Giới trẻ Hàn Quốc đua nhau 'dao kéo' sau kỳ thi đại học
Khoảng thời gian sau kỳ thi tuyển sinh đại học được xem là 'mùa thẩm mỹ' ở Hàn Quốc do nhu cầu chỉnh sửa các khuyết điểm ngoại hình, làm đẹp da... của người trẻ tăng cao.
Khoảng thời gian sau kỳ thi tuyển sinh đại học được xem là 'mùa thẩm mỹ' ở Hàn Quốc do nhu cầu chỉnh sửa các khuyết điểm ngoại hình, làm đẹp da... của người trẻ tăng cao.
Hàng trăm nghìn người trẻ tại Hàn Quốc có thời gian rảnh để thực hiện những kế hoạch riêng sau kỳ thi tuyển sinh đại học (CSAT) như: Đi du lịch hay thi lấy bằng lái xe. Đối với nhiều người, danh sách này còn bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ.

Một cô gái thực hiện thẩm mỹ tạo mắt hai mí. Ảnh: Reuters/Nir Elias
Không giống trước đây, nhiều bậc cha mẹ giờ ủng hộ kế hoạch "dao kéo" giúp thay đổi ngoại hình của con. Họ còn lên mạng xã hội đặt câu hỏi xung quanh vấn đề này và tìm hiểu về các bệnh viện thẩm mỹ.
"Tôi muốn cho con trai phẫu thuật cắt mắt hai mí. Chúng tôi dự định đến Apgujeong-dong ở quận Gangnam, nhưng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên về giá cả hay phòng khám uy tín được không?", một bà mẹ có con trai vừa thi CSAT viết.
"Cháu gái tôi đã thi CSAT và tôi rất vui vì con bé đạt điểm cao. Cháu muốn phẫu thuật mũi trước khi vào đại học vì nghĩ chiếc mũi khoằm là nhược điểm. Tôi nói với mẹ cháu rằng tôi sẽ trả tiền phẫu thuật như một món quà cho cháu vào đại học. Mọi người có thể giới thiệu một phòng khám tốt ở Incheon không?", một người khác viết.

Nhiều phụ huynh Hàn Quốc sẵn sàng chi tiền cho con có diện mạo đẹp hơn. Ảnh: Businessinsider
Trên kênh YouTube "Gangnam Eonni", nơi cung cấp thông tin về phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ Hur Wu-jin cho biết nhiều người coi năm cuối cấp ba là thời điểm thích hợp để cải thiện ngoại hình.
"Năm cuối cấp ba, năm thứ ba, thứ tư đại học và ngay trước khi đi làm là giai đoạn cao điểm của phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi đây là thời điểm một người chuyển từ nhóm xã hội này sang nhóm xã hội khác. Đó là lúc họ có thể tránh được sự chú ý do phẫu thuật", bác sĩ Hur Wu-jin nói.
Ông cho biết thêm, nhờ khoảng trống vài tháng trước khi nhập học và bắt đầu chương trình định hướng cho sinh viên năm nhất, các em có đủ thời gian để "trông tự nhiên" sau cuộc phẫu thuật. Vì vậy, đây là mùa cao điểm không chỉ đối với phẫu thuật thẩm mỹ, mà còn với các phòng khám da liễu hoặc nhãn khoa, nơi có thể thực hiện phẫu thuật điều chỉnh thị lực bằng laser.
Nắm bắt xu hướng này, các phòng khám cũng đang có các chương trình khuyến mại, giảm giá cho thí sinh CSAT nếu mang theo thẻ dự thi. Phụ huynh cũng được giảm giá với lý do đã làm việc chăm chỉ để hỗ trợ con cái.
Dù chuyện chỉnh sửa để cải thiện ngoại hình rất được quan tâm, một số chuyên gia cho rằng những thanh thiếu niên chưa trưởng thành hoàn toàn cần đưa ra quyết định một cách cẩn thận.
Theo một cuộc khảo sát năm 2020 của Gallup Korea, 89% người Hàn Quốc tin rằng dù ít hay nhiều, ngoại hình đóng vai trò quan trọng, chỉ 11% nói không. Phụ nữ trẻ có xu hướng nghĩ vẻ ngoài của họ rất quan trọng, trong khi đàn ông ở độ tuổi 50 trở lên là nhóm ít có suy nghĩ đó.
