Giải phóng mặt bằng dự án đường và khu đô thị Lê Trọng Tấn (Hà Nội): Hai năm vẫn tắc

| Xã hội

GiadinhNet - Dự án đầu tư đường và khu đô thị Lê Trọng Tấn được triển khai theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) từ năm 2008 và cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật vào năm 2011.

Giải phóng mặt bằng dự án đường và khu đô thị Lê Trọng Tấn (Hà Nội): Hai năm vẫn tắc 1

Người dân thay nhau cắm chốt trên đất dự án đã thu hồi. Ảnh: T.G

 
Phần còn lại của công trình thuộc địa phận khu B Lê Trọng Tấn (diện tích hơn 21ha, thuộc khu vực Giải Phướn, phường Dương Nội) trong 2 năm qua rơi vào cảnh bế tắc, do một số hộ dân không đồng ý với các chính sách về giải phóng mặt bằng...
 
Dân yêu cầu trả 60% đất

Sau những quyết định giải quyết khiếu nại, mà đặc biệt là việc Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc và có kết luận số 1078 ngày 4/5/2012, tình hình ở khu vực trên vẫn chưa được cải thiện. Người dân tái chiếm 100% mặt bằng đã giao cho nhà đầu tư, tổ chức ăn ở sinh hoạt ngay tại hiện trường. Ngày 6/5/2013, các hộ dân đã ký văn bản gửi UBND phường Dương Nội, trong đó nêu: “Nếu trong 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn này mà quý Ủy ban không quy hoạch để trả chúng tôi 60% đất trên tổng số diện tích đất bị thu hồi theo như đơn chung của các hộ thì chúng tôi sẽ tự quy hoạch lấy để khai hoang, phục hóa…”, “đối với các hộ đã làm nhà và đang làm ăn sinh sống ổn định ở các khu vực đường 72, đường liên thôn, liên xóm và các khu vực khác trên địa bàn phường Dương Nội sẽ nhận luôn đất tại khu vực các hộ đã làm nhà, còn thiếu thì nhận tiếp vào khu quy hoạch chung với các hộ trong đơn”.

Trên diện tích đất này, các hộ dân còn dự tính mở đường, làm mương, chia các lô đất theo diện tích to, nhỏ khác nhau theo yêu cầu đăng ký của từng hộ. Trước những đòi hỏi của một số hộ dân, ông Trịnh Như Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho rằng “đây là những yêu sách không thể chấp nhận được” và phường đã tiến hành xử phạt hành chính đối với 5 người đứng ra tự ý chia đất. Tuy vậy, cho đến nay tình hình vẫn bế tắc.

Chính quyền chấm dứt giải quyết khiếu nại    

Việc đầu tư dự án, GPMB tại khu vực phường Dương Nội được triển khai theo quyết định  điều chỉnh quy hoạch chung do UBND tỉnh Hà Tây cũ lập và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 6/2006.

Theo quy hoạch này thì phần lớn đất đai của phường Dương Nội sẽ được chuyển sang đất đô thị và trong 6.000 hộ có đất thu hồi của 9 dự án trên địa bàn thì đã có 5.500 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Cho đến nay, qua văn bản giải quyết khiếu nại của dân, ban hành ngày 4/5/2012, Thanh tra Chính phủ khẳng định rằng việc áp dụng các chính sách đền bù thu hồi đất tại khu vực này trong thời gian qua là “phù hợp với các quy định của pháp luật”. Vấn đề nổi cộm còn lại đã được Thanh tra Chính phủ, yêu cầu UBND quận Hà Đông kiểm tra việc di chuyển mộ tại khu vực Giải Phướn. Từ giữa năm 2012 đến nay, quận Hà Đông đã tập trung việc kiểm đếm và xác định được 153 ngôi mộ, tiến hành vận động dân di chuyển từng bước. Riêng tại vị trí diện tích 175m2 được dân phản  ánh là còn nhiều mộ bị lấp, qua xác định trên mặt đất chỉ có 6 ngôi mộ, Ban GPMB Hà Đông đã khoanh lại, không tiến hành GPMB. Đặc biệt, để giải quyết triệt để tình hình, ngày 21/5 vừa qua, UBND quận Hà Đông đã đưa ra một chủ trương hoàn toàn mới: “Khoanh vùng toàn bộ mộ nổi và chìm tại Giải Phướn, triển khai việc điều chỉnh quy hoạch khu vực này thành đất cây xanh, tuyệt đối không xây dựng bất kì công trình nào, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt”.

Về việc hơn 300 hộ dân phường Dương Nội yêu cầu bàn giao lại 60% diện tích đất đã bị thu hồi, trong một cuộc họp được tổ chức vào  ngày 14/3, tại trụ sở UBND quận Hà Đông, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP khi đó đã nói: “Kiến nghị giao lại 60% diện tích đất thu hồi là không có cơ sở pháp luật để thực hiện. Những kiến nghị của người dân từ giữa 2012 đến nay không có nội dung gì mới và đã được Thanh tra Chính phủ làm rõ, kiến nghị giải quyết tại kết luận thanh tra, UBND Quận Hà Đông đã cơ bản thực hiện xong những nội dung này”. Đồng thời, ngày 16/5 UBND thành phố đã có Thông báo số 150 và 151 gửi công dân phường Dương Nội, quận Hà Đông, nêu rõ: “Khiếu nại, kiến nghị của bà Cấn Thị Thêu và một số công dân phường Dương Nội, quận Hà Đông liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được Thanh tra Chính phủ xem xét, kết luận tại Kết luận số 1078/KL-TTCP ngày 4/5/2012 được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố công khai ngày 14/6/2012… Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố đã thống nhất: UBND thành phố chấm dứt việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của bà Cấn Thị Thêu và một số công dân phường Dương Nội, quận Hà Đông. Kể từ ngày ký văn bản này, các cơ quan hành chính Nhà nước không thụ lý, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân về những nội dung đã được giải quyết nêu trên”.

            Nhóm PV điều tra

lanvu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.