Giật mình khi bạn trai nói không muốn tôi về thăm mẹ bị đột quỵ

| Tâm sự

Thấy mẹ tôi bị bệnh, sếp và đồng nghiệp hối thúc tôi về quê. Vậy mà bạn trai của tôi lại không muốn tôi về thăm mẹ.

Tôi và Hưng yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường chúng tôi làm việc cùng công ty nên chuyển về sống chung cho đỡ tốn tiền phòng và chi phí đi lại. Mới đi làm, thu nhập còn thấp nên chúng tôi chưa dám nghĩ đến chuyện cưới xin.

Gần 2 năm sống cùng nhau, tôi thấy Hưng là người sống tiết kiệm, chăm chỉ làm việc và yêu tôi thật lòng. Trong ví bạn trai lúc nào cũng chỉ có 300 nghìn, bởi làm được bao nhiêu tiền anh đưa tôi giữ hết. Bạn bè hay đồng nghiệp mời đi nhậu, Hưng luôn tìm cách từ chối, bởi anh thấy rượu chè chỉ hại cơ thể và tốn thời gian tiền bạc vô ích.

Bạn trai sống tiết kiệm nên tôi cũng phải học theo. Tôi rất ít khi mua đồ mới, quần áo mà tôi đang mặc toàn đi xin của mấy chị đồng nghiệp. Chúng tôi ăn uống cũng rất đơn giản, tính ra mỗi ngày chỉ chi hết khoảng 100 nghìn tiền thức ăn cho 2 người.

Ngày hôm qua, bố gọi điện báo tin mẹ bị đột quỵ và đang nằm bệnh viện điều trị. Nghe tin mẹ bị bệnh, tôi đã bật khóc khi đang làm việc. Mọi người trong công ty biết được và khuyên tôi về thăm bà 1 chuyến, sếp cũng đồng ý cho tôi nghỉ phép 10 ngày.

Trở về phòng trọ, tôi báo tình hình của mẹ và nói sẽ về quê vào ngày hôm sau nhưng Hưng tìm mọi cách ngăn cản. Anh bảo đã gọi điện cho bố tôi, ông nói chúng tôi cứ yên tâm làm việc, sức khỏe của mẹ tạm ổn không phải về làm gì cho tốn kém.

Suốt 1 năm nay, tôi chưa về thăm gia đình lần nào, đợt này mẹ bị bệnh tôi sẽ về thăm 1 thể luôn. Hưng nói tôi về sẽ rất tốn kém, tiền vé xe, tiền ăn uống và biếu bố mẹ, tổng cộng lại phải đến 15 triệu mới đủ.

Anh ấy bảo thu nhập của chúng tôi còn thấp, cần phải chi tiêu tiết kiệm nếu không sẽ ở trọ cả đời. Anh khuyên tôi chuyển khoản 1 triệu biếu bố mua đồ ngon bồi dưỡng cho bà là được. Nếu như mỗi lần ở quê có việc gì, tôi và anh đều muốn về thì lấy tiền đâu mà về.

Hưng không muốn tôi về thăm mẹ bệnh bởi sợ tốn tiền. Mới yêu nhau mà chuyện về thăm gia đình đã bị ngăn cản, vậy sau này vướng bận con cái, kinh tế hạn hẹp, tôi không thể về quê sao? Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục yêu người đàn ông quá tính toán chi li này nữa không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chồng ngoại tình 4 năm, nay có con riêng: Tôi muốn ly hôn để giữ tài sản cho hai con nhưng lại sợ bắt đầu lại

Chồng ngoại tình 4 năm, nay có con riêng: Tôi muốn ly hôn để giữ tài sản cho hai con nhưng lại sợ bắt đầu lại

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 36 tuổi, chồng 40 tuổi, chúng tôi kết hôn được 10 năm và có hai con. Từ ngày lập gia đình, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc các con, lo toan việc nhà. Cuộc sống của tôi dần thu hẹp trong những công việc thường ngày, thỉnh thoảng mua sắm, gặp gỡ bạn bè hoặc cùng chồng con đi du lịch. Tôi từng nghĩ chỉ cần gia đình đủ đầy, các con được chăm sóc chu đáo thì cuộc sống như vậy cũng đáng hài lòng.

Mỗi lần tôi đau ốm, chồng đều cho rằng tôi đang làm quá lên

Mỗi lần tôi đau ốm, chồng đều cho rằng tôi đang làm quá lên

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 31 tuổi, kết hôn hơn 5 năm và có một con 4 tuổi. Chồng tôi không phải người có những hành vi sai trái nghiêm trọng, cũng không thường xuyên cãi vã hay xúc phạm vợ. Nhưng có một điều khiến tôi ngày càng mệt mỏi: Mỗi khi tôi đau ốm, kiệt sức hoặc có chuyện buồn, phản ứng đầu tiên của anh gần như luôn là cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện.

Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do

Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do

Tâm sự -

GĐXH - Ngày bố mẹ còn sống, căn nhà cũ luôn là nơi ba anh em tôi trở về mỗi dịp lễ Tết. Nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, những cuộc gặp gỡ chỉ còn xoay quanh chuyện chia tài sản, để rồi tôi tự hỏi: Chúng tôi còn là anh em hay chỉ là những người có chung quyền lợi?

Bị con dâu so sánh với tiền thuê giúp việc, người mẹ già quyết định làm ngay việc này lúc rạng sáng

Bị con dâu so sánh với tiền thuê giúp việc, người mẹ già quyết định làm ngay việc này lúc rạng sáng

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ thói quen sống thảnh thơi ở quê để lên thành phố trông cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự lo toan hết lòng của mình sẽ giúp các con đỡ đần phần nào, cho đến một đêm khó ngủ, câu nói rạch ròi của con dâu vọng ra từ phòng ngủ đã khiến tôi nghẹn lòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.