Giả xét nghiệm ADN, lén cho 'con gái' vào sổ hộ khẩu

| Bốn phương

Sự việc một người đàn ông giả mạo kết quả xét nghiệm quan hệ cha con để lén đưa 'con tu hú' vào sổ hộ khẩu trước khi bé bắt đầu đi học làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt.

Đi xét nghiệm ADN cả nhà "cho vui", người phụ nữ phát hiện bí mật bị che giấu suốt 12 nămĐi xét nghiệm ADN cả nhà 'cho vui', người phụ nữ phát hiện bí mật bị che giấu suốt 12 năm

Khi Donna Johnson và gia đình quyết định làm xét nghiệm DNA 'cho vui', họ không hề biết rằng cuộc sống của họ sắp bị đảo lộn hoàn toàn.

Người đàn ông họ Li đã tiến hành xét nghiệm ADN vì muốn đăng ký hộ khẩu cho "con gái" để cô bé có thể bắt đầu đi học ở ngôi trường địa phương.

Theo một báo cáo được công bố bởi Jiujiang Fabu, tài khoản mạng xã hội chính thức của thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, nơi Li sinh sống, người đàn ông này đã một mình nuôi dạy bé gái sau khi mẹ bé bỏ nhà ra đi vì tin cô bé là con gái mình.

Li cho hay anh hẹn hò mẹ bé gái năm 2019 và người phụ nữ đã mang thai. Tuy nhiên, cô bỏ đi ngay sau khi sinh con. Li không có lý do gì để nghĩ rằng bé gái không phải con mình, vì thế anh bị sốc bởi kết quả ADN.

Do Li chưa kết hôn với mẹ bé gái và cũng không biết cô đang ở đâu, anh bị cấm nhận nuôi đứa trẻ về mặt pháp luật. Luật pháp Trung Quốc yêu cầu một người muốn nhận con nuôi phải có sự đồng ý của ít nhất một trong hai người cha mẹ ruột đứa trẻ. Ngoài ra, người đàn ông độc thân phải lớn hơn đứa trẻ ít nhất 40 tuổi.

Vì lý do trên, Li quyết định làm giả kết quả xét nghiệm quan hệ cha con và đăng ký đứa bé là con gái mình. Nhưng khi anh mang giấy tờ đã sửa đổi đến cơ quan công an, nhân viên đăng ký hộ khẩu phát hiện có dấu vết giả mạo và giam giữ anh 5 ngày.

Vụ việc đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, gây ra ý kiến trái chiều về hành động của Li. Nhiều người tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh của anh.

"Anh ấy phát hiện ra cô bé không phải con gái mình nhưng vẫn muốn cho cô bé một mái nhà, thậm chí vi phạm pháp luật", một người bình luận trên mạng xã hội Weibo. "Anh ấy còn vĩ đại hơn nhiều so với những cha mẹ ruột vô trách nhiệm khác", một người khác nói.

Nhưng những người khác ủng hộ quyết định của cảnh sát nói rằng có lý do nghiêm trọng để giới chức ban hành luật lệ này.

"Cảnh sát nên xác minh tình trạng cha mẹ và con cái một cách nghiêm ngặt theo sổ sách để ngăn chặn nạn bắt cóc trẻ em", một người dùng Weibo nói.

Từ năm 2002, Trung Quốc chấp nhận kết quả xét nghiệm ADN từ các tổ chức bên thứ ba làm bằng chứng pháp lý. Tuy nhiên, hậu quả của việc này là gia tăng các trường hợp xác định nhầm lẫn quan hệ cha con.

Deng Yajun, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã làm công việc xét nghiệm ADN trong hai thập kỷ, với số lượng 10.000 xét nghiệm mỗi năm. Khoảng một năm trước, cô nói trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến rằng 10% xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Theo Deng, trường hợp khó khăn nhất của cô xảy ra vào năm 2005, khi cô phải nói với một tù nhân và con trai anh ta rằng họ không có quan hệ huyết thống. Thời điểm đó, Deng được cảnh sát yêu cầu kiểm tra quan hệ cha con của tù nhân này với đứa trẻ, để cậu bé ở độ tuổi sắp vào tiểu học có thể được đăng ký hộ khẩu.

Con gái sinh ra không giống mình, bố xem kết quả xét nghiệm ADN rồi không thốt nên lờiCon gái sinh ra không giống mình, bố xem kết quả xét nghiệm ADN rồi không thốt nên lời

Háo hức gặp con đến mức người bố đã tự tay cắt rốn cho con. Nhưng rồi ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã muốn khựng lại.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.