Gần 20 triệu trẻ đã được tiêm vaccine sởi - rubella
GiadinhNet - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo bàn về nguy cơ trong tiêm chủng mở rộng (được tổ chức ngày 3/6, tại Cần Thơ). Hội thảo do Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Ban quản lý dự án tiêm chủng mở rộng tổ chức.
Hội thảo nhằm trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến công tác tiêm chủng hiện nay, đại diện hơn 20 cơ quan, báo chí phía Nam đã tham dự.
Theo thông tin tại Hội thảo, Chương trình tiêm chủng mở rộng đã được triển khai toàn quốc từ năm 1985 đến nay, cung cấp miễn phí vaccine cơ bản cho trẻ em dưới 1 tuổi phòng 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Lao, bạch cầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi.
Thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm có hàng triệu trẻ em, phụ nữ trên mọi miền đất nước tiếp cận vaccine phòng bệnh thông qua Chương trình tiêm chủng mở rộng. Năm 2015, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt hơn 97%. Tỷ lệ tiêm vaccine uốn ván cho phụ nữ có thai đạt gần 93%, tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B liều sơ sinh đạt gần 70%. Riêng năm 2016, vaccine viêm não Nhật Bản được triển khai trên phạm vi cả nước. Chiến dịch tiêm vaccine sởi – rubella cho nhóm trẻ 1 – 14 tuổi trên cả nước (gần 20 triệu trẻ), đạt hơn 98%. Đặc biệt, nhóm vị thành niên 16 – 17 tuổi trên toàn quốc cũng được tiếp cận vaccine tiêm chủng mở rộng.
Tại Hội thảo, đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng cho hay: Bắt đầu từ tháng 6 này, Việt Nam sẽ sử dụng vaccine ngừa bại liệt chứa 2 týp (bOPV). Loại vaccine ngừa bại liệt chứa 3 týp (tOPV) đã dừng sử dụng hồi tháng 5 vừa qua. Mục tiêu và triển khai hoạt động tiêm chủng mở rộng đặt ra nhiều khó khăn, thử thách đối với các cơ quan chức năng.
Tại Hội thảo, vấn đề này cũng được thảo luận và chia sẻ. TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phân tích nguyên nhân, tỷ lệ phản ứng của các loại vaccine trong đợt tiêm chủng mở rộng sắp tới.
Theo BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, cần gia tăng hoạt động hướng dẫn các bà mẹ cách theo dõi, chăm sóc trẻ sau tiêm chủng, phát hiện những dấu hiệu bất thường và cách xử trí đối với con trẻ là cần thiết. Chuyên gia này cũng giải thích rằng, trẻ tiêm chủng có phản ứng như: Ngứa, sưng, đỏ, sốt, mệt mỏi...là những dấu hiệu không lạ, không hiếm và sẽ tự khỏi, nên các bà mẹ không nên quá lo lắng. Sau tiêm chủng, nếu trẻ sốt dưới 380C thì cho bú nhiều, uống đủ nước, sốt trên 380C thì cho uống thuốc hạ sốt và lau mát cơ thể là được. Riêng trường hợp trẻ phát ban sau 12 giờ (kể từ lúc tiêm) vẫn chưa khỏi, phải đến ngay cơ sở y tế khám – điều trị vì có thể là tiền chứng của sốc phản vệ.
Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội