Bốn đối tượng này bao gồm: Lin Li Hua, (1981) Xiong Jie, (1979), Lin Wel (1964) và Lin JiaJun (1993) cùng mang quốc tịch Trung Quốc. Theo tài liệu điều tra của CATP Hải Phòng, từ 16/3 đến 26/3, tại Hải Phòng xuất hiện một số đối tượng người Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn khi thực hiện nhiều giao dịch rút tiền tự động tại một số cây ATM của hai Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), Ngân hàng Công thương (Viettinbank). Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hải Phòng đã phối hợp với Cục C50 – Bộ Công an lập chuyên án H213 khẩn trương vào cuộc triệt phá và ngăn chặn loại tội phạm này.
Qua xác minh, điều tra Công an phát hiện ra bọn chúng thường sử dụng máy tính xách tay lấy cắp các mã số thẻ tín dụng của người nước ngoài trên mạng Internet, sau đó sử dụng thiết bị nạp dữ liệu thẻ từ, kết nối với máy tính để ghi các mã số thẻ vào các phôi thẻ này. Tiếp đến, chúng dùng thẻ đó để thanh toán hoặc rút tiền tại các điểm rút tiền tự động trên địa bàn thành phố.
Hàng loạt ATM thuộc hệ thống Vietcombank bị 4 đối tượng rút trộm
Sau khi nắm rõ các thủ đoạn của chúng cũng như nơi ở của chúng, các chiến sỹ trong chuyên án đã bắt giữ khẩn cập 4 đối tượng này. Khám xét nơi ở của chúng tượng trên tại Khách sạn Lạc Long (thuộc địa bàn Hạ Lý, Hồng Bàng) các trinh sát thu được 3 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động, 1 thiết bị nghi thông tin thẻ ngân hàng, và 5 thẻ ngân hàng, nhiều phôi thẻ cùng với các hóa đơn thanh toán thẻ cùng 996 triệu đồng tiền mặt.
Tổng cộng, trong vòng 10 ngày, nhóm đối tượng này đã thực hiện giao dịch thanh toán trên 6 tỷ đồng, trong đó đã rút 3,9 tỷ tiền mặt tại 2 ngân hàng nêu trên.
Ngày 23/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng người Trung Quốc về tội danh: sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Vụ án đang tiếp tục được công an thành phố điều tra mở rộng.
ML