Gã thanh niên định mang súng đi bán thì bị bắt giữ

| Pháp luật

GĐXH - Qua đấu tranh, Bằng khai nhận, bản thân mua khẩu súng này của đối tượng trên mạng xã hội zalo vào khoảng tháng 7 năm 2024 và đang có ý định bán lại với giá 20 triệu đồng thì bị cơ quan công an phát hiện.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Bằng (SN 2001, trú tại khu Đông Thành, phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về tội "Tàng trữ vũ khí quân dụng".

Theo cơ quan công an, trước đó ngày 16/1, tại khu vực nút giao Tiền Phong (thuộc khu 7, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên), Công an thị xã Quảng Yên tổ chức tuần tra, phát hiện Vũ Văn Bằng có hành vi tàng trữ 1 khẩu súng côn dạng xoay là vũ khí quân dụng.

Gã thanh niên định mang súng đi bán thì bị bắt giữ- Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Vũ Văn Bằng.

Qua đấu tranh, Bằng khai nhận, bản thân mua khẩu súng này của 1 đối tượng trên mạng xã hội zalo vào khoảng tháng 7 năm 2024 và đang có ý định bán lại với giá 20 triệu đồng thì bị cơ quan công an phát hiện.

Trước đó ngày 14/1, cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can cũng về tội "Tàng trữ vũ khí quân dụng".

Xem thêm video đang được quan tâm:

Chủ nhân hơn nghìn gốc đào tại Hà Nội nói gì về thị trường đào Tết 2025

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.