Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải mã những cơn đau nhói khi “yêu” khiến chị em khổ sở

Chủ nhật, 08:00 12/05/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Nhiều phụ nữ khi sinh hoạt tình dục thường phải hứng chịu những cơn đau nhói không rõ nguyên nhân. Nó khiến chị em mất hết cảm hứng nhưng vì những cơn đau này thường không quá nghiêm trọng nên nhiều người “cắn răng” để không ảnh hưởng đến bạn tình. Theo các bác sĩ, đây chính là hội chứng “đau nhói khi yêu” và hoàn toàn có thể chữa được.

Giải mã những cơn đau nhói khi “yêu” khiến chị em khổ sở 1

Nỗi niềm khó nói

Năm 32 tuổi, Lucy Watl chuẩn bị kết hôn với John, một đồng nghiệp. Trong thời gian yêu đương, họ đã rủ nhau “ăn cơm trước kẻng” nhiều lần và đều cảm thấy “rất ổn”. Thế nhưng khi ngày tiến hành hôn lễ sắp đến, một chuyện tồi tệ bất ngờ đã xảy ra: Lucy cảm thấy đau đớn dữ dội tại “chỗ ấy” trong một lần “tạm ứng” cho John. Ngay cả khi vị hôn phu sắp cưới của cô dừng lại, thì cơn đau vẫn kéo dài thêm vài giờ sau mới chịu chấm dứt. Bận rộn với việc chuẩn bị cho đám cưới, cả hai không có nhiều thời gian và tâm trí để nghĩ nhiều về trục trặc bất ngờ này, nhất là khi John tự nhận lỗi rằng, có lẽ tại anh đã hơi nóng vội khi Lucy chưa sẵn sàng.
 
Nhưng trong đêm tân hôn, dù đã “làm đúng quy trình”, cơn đau của Lucy vẫn lại tái diễn, lần này với cường độ mạnh hơn. Vậy là thay vì được hưởng những giây phút mặn nồng bên nhau như đã từng trải qua, đêm động phòng chính thức của đôi vợ chồng này kết thúc bằng việc…đưa nhau tới bệnh viện. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đưa ra lời chẩn đoán khiến cả hai hết sức ngỡ ngàng: Lucy mắc chứng “đau khi quan hệ tình dục ở phụ nữ” (painful sex in women - PSW).

Do là một đề tài đầy nhạy cảm nên hội chứng này ít được chia sẻ, nhưng trường hợp của Lucy không phải là quá hiếm gặp. Theo tiến sĩ David Delvin, Viện nghiên cứu sức khỏe tình dục Hoa Kỳ, thì có tới hơn 20% phụ nữ trên thế giới từng có ít nhất một giai đoạn trong đời phải trải qua hội chứng đau đớn này. Triệu chứng thường gặp là những cơn đau dữ dội khi dương vật của nam giới bắt đầu thâm nhập vào âm đạo. Các múi cơ của bộ phận này gần như bị liệt, khiến nó không thể co giãn để tiếp nhận “đối phương”, từ đó tạo ra sự ma sát, chèn ép mạnh của dương vật lên thành âm đạo, dẫn đến các cơn đau. Với những chị em có vùng kín thường xuyên “khô hạn”, mọi việc còn tồi tệ hơn nhiều. Do không (hoặc ít) được bôi trơn, cơ quan sinh sản sẽ phải chịu những cơn đau dữ dội nếu bạn tình cố tìm cách đưa “súng ống” vào trong. Với đa phần các trường hợp, màn “yêu” sẽ phải ngừng lại ngay lập tức do người nữ giới không thể chịu đựng được đau đớn. Một số người “cố” với hy vọng “rồi sẽ ổn” sẽ phải đối mặt với cơn đau dữ dội tăng cao hơn nhiều.

Các nhà khoa học cho rằng, PSW có nguyên nhân xuất phát từ sinh lý lẫn tâm lý của người bệnh, đôi khi là sự kết hợp của cả hai yếu tố này. Lạc nội mạc tử cung được xếp hạng đầu trong nhóm nguyên nhân sinh lý. Nội mạc tử cung, niêm mạc tử cung phát triển không đúng vị trí như buồng trứng, phía sau tử cung, ruột và bàng quang sẽ gây ra các cơn đau ở vùng xương chậu, lưng dưới và ngay cả bụng. Khi giao hợp, các cơn đau này chuyển từ âm ỉ sang dữ dội theo từng cơn liên hồi. Đứng sau nó là các nguyên nhân như xơ hóa thành vách âm đạo, màng trinh quá dày (với người bị đau ngay trong lần quan hệ đầu tiên), khô âm đạo, u nang buồng chứng…Ngoài các “lỗi” trong cấu tạo cơ thể, thì những bệnh phụ khoa thường gặp cũng có thể phá hỏng đời sống tình dục của một người phụ nữ, nhất là khi chúng đang phát tác. Sự viêm nhiễm sẽ làm tổn thương các cơ của bộ phận sinh dục nữ, khiến chúng dễ dàng bị đau đớn khi phải tiếp nhận một “vật lạ” từ bên ngoài. Bản thân một số bệnh vốn đã gây đau như viêm đường tiết niệu, viêm cơ vùng chậu hay nhiễm nấm candida… nên nếu cố giao hợp, chúng sẽ còn dữ dội hơn nữa.

