Giải mã sức hút của trường THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng

| Xã hội

GiadinhNet - Là một trong 40 trường THPT công lập của Hải Phòng, Trường THPT Trần Nguyên Hãn thuộc quận Lê Chân có trên 1.400 học sinh không chỉ nổi bật về thành tích dạy và học, còn gây sự chú ý trong cách rèn người.

Từ lời xin lỗi trên kính xe ô tô

Khi câu chuyện cậu học sinh đi xe đạp điện làm vỡ gương ô tô đang đậu bên đường và để lại bức thư xin lỗi chủ nhân được lan tỏa trên mạng xã hội, tôi thực sự bất ngờ, ấn tượng. Ngay lúc đó, trong suy nghĩ của mình, tôi đã tự hỏi: “Cậu ấy là con nhà ai? Cậu ấy học trường nào?”.


Trường THPT Trần Nguyên Hãn được đông đảo phụ huynh, học sinh tin yêu vì sứ mệnh, triết lý giáo dục

Trường THPT Trần Nguyên Hãn được đông đảo phụ huynh, học sinh tin yêu vì sứ mệnh, triết lý giáo dục

Cảm xúc bất ngờ bởi lâu quá rồi, văn hóa ứng xử nơi công cộng có những sự việc làm cho người chứng kiến cảm giác hụt hẫng và mất niềm tin... Và hành động của nam sinh lớp 11 ấy khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Theo dõi truyền thông, tôi còn cảm kích hơn khi thấy chủ nhân chiếc xe bị vỡ gương thay vì giận dữ, tức tối bắt đền, lại cảm thấy vui trước hành vi vứng xử của cậu học sinh này.

Theo lời anh Nguyễn Hữu Chung - chủ nhân xe ô tô bị nam sinh vô tình làm vỡ gương, khi ra chỗ để xe, thấy gương ô tô bị vỡ, trên kính xe có dán mảnh giấy viết vội cùng số điện thoại với lời xin lỗi, anh bất ngờ và còn nghĩ ai đó trêu đùa.

Nhưng đến cuối giờ chiều, gọi vào số điện thoại ghi trên giấy, anh rất bất ngờ khi biết người làm vỡ gương và để lại số điện thoại là Nguyễn Thế Tùng, nam sinh lớp 11 Trường THPT Trần Nguyên Hãn – ngôi trường cũ anh từng theo học. ”Cậu học trò nhận trách nhiệm, nói lời xin lỗi và xin đền chiếc gương”, anh Chung chia sẻ.

"Nghe cháu thành thực xin lỗi, tôi rất cảm động vì trong xã hội ngày nay không ít người lớn gây hậu quả nhưng không dám nhận lỗi, thậm chí thoái thác trách nhiệm, đổ cho người khác. Đây là hành động dũng cảm, thể hiện em được gia đình và nhà trường giáo dục rất tốt", anh Chung nhận xét.

Sau khi câu chuyện trên được chia sẻ trên Facebook, hành động của cả 2 nhân vật đã nhận được nhiều chia sẻ, động viên, cảm phục từ cộng đồng mạng. Hành động ứng xử của nam sinh Nguyễn Thế Tùng khi gây ra lỗi nhưng không trốn tránh, dám chiu trách nhiệm nhanh chóng trở thành tâm điểm về tấm gương thật thà, trung thực cho nhiều học sinh.

Ngôi trường giàu lòng nhân ái

Từ câu chuyện cậu học sinh Nguyễn Thế Tùng cho đến hình ảnh 3 học sinh khiếm thị ôm thầy Hiệu trưởng trong lễ khai giảng năm học 2018-2019 bày tỏ tâm tư “ao ước được học dưới mái trường THPT Trần Nguyên Hãn” làm nhiều người sững lòng.

Nguyễn Ngọc Phương Chi - cô học trò khiếm thị lớp 10C13 - tâm sự: “Em yêu thích truyền thống giáo dục văn hóa của Trường THPT Trần Nguyên Hãn từ lâu. Khi được vào học ở ngôi trường này, em thấy tự tin hơn vì biết xã hội luôn chào đón mình. Em tự hào vì mình được học ở một ngôi trường có thầy cô và bạn bè có đầy đủ 3 yếu tố: Nhân ái - Nỗ lực - Năng động. Đây cũng là một động lực giúp em cố gắng học tập và rèn luyện tốt để không phụ lòng thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ em”.


Thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn - bên cô học trò khiếm thị Nguyễn Ngọc Phương Chi trong lễ khai giảng năm học mới 2018-2019

Thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn - bên cô học trò khiếm thị Nguyễn Ngọc Phương Chi trong lễ khai giảng năm học mới 2018-2019

Tại sự kiện "Nụ cười của Mẹ" diễn ra vào tối 20/10/2018, một lần nữa, những bí ẩn về sức hấp dẫn của ngôi trường này được giải mã. Tôi với vai trò khách mời cùng hơn nghìn phụ huynh theo dõi chương trình do thầy và trò nhà trường thực hiện đã không khỏi rơi lệ vì ý nghĩa của nó.

Những thước phim về cuộc sống, nỗi niềm trăn trở, nhọc nhằn của mẹ do chính học sinh bí mật quay, dựng cùng những lời tâm sự, mong ước từ trái tim của những cô, cậu học trò gửi đến cha mẹ mình thật đáng suy ngẫm. Những giọt nước mắt lăn dài, lấp lánh vì hạnh phúc khi thấy con đang trưởng thành, đã biết nghĩ, biết ý thức về cuộc sống xung quanh.

