Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo sư trưng thêm bằng chứng tố người tình lừa 17 tỷ đồng

Thứ hai, 16:06 07/09/2015 | Pháp luật

Ông Vương cung cấp cho tòa quyển sổ ghi số tiền hùn hạp của người thân để mua lô đất "ảo" giá hơn 20 tỷ do Hoa dựng lên.

Ngày 7/9, sau hơn bốn tháng trả hồ sơ điều tra lại, TAND TP HCM mở phiên xét xử Nguyễn Thị Thanh Hoa (34 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nội dung truy tố Hoa vẫn giữ nguyên như cáo trạng ban đầu.

Từ năm 2002, giáo sư Vương nảy sinh tình cảm với Hoa - cô gái trẻ đồng hương. Một năm sau, Hoa nói với giáo sư có lô đất hơn 160.000 m2 ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) mới mua, đang làm sổ đỏ, nếu muốn mua sẽ bán lại với giá 20,8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2003 đến 2009, ông Vương nhiều lần đưa cho Hoa hơn 3,5 tỷ nhưng gom lại và ghi thành giấy giao tiền đợt một. Đến tháng 4/2011, ông đưa thêm cho Hoa tổng cộng hơn 10 tỷ đồng. Cuối năm đó, Hoa bán cho ông Vương thêm lô đất gần 80 m2 với giá 450 triệu. Tin tưởng nhân tình, giáo sư Vương không yêu cầu cho xem giấy tờ, cũng như đi xem vị trí mảnh đất. 

giao-su-5597-1441608891.jpg

Bị cáo Hoa cho rằng không có chuyện mua bán đất với ông Vương. Ảnh: H. D.  

Tháng 1/2012, ông Vương viết hợp đồng mua bán đất bằng giấy tay với Hoa tại nhà và giao tiếp 6,6 tỷ đồng. Theo hợp đồng này, ông Vương mua của Hoa hai lô đất với tổng số tiền 21,2 tỷ đồng và đã thanh toán 17,25 tỷ. Hai bên thỏa thuận 3 tháng sau sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng và ra công chứng. Khi nhận được sổ đỏ, ông Vương sẽ thanh toán hết số tiền còn lại. Sau một thời gian dài không thấy Hoa giao đất, giáo sư tố cáo đến công an.

Trong lần xử trước cũng như tại tòa hôm nay, ông Vương cho biết do sắp về hưu nên muốn mua đất ở Hóc Môn để làm trang trại. Được Hoa giới thiệu lô đất có vị trí hợp lý nên đồng ý mua, không xem vị trí và tình trạng lô đất do tin tưởng. Bản photo sơ đồ vị trí, diện tích lô đất mà ông nộp cho cơ quan điều tra là do Hoa đưa cho ông. Tuy nhiên, nội dung tài liệu này thể hiện "vẽ theo yêu cầu của ông Vương". 

Còn Hoa một mực khẳng định chỉ có mối quan hệ tình cảm với giáo sư chứ không có quan hệ mua bán đất. Bị cáo không thừa nhận cung cấp cho ông tài liệu, bản vẽ nào liên quan đến lô đất 16.000 m2. 

Lý giải về việc có ký vào hợp đồng mua bán đất bằng giấy tay, Hoa cho rằng, trong thời gian gần chục năm qua lại với ông Vương, bị cáo được giáo sư nhiều lần cho tiền, mỗi lần từ 20 đến 100 triệu đồng. Hoa giấu ông Vương chuyện đã lấy chồng để được ông thường xuyên cho, tổng cộng gần một tỷ đồng. Đến cuối năm 2011, Hoa nói với ông Vương muốn chấm dứt mối quan hệ vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Ông Vương nói rằng đang bị vợ thắc mắc về thu nhập bị thâm hụt nên nhờ Hoa viết tờ giấy thể hiện ông có mua đất ở Hóc Môn. Lấy lý do giấy viết tay không đóng dấu của cơ quan chức năng vợ sẽ không tin, ông Vương làm một tờ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cô ký.

Tại tòa hôm nay, ông Vương khẳng định chuyện mua bán đất là có thật. Ông cung cấp thêm cho tòa cuốn sổ tay được cho là ghi nhận số tiền hùn hạp của nhiều người thân, chứng minh nguồn gốc số tiền đưa cho Hoa mua đất. Ngoài ra, ông cũng cho tòa biết việc từng chuyển hộ khẩu xuống Hóc Môn để ở làm trang trại nhưng sau khi vụ việc xảy ra ông lại chuyển khẩu về chỗ ở cũ tại quận 10. 

Lần đầu tiên được triệu tập đến tòa, chồng Hoa cho biết đang giữ bản gốc hợp đồng mua bán viết tay mảnh đất 80 m2 mà vợ bị cáo buộc dùng để lừa ông Vương. Anh này đồng ý sẽ cung cấp cho tòa để xác minh sự thật vụ án. Tuy nhiên, hiện mảnh đất này đã được bán cho người khác. 

Quá trình xét hỏi, cho rằng cần phải điều tra làm rõ thêm một số tình tiết, chứng cứ trong vụ án nên HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa.

Theo VnExpress

* Tên giáo sư đã được thay đổi  

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top