Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội: "Nguy cơ lây nhiễm trong viện rất cao"
GiadinhNet - Với gần 30 ca dương tính SARS-CoV-2, Bệnh viện Phổi Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm rất cao, BS Phạm Hữu Thường - Giám đốc Bệnh viện nói với PV Báo Gia đình & Xã hội.
Sau khi phát hiện chùm ca dương tính SARS-CoV-2, từ tối 25/7, Bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp nhận bệnh nhân. Quận Hai Bà Trưng cũng thiết lập vùng cách ly y tế với bệnh viện này trong 14 ngày từ 18h ngày 25/7.
Hiện trong Bệnh viện Phổi Hà Nội (phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đang có tổng số 500 người gồm 177 nhân viên y tế, 214 bệnh nhân nội trú, số còn lại là người nhà bệnh nhân.
Tất cả các trường hợp này đã được Bệnh viện lấy mẫu ít nhất 1 lần, thực hiện xét nghiệm bằng Realtime RT-PCR và Gen Expert.
Bệnh viện Phổi có 23 khoa, phòng, nằm trong khuôn viên khá chật hẹp; các khoa, phòng có sự giao lưu, đi lại nhiều. Hiện 26 ca dương tính (tính tới trưa 26/7) xuất hiện ở 7 khoa, phòng (Nội 1-2-3-4-5, Cấp cứu, X-quang), nhiều nhất và đầu tiên là ở Khoa Nội 3 (điều trị bệnh nhân lao phổi âm tính). Đáng chú ý, có tới 7 nhân viên y tế của viện đã nhiễm virus.
Khoa Nội 3 nằm giữa tòa nhà 9 tầng. Do chung hành lang đi lại nên Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Phạm Hữu Thường cho rằng "nguy cơ lây nhiễm rất cao".
Bệnh viện Phổi Hà Nội phải cách ly y tế 14 ngày từ tối 25/7 để phòng dịch COVID-19 sau khi phát hiện nhiều ca dương tính tại đây. Ảnh: VNN
Từ chiều nay, 5 bệnh nhân dương tính đầu tiên của Bệnh viện Phổi Hà Nội đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Nhóm thứ 2 là nhóm bệnh nhân ở khu cấp cứu, hồi sức (hiện có 20 bệnh nhân, không có ca thở máy) sẽ được chuyển dần sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang theo chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội trưa 26/7.
Cùng đó, nhóm bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) sẽ được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn (ngay cạnh Bệnh viện Phổi Hà Nội).
Trước khi chuyển, tất cả các bệnh nhân này đã được xét nghiệm âm tính. Ngày mai, bệnh viện sẽ "quét" lần 2 bệnh nhân đang điều trị tại viện.
"Việc "quét đi quét lại" rất có ý nghĩa bởi thực tế có 2 ca hôm nay vừa phát hiện dương tính nhưng hôm qua chúng tôi đã xét nghiệm lần 1 thì cho kết quả âm tính" – BS Thường nói với PV Gia đình & Xã hội chiều 26/7.
Trong gần 30 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây, các bác sĩ ở Bệnh viện Phổi Hà Nội liên tục theo dõi, cho thấy không có bệnh nhân có tình trạng diễn biến bệnh nặng nề nên "phần nào có thể yên tâm".
Được viết, Bệnh viện Phổi Hà Nội có gần 300 nhân viên y tế, trong đó có gần 200 nhân viên được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19, trong đó khoảng gần 80 nhân viên đã tiêm 2 mũi.
Về nguồn lây của chùm ca bệnh bất ngờ này, BS Phạm Hữu Thường cho rằng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội về nồng độ virus của người bệnh (giá trị Ct) để đặt nghi vấn về nguồn lây, kết hợp điều tra dịch tễ…
Hiện Bệnh viện đã thiết lập vùng cách ly y tế với 500 người đang có mặt trong bệnh viện. Từ hôm qua đến nay, bếp ăn của bệnh viện phải phục vụ 1.500 suất ăn/ngày. "Sau khi "quét" lượt 1 xét nghiệm, đội ngũ nhân viên bảo vệ, phục vụ vệ sinh hay nhà ăn đều không phát hiện ca dương tính" – ông Thường nói thêm.
Để đảm bảo chăm sóc dinh dưỡng, an toàn chống dịch, Bệnh viện đã tăng cường thêm 5 điều dưỡng viên tới khu vực bếp ăn để hỗ trợ cho 7 nhân viên tại đây phục vụ dinh dưỡng cho toàn viện.
Tối 25/7, xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Phổi Hà Nội phát hiện 14 trường hợp tại Khoa Nội 3 dương tính SARS-CoV-2 gồm 10 bệnh nhân, 3 nhân viên y tế, 1 người nhà bệnh nhân. 14 mẫu bệnh phẩm được gửi đến CDC Hà Nội để xét nghiệm khẳng định RT-PCR, 9 người đã có kết quả khẳng định. Đến trưa nay, tổng số khẳng định dương tính lên 26.
Trước đó, chị L.T.T.L, 24 tuổi, địa chỉ ở Phú Thượng, Tây Hồ, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6-22/7. Khi xuất viện vào ngày 22/7, sức khỏe của bệnh nhân này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 24/7, bệnh nhân sốt, đến khám tại Bệnh viện Phương Đông, test nhanh kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 25/7 cho kết quả RT-PCR dương tính.
Bệnh viện Phổi Hà Nội đang tạm thời cách ly y tế 14 ngày từ tối 25/7, dừng tiếp nhận bệnh nhân. Các phương tiện giao thông bị hạn chế đi vào tuyến đường Thanh Nhàn.
Võ Thu
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
Đẩy mạnh tiêm phòng vật nuôi, ngăn nguy cơ bệnh dại lây sang người
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Trước nguy cơ bệnh dại gia tăng trong mùa nắng nóng, nhiều địa phương ở Nghệ An đang đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo, kết hợp tuyên truyền người dân quản lý vật nuôi và chủ động xử trí khi bị chó, mèo cắn, nhằm giảm nguy cơ lây truyền bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẵn sàng bùng nổ tại Công viên Thống Nhất vào ngày 28/6 tới
Y tế - 6 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật, ngày 28/6/2026 tại Sân khấu Đa năng, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) - đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.