Gần 1.200 nhà tiêu hợp vệ sinh được hỗ trợ xây dựng cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách
GiadinhNet - Trong 2 ngày (8 - 9/10), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", vay vốn ngân hàng thế giới ngành Y tế tỉnh Lào Cai năm 2019, giai đoạn 2016 - 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công tác vệ sinh môi trường thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã thuộc dự án (Si Ma Cai, Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Thắng, Văn Bàn, Mường Khương, Bảo Yên và Thị xã Sa Pa).
Tính đến nay, Chương trình đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 1198/5150 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách; 30/42 trạm y tế được sửa chữa công trình nước và nhà tiêu, đến nay đã bàn giao và đưa vào hoạt động; 22/35 xã đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã.
Các hoạt động nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình, tập huấn cho giảng viên nòng cốt, triển khai khảo sát lựa chọn cửa hàng tiện ích, tập huấn, hội nghị được triển khai đúng nội dung, kế hoạch đề ra…
Thạc sĩ Trần Minh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Phó Trưởng ban điều hành Dự án ngành Y tế phát biểu khai mạc.
Dự kiến hết năm 2020, Chương trình thực hiện 5543/5150 nhà tiêu (đạt 107,6% so với mục tiêu giai đoạn); 42/42 công trình nước và nhà tiêu trạm y tế; 35/35 xã đạt vệ sinh toàn xã (đạt 100% mục tiêu giai đoạn).
Hiệu quả mà Chương trình mang lại góp phần làm giảm tình trạng bệnh tật trong các khu dân cư, đặc biệt là các bệnh liên quan đến nguồn nước và vệ sinh, qua đó tăng hiệu quả sản xuất, chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực được nâng cao.
Quang cảnh Hội nghị.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do kinh phí triển khai hằng năm cấp muộn và hạn hẹp, đặc biệt, năm 2020 do kinh phí cấp muộn nên khó khăn trong việc triển khai các hoạt động để đạt được các mục tiêu chương trình. Do đó, hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình chỉ đạt 23,3%; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa công trình cấp nước và nhà vệ sinh trạm y tế đạt 71,4%; tổng số xã vệ sinh toàn xã đạt 62,9% so với mục tiêu của chương trình.
Nhân lực tuyến huyện, xã còn thiếu và hạn chế về chuyên môn. Sự chuyển biến, thay đổi nhận thức của người dân về thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường còn chậm nên các công trình vệ sinh mặc dù đã được đầu tư nhưng xuống cấp rất nhanh, sử dụng kém hiệu quả, không hợp vệ sinh; một số người dân chưa tự giác, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó, do sáp nhập thôn bản nên sự thay đổi trưởng thôn, y tế thôn bản ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai, thực hiện chương trình.
H.Tấm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai)