Gã đàn ông mang dao bầu đến trụ sở xã gây rối, đe dọa, lăng mạ cán bộ

| Pháp luật

GĐXH - Hà Mạnh Tú đã có hành vi mang theo một con dao (dạng dao bầu) đến trụ sở UBND xã Nam Hải liên tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa cán bộ trong trụ sở, gây hoang mang, lo lắng cho mọi người...

Công an huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Hà Mạnh Tú (SN 1961, trú tại thôn An Hạ, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh nêu trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phê chuẩn.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 7h ngày 10/9, Hà Mạnh Tú đã có hành vi mang theo một con dao (dạng dao bầu) đến trụ sở UBND xã Nam Hải liên tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa cán bộ trong trụ sở. 

Gã đàn ông mang dao bầu đến trụ sở xã gây rối, đe dọa, lăng mạ cán bộ- Ảnh 1.

Hà Mạnh Tú mang theo dao bầu đến trụ sở UBND xã chửi bới, lăng mạ, đe dọa cán bộ. Ảnh: Nam Hồng.

Hành động này của Tú làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan chính quyền địa phương; gây hoang mang, lo lắng cho cán bộ, người dân cũng như an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Công an xã Nam Hải đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Tiền Hải. Nhận được tin báo, đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Tiền Hải nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ. Qua xác minh cơ quan công an xác định, Hà Mạnh Tú là đối tượng thường xuyên sử dụng bia rượu, say xỉn không làm chủ được hành vi của bản thân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nhận diện tài khoản ngân hàng lừa đảo, người dân hết sức cảnh giác

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.