Gái bán dâm nhận án tù vì chiều 'khẩu vị lạ' của khách

| Pháp luật

TAND TP Hà Nội vừa đưa Lê Thị Thu Hiền (SN 1993, quê Phú Thọ) ra xét xử phúc thẩm tội Môi giới mại dâm.

Phiên toà phúc thẩm diễn ra vào ngày 11/6. Trước đó, vào 22h45 ngày 15/12/2020, tổ công tác, Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên kiểm tra một nhà nghỉ ở đường Long Biên, phát hiện 3 người đang ở chung một phòng, có hành vi mua bán dâm.

Gái bán dâm được xác định là bị cáo Hiền và cô gái tên A. (SN 1996, quê Thanh Hóa).

Kết quả điều tra cho thấy, tối cùng ngày, anh Nguyễn Anh T. (SN 1996, ở Long Biên) gọi điện cho Hiền hỏi mua dâm. Bị cáo đồng ý và hẹn “khách làng chơi” đến một nhà nghỉ ở đường Long Biên.

Khi Hiền lên phòng gặp khách để bán dâm, anh T. nói muốn “some”. Hiền hiểu ý khách muốn quan hệ với 2 gái bán dâm nên không đồng ý.

Lúc này, anh T. tỏ thái độ không bằng lòng, đòi về. Thấy vậy, Hiền đành gọi điện cho cô bạn tên  A. đến để cùng bán dâm cho khách.

Khi A. đến, anh T. rút 2 triệu đồng đưa về phía Hiền, để trên chăn. Hiền cầm 1 triệu đồng, A. cầm số còn lại.

Sau khi nhận tiền, 2 cô gái thay nhau phục vụ khách. Khi cả 3 đang quan hệ tình dục thì bị công an kiểm tra phát hiện, lập biên bản.

Cho rằng hành vi của Hiền đủ yếu tố cấu thành tội Môi giới mại dâm, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 6 tháng tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hiền khóc như mưa. Bị cáo kể về hoàn cảnh thương tâm khi phải một mình nuôi 3 con nhỏ, đứa con thứ ba của bị cáo không được chồng thừa nhận...

Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và hoàn cảnh của bị cáo, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho Hiền, tuyên phạt bị cáo mức án 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Theo T.Nhung/VietNamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.