Ép nữ sinh lớp 12 vào phòng trọ, cởi quần áo để... nhìn

| Pháp luật

Sau khi có hình khỏa thân của một nữ sinh lớp 12, Tùng Em dùng hình ảnh này để ép nữ sinh trên vào nhà trọ cởi quần áo để gã nhìn và sờ thân thể nạn nhân.

Cơ quan Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng Hồ Thanh Tùng Em, SN 1990, ngụ số 338, ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về vi phạm trong hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn Thông, Công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện với số tiền 7.500.000 đồng.


Đối tượng Tùng Em (Ảnh: CQĐT)

Đối tượng Tùng Em (Ảnh: CQĐT)

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Tùng Em đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo lấy nickname là nữ giới tên Thanh Tuyền vào chức năng tìm bạn để kết bạn với một số sinh viên nữ tại Trường Đại học Đồng Tháp và học sinh tại Trường THPT Lấp Vò 2.

Sau đó, Tùng Em kết bạn với em Hòa (tên đã thay đổi) là học sinh trường THPT Lấp Vò 2 và nhắn tin trao đổi về chuyện tâm sinh lý phụ nữ.

Trong quá trình nhắn tin thì Tùng Em có lấy hình khỏa thân của một phụ nữ trên mạng để gửi cho em Hòa, đồng thời, yêu cầu Hòa gửi lại và được nữ sinh này đồng ý.

Sau khi có hình ảnh khỏa thân của Hòa, Tùng Em đã gửi hình này cho một người bạn học cùng trường với Hòa và đe dọa nếu muốn xóa bỏ tấm hình trên thì phải vào nhà trọ cởi quần áo để đối tượng nhìn và sờ vào thân thể của Hòa.

Sợ hình ảnh bị phát tán, Hòa đồng ý với Tùng Em vào một nhà trọ nhưng cơ quan Công an phát hiện kịp thời ngăn chặn hành vi trên.

Theo Công lý

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.