Gắn "mác" sinh viên trường múa "đi khách" nghìn đô

| Pháp luật

Tung hình ảnh những cô gái có vóc dáng đẹp lên mạng kèm giới thiệu "là sinh viên trường múa", nhóm môi giới mời chào giá 'sex tour' 1.000 USD mỗi ngày.

Ngày 27/12, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra lệnh bắt Trần Thị Phượng (27 tuổi, ở TP HCM) và Trần Thị Hồng (31 tuổi, ở quận Đống Đa) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Trung tuần tháng 11, Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện cùng lúc 2 đường dây “gái gọi” hoạt động giao dịch trên mạng Internet. Để câu khách, chúng trưng ảnh những cô gái xinh đẹp, tự xưng là sinh viên trường múa. Theo lời rao, chúng sẵn sàng bố trí cho "đào" ra nước ngoài bán dâm với giá 1.000 USD một ngày đêm.

Ngày 20/12, kiểm tra hành chính một khách sạn ở quận Hai Bà Trưng, trinh sát bắt quả tang hai đôi nam nữ mua bán dâm. Gái bán dâm và khách khai Hồng là người môi giới. Cùng thời điểm này, trinh sát xác định Hồng đang ngồi chờ “nhân viên” tại tầng 3 cùng khách sạn. Trong túi xách của Hồng có 10 bao cao su... Hồng khai đã tổ chức "đi khách" với giá 3 triệu đồng một người.

Cùng ngày, kiểm tra một khách sạn khác, công an cũng phát hiện vụ mua bán dâm giá 3 triệu đồng do Phượng môi giới.

Theo khai nhận, Phượng và Hồng từng là gái bán dâm. Cả hai không chỉ môi giới bán dâm trong nước, mà còn móc nối với "má mì" một số nước châu Á để điều nhân viên ra nước ngoài.

Một trinh sát cho biết, hai "má mì" này chỉ tổ chức bán dâm cho doanh nhân, người có máu mặt trong giới xã hội đen.

Theo CAND/ANTĐ

lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.