương án xử lý tốt nhất cho bệnh nhi.

TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch tẻ em cho biết, em bé nặng 3,2kg này được chuyển tới Việt Nam bằng đường hàng không. Ngay khi máy bay hạ cánh, các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch trẻ em đã trực sẵn ở sân bay và tiến hành các thủ tục nhập viện, rút ngắn thời gian cấp cứu cho cháu bé.

Tình trạng em bé khi nhập viện rất khó khăn, suy tuần hoàn. Sau khi hội chẩn, bác sĩ xác định bệnh nhi mắc chuyển gốc động mạch. Một ngày sau vào viện (thứ 7), ngay trong ngày Chủ nhật, em bé lên bàn mổ.

Hơn 3 giờ phẫu thuật, sức khoẻ bé Palamy đã có lúc rất xấu khi động mạch vành có kích thước rất nhỏ, chưa đến 1 mm và không nhìn rõ được bằng mắt thường. Khi chuyển lại vị trí của động mạch vành về đúng chỗ, cháu bé có tình trạng bị xoắn động mạch vành.

Bác sĩ đã phải dùng kính lúp phóng đại tổn thương gấp 4-5 so với bình thường để thực hiện kỹ thuật khó.

Đúng 3 tuần sau mổ, ngày 22/11, bé Palamy được phép xuất viện, tim của trẻ hoạt động như người bình thường. Trẻ đã ăn tốt, ngủ tốt, khoẻ mạnh.

Em bé 8 ngày tuổi ở Lào phải gửi sang Việt Nam phẫu thuật tim phức tạp - Ảnh 1.

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám lại cho bé Palamy ngày 22/11


TS Trường cho hay đây không phải là trường hợp bệnh nhân người Lào đầu tiên được chuyển đến Trung tâm Tim mạch trẻ em điều trị. 5 năm trước, chính Bệnh viện Nhi Trung ương đã đào tạo chuyên sâu về chẩn đoán tim bẩm sinh ở trẻ cho các bác sĩ nước bạn.

Chuyển gốc động mạch là một khuyết tật nghiêm trọng của quả tim, xuất hiện ngay từ khi trẻ mới sinh ra. Nó làm thay đổi đường máu lưu thông khắp cơ thể, gây ra tình trạng thiếu ô-xy trong máu đi từ tim đến các phần còn lại của cơ thể và trẻ sẽ đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không được điều trị. Bệnh thường có biểu hiện là trẻ tím tái, khó thở, thở nhanh.

Ở tuần thai thứ 12-22, thai phụ siêu âm tim thai có thể phát hiện ra bệnh lý tim mạch của con mình. Nếu phát hiện sớm, theo dõi, ngay khi ra đời trẻ có thể phẫu thuật ngay. Hiện tại Việt Nam chưa can thiệp tim mạch từ trong bào thai.

"Bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp và khá nặng nề này cần phải tiến hành phẫu thuật ngay trong tháng đầu tiên của trẻ. Nếu không phát hiện kịp, 80-90% cháu sẽ tử vong trong năm đầu. Nếu để quá 2-3 tháng tuổi, có thể sẽ không mổ được nữa", BS Trường nói.

92% trong 500 ca phẫu thuật thành công bệnh lý này tại Trung tâm Tim mạch trẻ em có cuộc sống bình thường, không phải mổ lại, đây là con số rất cao, tương đương với tỷ lệ thành công ở trung tâm tim mạch lớn trên thế giới.

Trường hợp nhỏ nhất 12 giờ tuổi và nhẹ cân nhất được can thiệp là 1,8 kg. Số lượng ca phẫu thuật thành công này theo TS Trường là nhiều nhất trong khu vực Đông Nam á, không thua kém các Trung tâm Tim mạch lớn ở Châu Á và thế giới.

Nguyên An

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.