Nghẹn giọng, chị Nguyễn Thị Nhung - một phụ huynh học sinh lớp 11C2 - chia sẻ: “Đồng hành cùng con suốt 2 cấp học và lên THPT nhưng điều làm tôi ấn tượng và hạnh phúc nhất là cách mà nhà trường giáo dục các con trong suy nghĩ, hành động. Trước đây, các con gần như không biết nghĩ cho cha mẹ, người xung quanh mà chỉ quen hưởng thụ, đòi hỏi. Nay được thầy cô dạy dỗ, các con đã biết bày tỏ tình yêu và nghĩ cho cha mẹ, cho người xung quanh; thậm chí biết dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi...”.

Luôn chú trọng giáo dục nhân cách, lối sống cho học sinh

Chia sẻ về hành động đẹp của những thế hệ học sinh như Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thế Tùng, thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn - bày tỏ: “Ngoài việc tập trung học tập như học sinh các trường THPT khác trong thành phố, học sinh nhà trường được rèn luyện trong một môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng, thân thiện, tự chủ, nỗ lực, đổi mới và giàu lòng nhân ái, biết cách đối nhân xử thế, thành kính cha mẹ và tri ân các thế hệ cha anh đã nằm xuống.

Các em được phát triển hài hòa giữa đức và tài, sống có niềm tin, có lý tưởng, có khát khao khẳng định mình, có cảm xúc, biết yêu thương và chia sẻ. Học sinh hằng ngày được rèn luyện trong một môi trường giáo dục thân thiện, đề cao tính trung thực, nâng cao chỉ số EQ (chỉ số cảm xúc).

Nhà trường quan tâm dạy học sinh giá trị sống để các em cảm nhận cuộc sống một cách nhạy bén và giàu lòng trắc ẩn để từ những điều học được ở nhà trường sẽ có những ứng xử phù hợp với những tình huống muôn hình vạn trạng phía bên ngoài cổng trường”.


Thầy và trò trường THPT Trần Nguyên Hãn trong chuyến dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn

Thầy và trò trường THPT Trần Nguyên Hãn trong chuyến dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn

“Quan điểm giáo dục của nhà trường trong việc giáo dục đạo đức học sinh là: Không hình thức, không hô khẩu hiệu mà phải bằng việc làm cụ thể để thuyết phục học sinh. Giáo dục nhân cách phải bằng nhân cách, bằng những tấm gương sáng của thầy cô và những người xung quanh”, thầy Quý nhấn mạnh.

Luôn sẵn sàng chuẩn bị hàng trang kỹ năng sống cho học sinh

“Giáo dục giá trị sống cho học trò phải song song với việc giáo dục kỹ năng sống. Hiện nay nhà trường đang sở hữu những con số thật ấn tượng như tỷ lệ học sinh nhà trường biết bơi đến tháng 8/2018 là 95%; 100% được học chương trình tin học văn phòng quốc tế, được trang bị các kỹ năng về chữa cháy, thoát hiểm, kỹ năng chăm sóc bản thân, kỹ năng giao tiếp và ứng xử thông minh, kỹ năng phống chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục”, thầy Nguyễn Minh Quý chia sẻ.


Thầy giáo Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn chia sẻ về sứ mệnh giáo dục nhà trường

Thầy giáo Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn chia sẻ về sứ mệnh giáo dục nhà trường

Rời ngôi trường THPT Trần Nguyên Hãn sau khi chứng kiến sắc đỏ trang nghiêm nhuộm kín sân trường trong một buổi lễ chào cờ, chúng tôi hiểu rằng vì sao những học trò đã và đang học tại ngôi trường mang tên Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn lại tự hào về ngôi trường của mình đến thế. Ở nơi đây, họ được học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng tâm hồn để trở thành những người công dân tốt, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Dương Đăng Thùy

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Thời sự -

GĐXH - Chiều 23/7, nguồn tin của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho biết, sự việc nam sinh Trường THCS Vĩnh Quỳnh bị nhét bút vào hậu môn, gây tổn hại sức khỏe đã được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Hà Nội: Nguy cơ cháy nổ từ nhà xưởng tạm bợ tại Từ Liêm

Hà Nội: Nguy cơ cháy nổ từ nhà xưởng tạm bợ tại Từ Liêm

Đời sống -

GĐXH - Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Giáp (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), nhiều nhà xưởng được dựng tạm bằng khung thép, mái tôn nằm san sát khu dân cư. Bên cạnh đó, hệ thống dây điện mắc chằng chịt, nhiều mối nối tạm bợ cùng việc tập kết vật liệu dễ cháy đang tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, nhất là trong bối cảnh Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng.

Từ nay đến 2030, Hà Nội bổ sung 2 tuyến metro kéo dài đến Xuân Mai và Sơn Tây, hoàn thiện 8 mạng lưới đường sắt đô thị

Từ nay đến 2030, Hà Nội bổ sung 2 tuyến metro kéo dài đến Xuân Mai và Sơn Tây, hoàn thiện 8 mạng lưới đường sắt đô thị

Thời sự -

GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đường sắt đô thị theo cơ chế đặc thù của Quốc hội. Đáng chú ý, thành phố bổ sung tuyến metro 2A kéo dài đến Xuân Mai và tuyến metro số 3 kéo dài đến Sơn Tây trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mở rộng kết nối với các đô thị vệ tinh.

Hành trình cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan nơi xứ Nghệ

Hành trình cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan nơi xứ Nghệ

Đời sống -

GĐXH - Từ những cuộc điện thoại, buổi gặp gỡ sau giờ học hay những lần kiểm diện cuối tuần, lực lượng Công an ở Nghệ An kiên trì đồng hành, cảm hóa thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Cách làm từ sớm, giúp nhiều em rời những cuộc đua xe, tụ tập để trở lại trường học, học nghề và bắt đầu lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.