Hà Nội
23°C / 22-25°C

Em gái thiểu năng đi bắt ốc bị ba thanh niên hãm hại

Thứ hai, 16:03 26/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Phát hiện em gái bị thiểu năng trí tuệ một mình đi bắt ốc giữa đêm tối, 3 tên yêu “râu xanh” đã bàn mưu khống chế giở trò đồi bại. Khi biết em đã nhận ra chúng, những kẻ đồi bại này còn đang tâm sát hại nạn nhân để bịt đầu mối.

Em gái thiểu năng đi bắt ốc bị ba thanh niên hãm hại 1

Cánh đồng nơi xảy ra vụ việc.

Đêm kinh hoàng

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị C, tối ngày 22/8, con gái bà là Phan Thị T (SN 1996, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng) đang đi bắt ốc tại một thửa ruộng thuộc thôn Đại Đồng (xã Đại Bản, huyện An Dương) thì bất ngờ bị 3 người đàn ông làm nhục. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, bọn chúng bỏ đi, mặc cho em T nằm co ro trong bùn lầy, tăm tối. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, gia đình bà C đã đưa em T đến Công an huyện An Dương trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác định 3 đối tượng Phạm Phú Hòa, Phạm Phú Hiếu và Lê Văn Hà (trú tại thôn Đại Đồng) là hung thủ gây ra vụ hiếp dâm trên.

Trò chuyện với chúng tôi, bà C cho biết, từ hôm xảy ra sự việc đến nay, gia đình không thiết làm gì, cứ nghĩ đến con, thương con mà ngồi khóc. Theo bà C, trong 3 đối tượng trên, có đứa là họ hàng với gia đình bà.

Bà C kể lại: “Tối ngày 22/8, con gái tôi cầm đèn pin đi bắt ốc bươu vàng cho vịt ăn. Khoảng 22 giờ cùng ngày, đợi mãi không thấy con về tôi và con trai đi dọc cánh đồng để tìm. Khi đến cánh đồng của thôn, tôi rụng rời chân tay khi phát hiện con gái mình không mảnh vải che thân, mặt và đầu toàn bùn đất nằm co quắp, hoảng sợ giữa đêm tối. Từ khi xảy ra vụ việc, T khủng hoảng tâm lý nặng nề. Nửa đêm đang ngủ, T bỗng khóc thét, sợ sệt. Mỗi lần nhìn con mê man, sợ hãi, tôi như đứt từng khúc ruột. Tôi mong cơ quan Công an xử lý nghiêm minh hành vi của bọn chúng”.

Nghe mẹ kể lại chuyện cũ, T co rúm lại, nép sau lưng mẹ, tỏ ra rất sợ hãi. Bà C vội vỗ về, an ủi con gái và cho biết chúng tôi là những phóng viên đến phản ánh sự việc nhằm lên án hành vi đồi bại của các đối tượng Hòa, Hiếu, Hà. Sau ít phút được mẹ động viên, em T mới ngập ngừng kể về đêm kinh hoàng ấy. Theo lời kể của T, khoảng 21 giờ ngày 22/8, em đang đi soi ốc tại một thửa ruộng thuộc thôn Đại Đồng thì bất ngờ bị 3 người đàn ông lao ra khống chế. Mặc cho T giãy giụa, kêu khóc, chúng vẫn không tha, từng tên một thay nhau hãm hiếp. Trong đêm tối, em vẫn lờ mờ nhận ra 3 tên “râu xanh” là người thôn Đại Đồng nên xin họ tha cho. Tuy nhiên, không ngờ 3 tên đồi bại thấy T nhận ra, chúng đã ấn đầu em xuống bùn, dùng dây trói chân tay lại, định đẩy T xuống mương nước gần đấy nhưng thấy có đèn pin tiến lại gần chúng hoảng sợ bỏ trốn.

“Khi biết cháu nhận ra, chúng định sát hại cháu bằng cách đẩy xuống mương nước cho chết ngạt. Tuy nhiên, thấy ánh đèn pin từ xa chiếu đến nên chúng hoảng sợ, bỏ chạy nên cháu mới may mắn thoát chết”, T nói.
 
Em gái thiểu năng đi bắt ốc bị ba thanh niên hãm hại 2

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TL.

Hoàn cảnh đáng thương

Ngày 25/8, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Phạm Phú Hiếu (SN 1996), Lê Văn Hà (SN 1975) và Phạm Phú Hòa (SN 1988), cùng trú tại thôn Đại Đồng, xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng để điều tra về hành vi hiếp dâm. Hiện cơ quan Công an đang tích cực hoàn thiện hồ sơ nhằm sớm đưa các đối tượng trên ra xử lý trước pháp luật.
Tại cơ quan điều tra, Hiếu, Hòa, Hà khai nhận, tối ngày 22/8 bọn chúng rủ nhau đi ra cánh đồng thôn Đại Đồng thả lưới, bắt cá. Trên đường đi, bọn chúng phát hiện T một mình nên nổi thú tính, chúng bàn kế hoạch bắt T để hiếp dâm.

Hòa là đối tượng khởi xướng, bảo Hà và Hiếu ngồi phục, khi nạn nhân đến gần thì “thực hiện”. Khi T vừa soi đèn đến gần điểm ba đối tượng trên mai phục, Hòa và Hiếu lao ra, đẩy T ngã xuống mương. Hòa lao vào khống chế T, Hiếu dùng tay bị miệng nạn nhân lại không cho kêu cứu. Sau đó, Hiếu, Hòa cùng Hà khiêng nạn nhân đi sâu vào trong cánh đồng chính khoảng 200m và bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại. Thấy T vẫn ú ớ kêu, nhóm người trên đã lấy túi nilon bịt miệng để T không thể kêu được nữa. Xong việc, chúng trói T lại, để phi tang tội ác các đối tượng có ý định sát hại nạn nhân nhưng bất thành.

Ông Đào Văn Luyện- Trưởng thôn Đại Đồng cho biết, hoàn cảnh gia đình em T rất khó khăn. Em bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, hiện được nhận trợ cấp của chính quyền 180.000đồng/tháng. Do điều kiện như vậy nên T sớm nghỉ học, hàng ngày đi bắt ốc về nuôi vịt. 

Được biết, cả 3 đối tượng Phạm Phú Hòa, Phạm Phú Hiếu và Lê Văn Hà đều là người chưa từng có tiền án, tiền sự, sống khá hiền lành. Bản thân đối tượng Lê Văn Hà và Phạm Phú Hòa đã có vợ con nhưng chỉ vì dục vọng đê hèn, chúng đã đánh đổi cả tương lai của mình. Khi tìm đến nhà Hà, chúng tôi chứng kiến cảnh người vợ của y ôm mặt khóc. Có lẽ nỗi đau, nỗi nhục về hành vi phạm tội của chồng đã khiến chị không dám ngẩng mặt lên. Người nhà của Hà cho biết, đêm gây họa động trời ấy, cả 3 đối tượng này đã tụ tập uống rượu, sau khi men đã ngấm mới rủ nhau đi soi cá. Không ai ngờ chỉ vì có chút hơi men chúng đã gây chuyện khủng khiếp như vậy.

Thanh Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Top