Y án vụ 3 thanh niên ném bom xăng khiến hai mẹ con suýt mất mạng
Được một người đang làm ăn ở nước ngoài thuê 18 triệu đồng, Hòa rủ thêm Tình và Hùng mang bom xăng đi ném thẳng vào cửa hàng quần áo gây cháy khiến chủ cửa hàng bị bỏng nặng.
Ngày 11/10, tại trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Hòa (SN 1989) về tội "Hủy hoại tài sản và Cố ý gây thương tích", Thái Bá Tình (SN 1991) về tội "Hủy hoại tài sản" và Cao Hùng (SN 1990) về tội "Không tố giác tội phạm", các đối tượng đều trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Theo tài liệu điều tra, do có một người phụ nữ tên Hoàng hiện ở Đài Loan (Trung Quốc) thuê đe dọa chị Đinh Thị H. (SN 1984, trú xóm 13, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Trần Ngọc Hòa đã cùng với Thái Bá Tình và Cao Hùng nhiều lần đến đốt quán của chị H.

Đêm 20/7/2019, ki ốt chị H. bị Hòa mang bom xăng ném gây cháy toàn bộ và thiệt hại nặng nề (Ảnh: Thu Hồng).
Trong một lần bị đốt quán, chị H. cùng con gái và người chị dâu tìm cách chạy ra ngoài, tuy nhiên, chị H. bị bỏng nặng, sau đó được cơ quan công an đưa đi giám định thương tật với tỷ lệ 15%. Toàn bộ cửa hàng quần áo, nhà ở cùng nhiều tài sản bị thiệt hại. Vụ cháy còn khiến 2 căn nhà của người dân xung quanh bị hư hỏng.
Các đối tượng sau đó đã lần lượt đến công an đầu thú. Từ lời khai và những chứng cứ thu thập được, công an xác định Hòa được một người phụ nữ tên Hoàng thuê đe dọa, đốt quán của chị H. Hòa khai không biết họ tên, địa chỉ của người thuê mình mà chỉ biết người này đang ở Đài Loan.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11/8/2020, Trần Ngọc Hòa bị tuyên phạt 12 năm tù; Thái Bá Tình bị tuyên 8 tháng tù, còn bị cáo Cao Hùng bị xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Toàn bộ tài sản trong ki ốt chị H. thuê đều bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Thu Hồng).

Chị H. sau đó được cơ quan công an đưa đi giám định thương tật với tỷ lệ 15% (Ảnh: Thu Hồng).
Sau đó, Trần Ngọc Hòa đã làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hòa không đưa ra được các tình tiết mới để có căn cứ xem xét nội dung kháng án. Riêng Cao Hùng thừa nhận hết hành vi phạm tội của mình. Đối với Thái Bá Tình vắng mặt có lý do.
Phía bị hại, cũng làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với 3 bị cáo, tăng mức bồi thường và cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Về tiền bồi thường, phía bị hại đề nghị tăng lên mức hơn 820 triệu đồng, vì cho rằng bị cáo Hòa phóng hỏa đã làm cháy nhà và cháy tiền mặt mà gia đình bị hại bỏ trong két sắt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Văn phòng luật sư Vinh Diện và Cộng sự - đại diện hợp pháp cho bị hại (phía bị hại cũng có đơn kháng án) đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ động cơ của các bị cáo liên quan, trong đó bị cáo Trần Ngọc Hòa chủ mưu cần phải có hình thức, áp dụng ở khung hình phạt cao hơn.
Luật sư Nguyễn Thị Anh, Văn phòng luật sư Vinh Diện và Cộng sự phân tích, bị cáo Trần Ngọc Hòa phạm tội 3 lần liên tiếp và sử dụng hung khí rất nguy hiểm, ném bom xăng trực tiếp vào người bị hại (chị H.)...
"Theo nhận định của chúng tôi, bị cáo Hòa đã phạm tội giết người?. Do đó, chúng tôi đề nghị Hội đồng xem xét hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Trong trường hợp, Hội đồng xét xử không hủy án sơ thẩm để điều tra lại, chúng tôi đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Ngọc Hòa", luật sư Nguyễn Thị Anh nói.
Tuy nhiên, kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã tuyên y án (như bản án TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên vào ngày 11/8/2020) đối với bị cáo Trần Ngọc Hòa là 12 năm tù và cho rằng bản án mà tòa sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo là phù hợp. Do đó, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của bị cáo và bị hại.
Đồng thời, yêu cầu bị cáo Hòa bồi thường số tiền còn lại hơn 580 triệu đồng (số tiền ở bản án sơ thẩm là 609 triệu, đã bồi thường được hơn 20 triệu đồng) do thiệt hại về sức khỏe và tài sản của chị H. và những người liên quan.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm (Ảnh: Nguyễn Duy).
Đối với người phụ nữ tên Hoàng ở Đài Loan được cho là chủ mưu, nhưng do chưa đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội như ý kiến của phía bị hại. Tại phiên tòa, Chủ tọa và đại diện VKSND cho biết, nếu sau này phát hiện người phụ nữ này thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc tiếp tục làm rõ.
Trường hợp Thái Bá Tình bị phạt 8 tháng tù, yêu cầu bồi thường 2,5 triệu đồng đã thi hành án xong. Còn Cao Hùng bị xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ đã thi hành xong.
Được biết, bị cáo Thái Bá Tình từng bị tòa án huyện Diễn Châu xử phạt 42 tháng tù về tội "Cướp tài sản" vào năm 2011. Bị cáo Cao Hùng từng bị phạt hành chính vì đánh nhau năm 2014 và phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác năm 2015.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.