Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái

Thứ sáu, 14:32 25/10/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

Kiếm Nhật, mặt nạ chảy máu kinh dị, đồng hồ 18+, súng đồ chơi… có giá lên đến cả triệu đồng đang được giới trẻ ham mê và săn lùng.

Đồ chơi kinh dị ngày càng hút giới trẻ, bởi đặc tính lạ mắt và “không đụng hàng”. Tại một cửa hàng kinh doanh vật phẩm trang trí có tiếng trên đường Lý Quốc Sư, Hà Nội, rất nhiều bạn trẻ đến săn tìm đồ chơi “độc”. Các món đồ độc đáo ở đây có giá từ 90.000 đồng đến hơn một triệu đồng (đồng hồ 18 , súng đồ chơi...) nhưng vẫn bán rất chạy, thậm chí có không ít sản phẩm cháy hàng cả tuần.

Sản phẩm tại đây được bày bán khá đa dạng. Nhiều món đồ còn khiến người mua không khỏi ngạc nhiên, như bật lửa hình bồn cầu, gạt tàn được ẩn trong một chiếc bóng đèn, đồ chơi giả hình phân, con gián... trông như thật. Ngoài vật phẩm kì dị, những món đồ chơi đậm chất tình dục cũng thu hút không ít bạn trẻ, như kính hình ngực phụ nữ, đồng hồ treo tường mác 18 ...

Không ít ý kiến cho rằng, những món đồ chơi kì dị, nhất là đồ chơi 18 được mô phỏng theo hình dáng các bộ phận cơ thể con người… rất phản cảm. Nhưng chủ shop kinh doanh đồ kinh dị giải thích “Tất cả vật phẩm đều là mốt của các bạn trẻ trên thế giới, chỉ mang tính giải trí, thư giãn, nhưng chúng đang được bán chạy lắm, nhất là vào những dịp trung thu, Haloween”.

Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 1
Kính “bikini” đang được nhiều bạn trẻ hết sức yêu thích.
Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 2
Miếng lót chuột hình....mông người được các bạn trẻ khẳng định : Vừa có chỗ để chuột vừa có chỗ để… tay.
Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 3
Có người lại cho rằng: Búng những con mắt lồi này sẽ làm bạn cảm thấy thư giãn.
Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 4
  Gián được làm chuẩn từng milimet…Nhờ sự độc lạ nên giá thành của chúng khá cao, rẻ nhất là vài chục nghìn đồng với những chiếc móc khoá, những sản phẩm như đồng hồ treo tường, súng đồ chơi...thường có giá đến vài triệu đồng.
Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 5
  Có ai lạ lẫm với hình tượng này không? Theo những người kinh doanh mặt hàng này, phần lớn sản phẩm đều được nhập từ một nguồn hàng độc của Trung Quốc, với chất liệu chủ yếu là nhựa cứng, nhựa dẻo, silicon, xốp…
Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 6  

Hầu hết các bạn trẻ đều thích thú khi được sở hữu những món đồ chơi lạ mắt và kì dị. Không ít người còn dùng vật phẩm “không đụng hàng” để thể hiện “đẳng cấp”. Bạn Trần Nam Linh, học sinh trường THPT Việt Đức, Hà Nội, chia sẻ: “Mình có thói quen săn những đồ dùng học tập độc, lạ, như tẩy hình robot, hộp bút hình khẩu súng… Hàng ngày lên lớp được nhìn chúng, cảm giác có hứng thú học bài hơn rất nhiều!”. Trong ảnh là những dụng cụ đa năng - bật lửa, mở bia hình bồn cầu.

Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 7  

Còn đây là sản phẩm bán chạy nhất mùa trung thu vừa qua. Thích săn đồ kỳ dị, Hoàng Minh Hiển, sinh viên đại học Bách khoa, Hà Nội, chia sẻ: cảm giác sở hữu một món đồ dùng có "1-0-2" rất tuyệt. Bởi “Khi đó, mọi người đều muốn có nó giống như bạn”, Hiển nói.

Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 8
  
Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 9
  
Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 10
  
Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 11
  
Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 12
  
Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 13
  
Giới trẻ bỏ bạc triệu mua đồ chơi kỳ quái 14
 
 
Theo Zing/Trí Thức
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 12 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top