Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gian nan bóc gỡ đường dây buôn bán 1.269 bánh Heroin

Thứ tư, 11:00 18/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) ngày 17/5 đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án tới Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 23 bị can trong đường dây mua bán trót lọt 1.269 bánh Heroin, về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm. Đây là đường dây ma túy với số lượng lớn, hoạt động có tổ chức và trang bị nhiều vũ khí quận dụng hòng chống trả khi bị vây bắt.

Đối tượng Nguyễn Thành Nam, một “mắt xích” quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy khủng. Ảnh: TL
Đối tượng Nguyễn Thành Nam, một “mắt xích” quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy khủng. Ảnh: TL

Tiếng súng lúc sáng sớm

Đã từ lâu, cung đường Tây Bắc (từ Sơn La về Hòa Bình) luôn là địa bàn nóng bỏng của cuộc chiến chống buôn bán ma túy. Tại đây, các đối tượng buôn bán “cái chết trắng” hoạt động rất tinh vi và số lượng “hàng” lúc nào cũng lớn.

Qua công tác nắm tình hình, C47 đã phát hiện một nhóm tội phạm thường xuyên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này vận chuyển ma túy bằng ô tô và rất hung hãn. Một chuyên án được thành lập để triệt phá, bắt giữ đường dây ma túy nguy hiểm này.

Theo kết luận điều tra của C47, 3h sáng 6/1/2015, tại khu vực dốc Má (xã Thu Phong, Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), tổ công tác của C47 phối hợp với lực lượng chức năng đã mật phục, chặn bắt đối tượng nghi vấn đang vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tại thời điểm trên, một ô tô tải BKS 29C -397.14 xuất hiện. Theo kế hoạch được phân công, lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Biết có “động”, đối tượng điều khiển ô tô đã không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Khi thấy bị một lực lượng lớn công an đang vây ráp, lái xe bất ngờ dùng súng chống trả quyết liệt hòng thoát thân. Trước sự manh động của đối tượng, lực lượng công an buộc phải nổ súng, bắn đối tượng bị thương ở tay và tiến hành bắt giữ.

Lái xe được làm rõ là Trần Đức Duy (SN 1986, trú tại huyện Lương Sơn, Hoà Bình, là đối tượng có một tiền án). Khám xét xe của Duy, cơ quan công an phát hiện 94 bánh heroin được cất giấu kĩ càng. Ngoài số ma tuý “khủng” trên, công an còn thu giữ trên ô tô một khẩu súng ngắn và 7 viên đạn.

Lộ mặt ông trùm

Đối tượng Trần Đức Duy bị cơ quan công an bắt giữ.
Đối tượng Trần Đức Duy bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Duy khai nhận, hắn là người vận chuyển ma túy cho một đối tượng có tên là Nguyễn Thanh Tuân cầm đầu, chỉ đạo. Cơ quan điều tra xác minh và phát hiện Tuân đã bỏ trốn nên phát lệnh truy nã.

Đường dây ma túy này quy tụ nhiều đối tượng cộm cán ở nhiều tỉnh, thành tham gia, có quy mô tổ chức chặt chẽ. Các đối tượng thường xuyên thủ sẵn vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Duy cũng khai nhận, hắn làm theo chỉ đạo của Tuân và từ năm 2014 đến thời điểm bị bắt, Duy đã lái xe vận chuyển số lượng lớn ma túy, vũ khí về các địa bàn: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn… để bán kiếm lời.

Ngoài Duy, trong đường dây này còn có đối tượng Nguyễn Thành Nam (20 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội). Sau khi biết Duy bị bắt, Nam đã “ẩn mình” nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Nam được xác định là đối tượng “cộm cán” trong đường dây mua bán ma túy trên. Đây cũng là đối tượng hình sự rất nguy hiểm, thường xuyên mang theo “hàng nóng” để phòng thân. Quá trình truy xét, đến tháng 8/2015, cơ quan công an nhận được tin Nam xuất hiện trên địa bàn huyện Quốc Oai. Các trinh sát đã bí mật triển khai theo dõi mọi di biến động của Nam, chờ thời điểm thích hợp sẽ bắt giữ. Đến tối 20/8/2015, các trinh sát phát hiện Nam ra khỏi nhà, đi lên đường mòn Hồ Chí Minh. Nhận định đối tượng rất có thể mang theo vũ khí, để tránh gây nguy hiểm cho người dân đi đường nên trinh sát đã lặng lẽ bám theo. Khi Nam đi đến địa bàn xã Thu Phong (Cao Phong, Hòa Bình) thì công an ập vào bắt giữ.

Quá trình điều tra, từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ tổng cộng 23 đối tượng liên quan, thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn, một khẩu AK và 49 viên đạn. Trong số các trợ thủ đắc lực của Nguyễn Thanh Tuân, có thể kể đến như Nguyễn Trung Kiên (SN 1974, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội), Đặng Minh Châu (SN 1973, quê Lạng Sơn, trú tại Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)… Duy bị cơ quan điều tra xác định đã tham gia mua bán trái phép 1.269 bánh Heroin, thu lợi bất chính 514 triệu đồng. Còn Đặng Minh Châu là đối tượng bị Công an TP Hà Nội và Bộ Công an truy nã quốc tế về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian trốn truy nã, Châu trốn sang Trung Quốc và tiếp tục móc ngoặc với Nguyễn Thanh Tuân hình thành đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Cơ quan công an xác định, Châu đã tham gia mua, bán 175 bánh Heroin, hưởng lợi trên 3 tỷ đồng… Do đối tượng Nguyễn Thanh Tuân đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra đã tách vụ án, khi bắt giữ được Tuân sẽ điều tra, xét xử sau.

C47 kết luận, đường dây ma túy này đã mua bán trót lọt 1.269 bánh Heroin với tổng trọng lượng 445kg. Các đối tượng đã thu lời bất chính hơn 13 tỉ đồng và trên 721.000 Nhân dân tệ.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 6 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 9 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 11 giờ trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Top