“Đừng âm thầm chịu đựng”

Đây là lời khuyên của tiến sĩ Deborah Coady – bệnh viện phụ khoa New York (Mỹ) sau cuộc khảo sát của bà đối với các nữ bệnh nhân mắc chứng PSW. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, phần lớn “nạn nhân” vì xấu hổ hoặc e ngại nên không dám đi khám bác sĩ ngay khi bắt đầu phát hiện các triệu chứng. Một số các chị em tự tìm cách chữa trị “ăn xổi” là dùng thuốc giảm đau. Tiến sĩ Deborah Coady cho biết: Điều này sẽ giúp mang lại hiệu quả tức thì nhưng vô cùng nguy hại. Những lần quan hệ tiếp sau đó, thuốc giảm đau sẽ bị mất tác dụng dần cho đến lúc bị vô hiệu hẳn. Khi đó, “nạn nhân” dù có tìm đến bác sĩ cũng rất khó chữa trị, bởi mọi thứ đã trở nên quá trầm trọng.

Bởi lý do này, tiến sĩ Deborah cảnh báo những người mắc chứng hễ yêu là đau thì tốt nhất nên đến các cơ sở y tế chuyên ngành để khám và điều trị càng sớm càng tốt. PSW vốn không khó chữa trị. Do được phát hiện và nghiên cứu từ khá lâu, nên hiện nay có rất nhiều lựa chọn cho các nữ bệnh nhân chẳng may mắc phải chứng bệnh này. Phổ biến nhất là dùng thuốc làm giãn cơ, chẳng hạn như thuốc tiêm Botox hay Osphena. Đây là giải pháp tình thế, cho phép người bệnh có thể nhanh chóng “yêu” trong chốc lát, nhờ bộ phận sinh dục đã lấy lại được tính đàn hồi một cách tạm thời.

Về lâu dài, xử lý triệt để các nguyên nhân gây bệnh sẽ giúp nữ giới tìm lại được một đời sống tình dục hoàn hảo. Với các nhóm bệnh do cấu tạo sinh lý, biện pháp phổ biến là tiến hành phẫu thuật “chỉnh lại cho chuẩn”. Người bị teo âm đạo có thể “phục chế” lại bằng cách nâng, độn…, còn nếu chỉ bị “khô hạn” thôi thì bổ sung hoocmon, dùng chất bôi trơn… sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề. Tư thế quan hệ, độ thâm nhập nông hay sâu của dương vật… hợp lý cũng là những tác động phụ trợ để cuộc yêu thêm phần hoàn hảo.

Riêng những người đã rơi vào tâm lý “sợ yêu” thì cần nhiều thời gian hơn để quên đi ám ảnh đớn đau đó. Vuốt ve, va chạm nhẹ nhàng, dạo đầu bằng Oral sex, thủ thỉ những lời có cánh…sẽ giúp họ dần đạt đến trạng thái sẵn sàng, cơ chế phòng thủ của cơ thể do áp lực tâm lý sẽ bị xóa bỏ. Nói chung với nhóm bệnh này, người bạn tình nam sẽ phải “nâng như nâng trứng” nếu muốn “yêu”. Bù lại, họ sẽ được đền đáp xứng đáng nếu đối tác vượt qua được rào cản tinh thần, hòa nhịp yêu thương.

Người mắc chứng “yêu là đau” dễ bị tự kỷ ám thị

Nhiều người sau một thời gian mắc chứng PSW vì lý do sinh lý, đã nảy sinh tâm lý lo lắng, sợ hãi mỗi khi gần gũi bạn tình. Họ luôn nghĩ rằng mình sắp phải chịu đau, và sự tự kỷ ám thị đó đã khiến họ bị đau thật. Ngay cả khi tác nhân sinh lý đã được chữa trị thì ám ảnh này vẫn khiến họ không thể “yêu”. Điều này đã được Hiệp hội tâm thần Mỹ xác nhận, và các chuyên gia tại đây khẳng định rằng, so với việc chữa trị các sai lệch về cấu tạo sinh lý thì việc giải tỏa tâm lý cho người bệnh còn khó khăn hơn nhiều.

Trần Thanh
(Theo FoxNew và WebMD)
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 36 phút trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Top