Khi được hỏi liệu phẫu thuật thẩm mỹ với mục đích kiếm việc làm hay kết hôn có được chấp nhận không, 67% người đồng ý, trong khi 28% cho rằng điều đó không đáng. Cũng trong cuộc khảo sát này, 25% phụ nữ ở độ tuổi 20 nói họ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, thấp hơn con số 31% trong một cuộc khảo sát năm 2015.
Dương Tâm (Theo Korea Times)
Gợi ý 5 công thức phối đồ với giày loafer cho nàng công sở hiện đại
Thời trang - 17 giờ trướcKhông chỉ mang lại sự thoải mái khi di chuyển, giày loafer còn là món đồ giúp các cô nàng hoàn thiện phong cách thời trang công sở hiện đại.
Siêu mẫu gốc Đà Nẵng gây ngỡ ngàng với vòng eo ở tuổi 43
Đẹp - 1 ngày trướcGĐXH - Thanh Hằng - siêu mẫu gốc Đà Nẵng, ở tuổi 43 vẫn giữ được vòng eo thon gọn. Cùng tìm hiểu chế độ ăn uống và luyện tập của cô để duy trì vóc dáng săn chắc và sức khỏe.
Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh
Đẹp - 2 ngày trướcGĐXH - NSND Lê Khanh vừa chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong nhiều vở diễn kinh điển tại Nhà hát Tuổi trẻ. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là vẻ đẹp rạng rỡ, cuốn hút của nữ nghệ sĩ trong thời kỳ đỉnh cao trên sân khấu kịch.
Hai thiết kế dạ hội và áo dài được đấu giá thành công tại Gala 'Hành trình tỏa sáng'
Thời trang - 2 ngày trướcGĐXH - Trong đêm Gala "Hành trình tỏa sáng", phần đấu giá trang phục "First Face" trở thành điểm nhấn giao lưu nghệ thuật của chương trình.
Top 3 Miss World Vietnam 2023: Người đi du học, người từ bỏ vương miện
Đẹp - 2 ngày trướcSau gần 3 năm đương nhiệm, 3 người đẹp xuất sắc nhất tại Miss World Vietnam 2023 đều thay đổi và có nhiều ngã ra khác nhau trong sự nghiệp.
Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo
Đẹp - 3 ngày trướcGĐXH - Bùi Quỳnh Hoa gây chú ý với bộ ảnh du lịch, khoe vóc dáng quyến rũ và vòng eo thon gọn. Khám phá bí quyết giữ gìn nhan sắc và cơ thể của nàng hậu này.
Chỉ cao 1,70m nhưng em trai Sơn Tùng M-TP mặc gì cũng đẹp
Thời trang - 3 ngày trướcGĐXH - Ca sĩ MONO - em trai Sơn Tùng M-TP không sở hữu chiều cao khủng nhưng vẫn được giới mộ điệu khen vì quá thời trang và điển trai.
Massage mặt đúng cách: Bí quyết nâng cơ, xóa nhăn ít người biết
Chăm sóc da - 3 ngày trướcBước qua tuổi 30, làn da bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như chảy xệ, nếp nhăn và kém đàn hồi. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mỹ phẩm hay can thiệp thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn massage mặt như một giải pháp tự nhiên, an toàn và tiết kiệm để duy trì vẻ tươi trẻ cho làn da.
Lương Thùy Linh xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, fan nghi vấn nàng hậu tăng cân
Đẹp - 4 ngày trướcGĐXH - Xuất hiện tại sự kiện mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ với ngoại hình có phần đầy đặn, tròn trịa hơn trước. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.
MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con
Giảm cân - 4 ngày trướcSau 10 tháng sinh con trai đầu lòng, MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi tự tin khoe vóc dáng săn chắc với cơ bụng số 11 rõ nét.
Trang phục nữ chính trong 'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi
Thời trangGĐXH - Không chỉ gây tranh cãi về mặt nội dung, "Đồi gió hú" phiên bản 18+ năm 2026 còn tạo dư luận trái chiều với phần trang phục.

