Giả làm công an, thanh niên mua súng dùng rồi đi sàm sỡ cô gái

| Pháp luật

Huỳnh Đình Đạt giả làm công an rồi có hành vi được cho là sàm sỡ cô gái ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Chiều 28/6, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết vừa phối hợp với Công an TP Mỹ Tho bắt Huỳnh Đình Đạt (35 tuổi, ở thị xã Gò Công) do có hành vi sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân và giấy phép lái xe có hình công an nghi là giả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, Đạt chạy xe máy tiến lại gần cô gái 19 tuổi ngồi ở bờ kè Sông Tiền (TP Mỹ Tho) và có biểu hiện được cho là sàm sỡ. Cô gái hoảng sợ bỏ chạy và tri hô thì gặp lực lượng Công an phường 6 đang đi tuần tra.

Giả làm công an, thanh niên mua súng dùng rồi đi sàm sỡ cô gái - Ảnh 1.

Đạt tại cơ quan công an.

Khi gặp cảnh sát, Đạt điều khiển xe máy bỏ chạy trên quốc lộ 50, hướng từ nội ô TP Mỹ Tho về Gò Công.

Khi đến gần thị trấn Chợ Gạo, Đạt bị cảnh sát khống chế, bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện trong người Đạt có giấy chứng minh công an nhân dân, giấy phép lái xe, biển số xe màu xanh nghi là giả.

Cảnh sát còn thu giữ khẩu súng ngắn hình dáng giống như rulo cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác mang tên Huỳnh Đình Đạt.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Đạt khai nhận súng và chứng minh công an nhân dân là giả. Đạt khai rất mê làm công an nên đặt mua súng và chứng minh công an nhân dân giả để hù người khác.

Theo T.Chí

Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.