Gần 30 công an được điều để khống chế đám cháy tại TP Thanh Hóa

| Xã hội

GĐXH – Ngọn lửa bùng lên tại một ngôi nhà rồi cháy lan sang nhà khác. Lực lượng chức năng phải điều gần 30 chiến sỹ cùng nhiều phương tiện để dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h, ngày 15/3, ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng 2 của ngôi nhà số 86 đường Trần Phú, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa rồi lan sang nhà số 84 và bốc cháy dữ dội. 

Gần 30 chiến sỹ kịp thời dập tắt đám cháy trên đường Trần Phú - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng người tham gia giao thông để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chữa cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) cử gần 30 cán bộ, chiến sỹ, cùng 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn và 1 xe thang tới hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành dập lửa tại khu vực cháy lớn nhất trên tầng 2 của ngôi nhà 86 và 84 đường Trần Phú.

Gần 30 chiến sỹ kịp thời dập tắt đám cháy trên đường Trần Phú - Ảnh 2.

Người và phương tiện kịp thời đến hiện trường

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an phường Điện Biên, Công an TP. Thanh Hóa triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Phú để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chữa cháy.

Gần 30 chiến sỹ kịp thời dập tắt đám cháy trên đường Trần Phú - Ảnh 3.

Sau 30 phút ngọn lửa được khống chế

Theo ghi nhận, sau khoảng 30 phút , ngọn lửa đã được dập tắt, ngăn chặn không cho đám cháy lan sang các hộ bên cạnh. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.