Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã trai làng đào hoa khiến 4 bé gái mang bầu

Thứ bảy, 09:40 22/06/2013 | Pháp luật

Mới 20 tuổi, hắn đã có “tài” dụ gái. Hắn đã dụ dỗ được bốn bé gái độ tuổi 14-15 và bày trò “yêu đương” khiến cả bốn cô mang thai.

Hai cô “tự xử” hậu quả, còn hai cô giấu đến lúc quá muộn phải sinh con. Giờ đây, tác giả 4 bào thai trên phải vào tù, còn gia đình nghèo khó của hai cô gái dại khờ sinh con kia đang lãnh trách nhiệm “con dại, cái mang”.

Hai mươi tuổi thành nhà “gieo giống”

Ngày 24/5/2013, Tòa án huyện Tiên Phước (Quảng Nam) xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Tấn Trung (SN 1990, ngụ ở xã Tiên Phong) về tội giao cấu với trẻ em đã khiến các bậc cha mẹ ở xứ trung du nghèo khó này phải giật mình suy nghĩ.

Đời sống người dân ở xã Tiên Phong muôn vàn khó khăn, nhiều bậc cha mẹ phải vào trong đồi trồng rừng, để những đứa con ở nhà tự lo liệu lấy cuộc sống. Nguyễn Tấn Trung là con út trong một gia đình có 9 anh em. Do nhà nghèo, nên học hết lớp 8, Trung phải nghỉ để chăn trâu, giữ bò và phụ giúp cha mẹ công việc trồng rừng, chưa hề có tiền án tiền sự, nhưng nhận thức về xã hội, pháp luật hạn chế, nên dù biết 4 “người yêu” nhí chưa đến tuổi thành niên, Trung vẫn không biết rằng nếu quan hệ tình dục với các em là phạm tội.

Sự việc xảy ra làm nhiều người dân xã Tiên Phong bất ngờ khi biết Trung vốn hiền lành, chịu khó làm ăn, không cờ bạc, rượu chè, thuốc lá, nhưng chỉ có tật “yêu” nhiều, khiến 4 cô gái tuổi vị thành niên đều mang bầu.

Theo nội dung bản cáo trạng, thì nạn nhân thứ nhất là cô bé N.T.M.K. (SN 1995, học lớp 9). Do nhà ở gần nhau trong xã Tiên Phong, nên K. quen thân Trung và đem lòng yêu mến. Khoảng đầu tháng 12/2010, khi K. đang xem tivi ở nhà, Trung đến rủ đi ra ngoài chơi, K. nhận lời. Trên đường đi, Trung đã đưa K. vào khu đất trống ven đường để giở trò yêu đương. Dù K. chống cự, nhưng Trung vẫn thực hiện được quan hệ tình dục. Sau lần đó, Trung đòi hỏi những lần tiếp theo, khiến K. đã có bầu từ lúc nào cũng không rõ.

Nạn nhân thứ hai là T.T.T.Tr. (SN 1996, cùng xã Tiên Phong), học cùng trường với K.. Một lần, Tr. được Trung rủ xuống TP.Tam Kỳ hát karaoke. Sau buổi tối hôm đó, bỗng dưng Tr. bỏ học nửa chừng mặc dù thầy cô động viên. Một thời gian sau, mẹ Tr. thấy con có dấu hiệu mệt mỏi nên định đưa xuống bệnh viện khám, nhưng Tr. không chịu đi.

Sau đó, khi mẹ Tr. đưa được con đi khám thì bác sĩ nói con bà đã có thai 6 tháng. Bà hốt hoảng và bật khóc, sau đó, bà đưa Tr. đến Công an huyện Tiên Phước nhờ giải quyết. Bất ngờ hơn, trong quá trình điều tra vụ việc, công an còn phát hiện ngoài K. và Tr., Trung còn quan hệ tình dục với một nữ sinh khác tại xã Tiên Lộc (huyện Tiên Phước) và một nữ sinh ở huyện Phú Ninh. Trung là nhà “gieo giống” giỏi, nên 2 cô bé này cũng mang bầu nhưng đã tự phá thai.

Số phận của hai bà mẹ nhí

Đến tháng 9/2011, cả hai cô K. (16 tuổi) và Tr. (15 tuổi) cùng sinh con. Kết quả giám định ADN của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP.Đà Nẵng đã chứng minh hai bé mới sinh ra đều là con của Trung. Cả Tr. và K. vào thời điểm ấy đều ở độ tuổi từ trên 13 đến dưới 16 tuổi, nên đủ yếu tố để cấu thành tội giao cấu với trẻ em đối với Trung, công an tạm giữ Trung để điều tra. Còn hoàn cảnh của hai cô bé làm mẹ bất đắc dĩ này đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Mẹ mất sớm, K. ở với ba. Nhưng ba K. có sức khỏe kém, không làm ra tiền để mẹ con K. được ăn uống đầy đủ. Mọi nhu cầu K. chỉ trông chờ vào 2 người chị, một đã có gia đình riêng và một là công nhân. Lúc có thai, K. đang ôn thi tốt nghiệp lớp 9, nhưng phải từ giã nhà tường để… sinh con. Chị của K. đang làm công nhân phải bỏ việc về chăm em.

Gã trai làng đào hoa khiến 4 bé gái mang bầu 1
Ngôi nhà của bà mẹ nhí tên K

Chị của K. đôi mắt ngấn nước, tâm sự: “K. còn nhỏ quá, chưa biết chăm con, nên tôi phải thay nó lo cho cháu. Chừ lo được chừng nào hay chừng đó. Tương lai của bé Q. con của K. rồi sẽ ra sao, cũng không biết nữa. Tôi chỉ sợ sau này con bé lớn lên tự ti về cha của mình thì tội lắm! Nó có tội gì đâu!”. Từ ngày sinh con, K. không bước chân ra ngoài vì sợ tiếng đời dị nghị. Bé Q. lại hay đau ốm vặt nên nhiều lúc hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc. Hơn 15 tuổi, bà mẹ trẻ này vẫn còn “ăn chưa no, lo chưa tới”, nên chuyện chăm sóc con cái hiện nay chỉ trông vào tay bà ngoại của K...

Tương tự, Tr. đã nghỉ học khi mới lên lớp 8, ở nhà giúp cha mẹ giữ trâu bò, làm việc nhà. Tr. ít đi ra ngoài, nhưng lại thường xuyên tiếp xúc và bị ảnh hưởng bởi nhiều bộ phim tình cảm trên tivi. Tr. đã không giữ được mình khi Trung tỏ tình, hứa hẹn sẽ cưới nếu quan hệ mà có thai.

Bà Tuyến, mẹ của Tr., nghẹn ngào: “Người lớn đi làm cả ngày, không có thời gian để ý, quan tâm đến con cái. Đến khi sự đã rồi thì chỉ biết động viên con cái. Lúc nó có thai, nó không biết mà chỉ nghĩ mình bị sình bụng nên hay đau. Tôi thì làm nông, sáng sớm đã lên núi, ra đồng, cũng nghĩ không có chi nên ít quan tâm. Xảy ra chuyện này, phần lỗi cũng thuộc về gia đình. Nó sinh con nhưng chưa biết chăm con là chi. Con đói, con ho, sổ mũi... việc chi cũng kêu bà ngoại. Nó buồn ngủ là đi ngủ, con mặc kệ cho bà ngoại. Thôi thì cố nuôi cháu mình cho nó lớn khôn, đến đâu hay đến đó chứ biết làm sao!”.

Nước mắt trong phiên tòa

Ngày 24/5, phiên tòa có mặt rất đông người nhà của Trung, từ bố mẹ, anh chị em đến họ hàng. Ngồi phía dưới, cha mẹ Trung lặng lẽ nắm tay nhau, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang người nhà bị hại. Trả lời những câu hỏi của HĐXX, Trung đã thành khẩn nhận mọi hành vi phạm tội, chỉ mong tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về lao động nuôi cha mẹ già và hai con nhỏ. Bé Quyên được K. ẵm tới phiên tòa, nhưng vì còn quá nhỏ, không thể vào phòng xử, nên gửi bên ngoài cho người dì giữ. Thỉnh thoảng Quyên lại khóc thét lên đòi mẹ, K. thân hình gầy nhom. Mẹ không có sữa, ông ngoại làm không ra tiền mua sữa cho cháu nên bé Q. cũng gầy còm.

Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, Tòa tuyên Trung 30 tháng tù (dưới khung hình phạt dành cho tội giao cấu với trẻ em), phải đền bù thiệt hại về vật chất và tinh thần cho Tr. và K. trong thời gian sinh nở; có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ đến lúc trưởng thành. Thượng tá Nguyễn Văn Cự - Trưởng Công an huyện Tiên Phước - người thụ lý vụ án này cho biết: “Vụ việc này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những bậc làm cha mẹ, đối với toàn xã hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ về kiến thức pháp luật và xã hội, thiếu sự quan tâm đối với con em mình”.

Ở góc bên trái phiên tòa, chiếc xe chở phạm nhân đã chờ sẵn. Trung bước lên xe, bỏ lại những ánh mắt xót xa của người cha, người mẹ và những giọt nước mắt ân hận muộn màng! Phía bên kia nữa, có đôi mắt khắc khoải của bà mẹ nhí bên đứa con mới sinh đang chờ đợi ngày Trung trở về...

Theo Dòng Đời

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top