Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 600 người chinh phục đỉnh Fansipan để làm một việc ít người nghĩ tới khi leo núi

Thứ tư, 14:29 26/04/2023 | Xã hội

GĐXH - Vừa qua, đoàn leo núi gần 600 người đã chinh phục thành công “Nóc nhà Đông Dương” Fansipan. Hành trình này là một chương trình huấn luyện đặc biệt nhằm giúp các thành viên tham gia chiến thắng chính mình, đánh thức tình yêu thương và lòng biết ơn.

Chương trình chinh phục Fansipan (tỉnh Lào Cai) mới đây đã được triển khai với chủ đề "Đánh thức tình yêu thương và lòng biết ơn". 

Để đảm bảo yếu tố an toàn cho chuyến hành trình, Học viện Minh Trí Thành đã kết hợp với Ban quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên khảo sát cơ sở vật chất, chỗ ăn chỗ ngủ tại điểm nghỉ cho đoàn leo núi, xây dựng phương án an toàn cho những khu vực nguy hiểm. 

Đặc biệt, các Học viên được bộ phận leo núi chuyên nghiệp của Ban quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên hỗ trợ, giám sát trên suốt chuyến hành trình, đảm bảo cứ 3 – 4 học viên sẽ có một người hỗ trợ.

Gần 600 người leo Fansipan để đánh thức tình yêu thương và lòng biết ơn - Ảnh 2.

Hình ảnh đoàn người leo núi cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để chinh phục "Nóc nhà Đông Dương"

Trong 2 ngày 6 – 7/4 vừa qua, đoàn leo núi gần 600 người chia thành 12 đội đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để chinh phục thành công Fansipan – "Nóc nhà Đông Dương". Qua đó, thực hành lòng biết ơn và tình yêu thương, khám phá con người mạnh mẽ, tài giỏi bên trong mình.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh – đại diện Học viện Minh Trí Thành cho biết: "Tình yêu thương và lòng biết ơn là gốc của thành công, là phương thuốc chữa lành và chuyển hóa mọi khổ đau một cách hiệu quả nhất. 

Tuy nhiên, hầu hết mọi người lại chưa thực hành được hai điều này, dẫn đến những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực như tức giận, buồn chán, đố kỵ, bế tắc… Chúng che lấp đi con người tuyệt vời bên trong mỗi chúng ta.

Gần 600 người leo Fansipan để đánh thức tình yêu thương và lòng biết ơn - Ảnh 3.

Hành trình leo núi đầy thách thức nhưng cũng rất đỗi tự hào, hạnh phúc

Leo Fansipan là một hành trình đủ độ khó, đủ độ nguy hiểm, có chặng phải leo vào ban đêm, có chặng phải vượt qua những con dốc thẳng đứng hay những đoạn đường một bên là núi một bên là vực. 

Khó khăn liên tiếp xuất hiện giúp các học viên nhận ra bài học tuyệt vời về sức mạnh tập thể, bài học chiến thắng nỗi sợ để khám phá con người dũng cảm bên trong mình, đặc biệt là bài học về tình yêu thương và lòng biết ơn. 

Biết ơn và yêu thương chính mình vì có một cơ thể khỏe mạnh để chinh phục thành công ngọn núi cao tới 3.143m. Biết ơn những gian khổ trên đường đi giúp ta mạnh mẽ hơn và nhận ra luôn có sự yêu thương, giúp đỡ của đồng đội. Biết ơn mẹ thiên nhiên đã tạo nên rừng Quốc gia Hoàng Liên hùng vĩ và tươi đẹp để ta trải nghiệm và chữa lành…

Gần 600 người leo Fansipan để đánh thức tình yêu thương và lòng biết ơn - Ảnh 4.

Sắc áo cam của thành viên đoàn leo núi nhuộm vàng con đường dẫn lên đỉnh 3.143m

Chuyên gia Lanh chia sẻ, đây là một hành trình đầy thách thức nhưng cũng rất đỗi tự hào, có sự vỡ oà và cả sự lắng đọng. Mọi người đã đồng hành cùng nhau trong suốt 2 ngày 1 đêm, cùng ăn, cùng ngủ, cùng vượt qua mọi thử thách. 

Từ những con người xa lạ, khác môi trường sống nhưng cùng chung hệ giá trị, cùng chung khao khát khai minh tâm trí, thấu hiểu bản thân, tìm về con người tốt đẹp nhất bên trong mình, các thành viên của đoàn leo núi đã yêu thương, giúp đỡ nhau để tất cả đều cán đích thành công và an toàn.

Trên đỉnh Fansipan, đã có những giọt nước mắt rơi nhưng đó là nước mắt hạnh phúc của những con người tài giỏi, mạnh mẽ, chiến thắng chính bản thân mình. "Tôi tin rằng sau hành trình đặc biệt này, sẽ có một sự chuyển biến rất sâu bên trong thế giới nội tâm của các học viên, mỗi người sẽ đều tràn ngập tình yêu thương, lòng biết ơn và trở thành phiên bản tuyệt vời hơn của chính mình" - chuyên gia Nguyễn Thị Lanh chia sẻ.

Gần 600 người leo Fansipan để đánh thức tình yêu thương và lòng biết ơn - Ảnh 5.

Cô Lanh và thành viên đoàn leo núi tận hưởng niềm vui chiến thắng khi chinh phục thành công đỉnh Fansipan

Chinh phục thành công "Nóc nhà Đông Dương" ở tuổi 50, chị Nguyễn Thị Hà (đội phó đội 3) phấn khởi cho biết, đội của chị có 29 thành viên, trong đó có những người đã ngoài 50, 60 tuổi. Không có lợi thế về sức trẻ như những đội khác nhưng bằng tinh thần đoàn kết, tương trợ, suốt hành trình luôn động viên, nói với nhau ngôn ngữ yêu thương, đội của chị đã về nhất toàn đoàn.

"Hành trình leo Fansipan đã kết thúc nhưng đến tận bây giờ niềm vui chiến thắng vẫn còn dào dạt trong tôi. Biết ơn cô Lanh và Học viện Minh Trí Thành đã tổ chức một chương trình vô cùng ý nghĩa giúp tôi học được những bài học giá trị", chị nói.

8X Sài Gòn chinh phục 8 ngọn núi trong 18 ngày, cộng đồng leo núi nể phục8X Sài Gòn chinh phục 8 ngọn núi trong 18 ngày, cộng đồng leo núi nể phục

Hành trình chinh phục 8 ngọn núi trong vòng 18 ngày của anh Phan Duy Linh được cộng đồng đam mê leo núi thán phục.

Tay không chinh phục vách núi cheo leo cao hơn 450 mét

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top