Festival Huế 2022 có gì đặc biệt?

| Đời sống

GiadinhNet - Thưởng lãm vẻ đẹp Cố đô Huế từ trên khinh khí cầu là trải nghiệm mới dành cho du khách khi đến Huế tham dự Festival Huế 2022.

Sau thời gian dài chờ đợi vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tuần lễ cao điểm Festival Huế chủ đề "Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển" sẽ khai mạc ngày 25/6 tới.

Có thể nói, điểm thu hút trong Festival Huế 2022 chính là Lễ hội khinh khí cầu "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời". 

Festival Huế 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Ngắm nhìn cố đô Huế từ trên khinh khí cầu sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt

Huế là thành phố duy nhất ở Việt Nam cho đến nay đã 03 lần tổ chức thành công lễ hội khinh khí cầu trong các dịp Festival. Lễ hội lần thứ tư sẽ diễn ra từ 25/6 - 30/6/2022 tại sân Hàm Nghi (đường 23 tháng 8) bên trong Kinh thành Huế, có tên gọi "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời". Tại Lễ hội này sẽ có hàng chục khinh khí cầu khổng lồ với màu sắc rực rỡ và hình thái đa dạng cùng bay trên bầu trời của Cố đô Huế, điểm tô thêm cho kinh thành Huế bằng hơi thở của thời đại mới giàu sức sống và khát khao khám phá hết sức sinh động, đem tới một cảnh quan đặc sắc. 

Đến với lễ hội, khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn khinh khí cầu ngoạn mục, mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm bay treo ngắm nhìn toàn cảnh kinh thành Huế. 

Festival Huế 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Du khách có thể lựa chọn trải nghiệm bay tự do hoặc bay treo

Bay tự do là trải nghiệm đặc biệt nhất và độc đáo nhất trong Lễ hội khinh khí cầu năm nay. Khi đó, du khách sẽ được cất cánh lúc bình minh, cùng khinh khí cầu bay theo chiều gió và ngắm nhìn kinh thành Huế, sông Hương, núi Ngự, phá Tam Giang, cảnh miền quê và nhiều danh lam thắng cảnh khác trong suốt chuyến bay.

Được biết, số lượng khinh khí cầu trình diễn trong lễ hội dự kiến gồm 10 quả khinh khí cầu lớn có đường kính 25-28 m, bay cao từ 200-500 m, bay xa bán kinh 3 - 5km, có thể chở 2 - 3 du khách và 10 quả khinh khí cầu mini đường kính 6-10m, bay cao 10-20m dùng để bay biểu diễn.

Festival Huế 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Có 10 quả khinh khí cầu lớn và 10 quả nhỏ trong Festival Huế 2022

Trả lời thắc mắc về tính an toàn cũng như lịch trình bay của khinh khí cầu, đại diện ban tổ chức cho biết: "Toàn bộ phi công của khinh khí cầu đều có bằng đạt chuẩn quốc tế và ban tổ chức cũng đã mua bảo hiểm cho toàn bộ các chuyến bay nên du khách có thể hoàn toàn yên tâm về sự an toàn. Ngoài ra, theo đặc thù của khinh khí cầu, trải nghiệm bay tự do, bay treo và bay biểu diễn chỉ có thể thực hiện trong điều kiện không có mưa, vân tốc gió dưới 15km/h. Trong trường hợp thời tiết xấu, không thuận lợi cho hoạt động bay treo và bay tự do, Ban tổ chức sẽ hoàn lại tiền cho du khách đã mua vé".

Festival Huế 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên- Huế có mặt tại Hà Nội quảng bá Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời”

Ban tổ chức miễn phí vé cho du khách khi vào tham quan và chiêm ngưỡng biểu diễn khinh khí cầu. Ngoài ra, kinh phí bay treo là 170.000 đồng/người và bay tự do là 5.000.000 đồng/người. 

Điểm nhấn khác biệt của lễ hội khinh khí cầu năm nay là có thêm sự kiện Đêm nhạc EDM Night of Lights diễn ra vào tối 26/6 tại khuôn viên Cung An Định với sự tham gia của các rapper nổi tiếng sẽ là một sân chơi đặc biệt dành cho giới trẻ và du khách đến Huế.

Đây là lễ hội khinh khí cầu được tổ chức theo hình thức xã hội hóa với qui mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam và cũng là hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022.

Một điểm nhấn khác tại Tuần lễ Festival Huế 2022 là chương trình Media trip "Visit Hue" với thông điệp "Huế không chỉ có di sản...". Với việc xây dựng một hành trình kéo dài từ 20-26/6 dành cho những vị khách đặc biệt như các Travel blogger Lý Thành Cơ, Lê Hà Trúc.. sẽ truyền cảm hứng đến cộng đồng thông qua những câu chuyện, hình ảnh hay video ghi lại trải nghiệm sau mỗi chuyến đi.

Festival Huế là sự kiện văn hóa lớn được tổ chức tại Huế hai năm một lần, nhằm mục đích tưởng nhớ về những giá trị truyền thống tại vùng đất cố đô. 


K.N
Ý kiến của bạn
Tags:
Hành trình cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan nơi xứ Nghệ

Hành trình cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan nơi xứ Nghệ

Đời sống -

GĐXH - Từ những cuộc điện thoại, buổi gặp gỡ sau giờ học hay những lần kiểm diện cuối tuần, lực lượng Công an ở Nghệ An kiên trì đồng hành, cảm hóa thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Cách làm từ sớm, giúp nhiều em rời những cuộc đua xe, tụ tập để trở lại trường học, học nghề và bắt đầu lại.

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều kỳ phản ánh về những vi phạm tại bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại, phóng viên tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng. Trong khi Chi cục Thủy lợi cho biết đã nhiều lần kiến nghị, đôn đốc địa phương xử lý, UBND xã Vũ Thư vẫn chưa cung cấp kết quả kiểm tra, xử lý đối với những vi phạm tồn đọng, khiến câu chuyện trách nhiệm quản lý tiếp tục là dấu hỏi cần được làm rõ.

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Đời sống -

GĐXH - Sau phản ánh về tình trạng nước thải rò rỉ, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi gia súc ở thôn Trực Thuận, xã Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.