Giá tiêu dùng tăng cao, người Hàn Quốc ngày càng “thắt lưng buộc bụng”

| Giá cả thị trường

Tại Hàn Quốc, lạm phát tăng dẫn đến chi phí suất cơm trưa tại các nhà hàng đang trở nên quá đắt đỏ với thu nhập của các nhân viên văn phòng.

Do vậy, ngày càng có nhiều người lựa chọn việc mua cơm hộp để ăn trưa tại các văn phòng.

Số liệu thống kê của Hansot, thương hiệu nhượng quyền thương mại cơm hộp lớn nhất Hàn Quốc, được công bố vào ngày 22/5 cho thấy, các đơn đặt hàng cơm hộp (theo số lượng lớn) trong 15 ngày của tháng 5/2023 đã tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022.

Việc ngày càng có nhiều người tiêu dùng ở "xứ sở kim chi" chuyển sang dùng bữa trưa bằng các hộp cơm chế biến sẵn với giá hợp lý được xem như một giải pháp thay thế trong bối cảnh giá tiêu dùng và giá ăn ngoài tăng cao.

Theo Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc, chỉ số giá ăn uống trong tháng 4/2023 là 117,15 điểm, ghi nhận xu hướng tăng trưởng trong tháng thứ 29 liên tiếp kể từ tháng 12/2020, tạo gánh nặng không nhỏ cho người tiêu dùng.

Hansot cho biết, chỉ riêng lượng đơn đặt hàng từ ngày 1 đến ngày 15/5/2023 đã tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, đây chỉ là số liệu cho các đơn hàng 20 hộp cơm với từ 100.000 Won trở lên (khoảng 76 USD), nên mức tăng có thể còn lớn hơn khi tính cả các đơn hàng nhỏ dưới 100.000 Won và đơn hàng gia đình.

Giá tiêu dùng tăng cao, người Hàn Quốc ngày càng “thắt lưng buộc bụng” - Ảnh 1.

Cơm hộp của Hanso. (Ảnh: The Korea Herald)

Cùng thời gian trên, mức tăng của tổng đơn đặt hàng hộp cơm thời điểm buổi trưa cũng ghi nhận tăng 16%. Trong đó, tỷ lệ đơn đặt hàng theo số lượng lớn trên tổng đơn đặt hàng cũng tăng 4%, từ mức 31% của năm 2022 lên 35%.

Hansot hiện đang là thương hiệu đồ ăn chế biến sẵn được người tiêu dùng ở Hàn Quốc ưa chuộng với chất lượng món ăn phù hợp khẩu vị, đặc biệt là chi phí vô cùng hợp túi tiền khi 60% thực đơn chỉ có giá dưới 6.000 Won (khoảng 4,5 USD).

Tại các cửa hàng tiện lợi, doanh số bán cơm hộp cũng ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. CU, một thương hiệu cửa hàng tiện lợi phổ biến ở Hàn Quốc, đã thông báo kết quả phân tích xu hướng tiêu thụ của thực phẩm tiện lợi trong khung giờ buổi trưa (từ 11h đến 13h), trong đó mặt hàng cơm hộp" đã vươn lên dẫn đầu về doanh số bán hàng.

Cụ thể, cơm hộp chiếm ngôi vị quán quân với 29,6%, tiếp đến là cơm cuộn (gimbap) với 23,6%, rau trộn (salad) với 13,3%, bánh mì sandwich với 9,8% và bánh hamburger với 2,1%.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 hồi đầu năm 2023 cũng đã hợp tác với nữ diễn viên Kim Hye-ja để tái khởi động Dự án "Kim Hye-ja Lunch Box" giá rẻ (Cơm hộp của Kim Hye-ja). Mặt hàng này đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của người tiêu dùng ở Hàn Quốc với doanh số bán ra được 3 triệu hộp chỉ trong 2 tháng sau khi ra mắt lại vào giữa tháng 2/2023 và trong 3 tuần gần đây đã bán được thêm 1 triệu hộp.

Người Hàn Quốc chi tiêu tiết kiệm thời lạm phát Người Hàn Quốc chi tiêu tiết kiệm thời lạm phát

VTV.vn - Giá cả leo thang đã buộc người tiêu dùng Hàn Quốc phải áp dụng các biện pháp chi tiêu tiết kiệm hơn để giữ chi phí sinh hoạt trong phạm vi giới hạn.

Ý kiến của bạn
Mặt bằng giá cho thuê nhà riêng tại phường Thanh Xuân tăng mạnh

Mặt bằng giá cho thuê nhà riêng tại phường Thanh Xuân tăng mạnh

Giá cả thị trường -

GĐXH - Hiện nay, tại các khu vực đông dân cư như phường Thanh Xuân, nhiều người lựa chọn giải pháp thuê nhà riêng, nhà nguyên căn để có được không gian sống ổn định. Nhờ rất nhiều những ưu điểm mà hình thức cho thuê nhà nguyên căn phường Thanh Xuân ngày càng thu hút được sự quan tâm của khách hàng là những người trẻ hoặc các gia đình nhỏ.

Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi về đâu khi thành phố tăng tốc phát triển hạ tầng, quy hoạch?

Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi về đâu khi thành phố tăng tốc phát triển hạ tầng, quy hoạch?

Giá cả thị trường -

GĐXH - Thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm dấy lên những dự báo về một chu kỳ biến động mới của thị trường bất động sản. Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), để làm rõ những xu hướng đáng chú ý này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.