Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọng hát Việt: Nghe Mỹ Tâm nhận xét lại nhớ Hồ Ngọc Hà trên “ghế nóng”

Thứ hai, 11:24 24/08/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Ngay khi biết tin ca sĩ Mỹ Tâm sẽ ngồi “ghế nóng” của Giọng hát Việt, đông đảo người hâm mộ đã vô cùng phấn khích và hi vọng cô sẽ là nhân tố thú vị để "thêm muối" cho Giọng hát Việt. Nhưng với những gì được "mục sở thị" ở các liveshow trực tiếp, Mỹ Tâm dường như đang để mất một lượng fan đáng kể.

 

Nhiều khán giả cho rằng, chỉ nên nghe Mỹ Tâm hát chứ đừng nghe cô nói.  	Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Nhiều khán giả cho rằng, chỉ nên nghe Mỹ Tâm hát chứ đừng nghe cô nói. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

 

“Đừng nghe Mỹ Tâm nói”?!

Đang là giám khảo của Vietnam Idol hai năm liên tiếp nên để mời được Mỹ Tâm sang làm Huấn luyện viên (HLV) cho Giọng hát Việt, đơn vị tổ chức đã phải kèm theo rất nhiều ưu đãi dành cho "Họa mi tóc nâu". Thông tin bên lề cho rằng, Mỹ Tâm đã được trả cat-sê gấp ba lần so với các gương mặt giám khảo hiện nay. Ngoài ra, chương trình còn phải điều chỉnh một số vị trí quan trọng trong ê kíp để thuận lợi hơn cho Mỹ Tâm làm việc.

Vậy nhưng, có vẻ như sự đầu tư của đơn vị sản xuất trong việc mời gọi Mỹ Tâm lại không được như kỳ vọng. Ngoài các fan ruột của Mỹ Tâm luôn coi "thần tượng" là nhất thì việc chinh phục thêm lượng khán giả mới lại là thất bại với Mỹ Tâm. Từng ngồi ghế nóng ở nhiều cuộc thi, nhưng chưa bao giờ khán giả thấy "Họa mi tóc nâu" thiếu duyên như lần này. Trước đó, ở cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, Mỹ Tâm là một giám khảo rất chừng mực, nhận xét tập trung vào chuyên môn. Phong cách trẻ trung của Mỹ Tâm khi đó thực sự đã làm nên một sự thay đổi về diện mạo "ghế nóng" ở sân chơi này. Không khô khan, nghiêm túc quá mà rất cởi mở và trẻ trung. Nụ cười chỉ nở trên môi chứ ít khi thấy vang lên thành tiếng "chói lói" như bây giờ.

Sau đó, khi "đầu quân" về Vietnam Idol, Mỹ Tâm cùng với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã tạo nên một cặp bài trùng đầy ăn ý. Vẫn tung hứng, hồn nhiên, nhưng có sự tiết chế và chừng mực. Cô cũng cười nhiều hơn, nhưng không ai nhận xét cô thiếu duyên như lần này.

Ở sân chơi Giọng hát Việt, phong cách “ghế nóng” của Mỹ Tâm có nhiều thay đổi theo chiều hướng... đi xuống. Mỹ Tâm có ý thức rất rõ về sự thay đổi để khác hẳn với những lần làm giám khảo trước đó, tuy nhiên hiệu quả lại bị ngược. Một Mỹ Tâm hồn nhiên bị tung hô quá đà, rằng "chị ấy nghĩ sao nói vậy","hồn nhiên mới đúng là Mỹ Tâm", "người Đà Nẵng hay nói thẳng, không diễn như ai đó"... đã khiến cô như bị mất định hướng về phong cách. Trong 4 HLV, Mỹ Tâm gần như soán hết... diễn đàn bằng những pha cười thả phanh. Thậm chí, một số khán giả là fan của Mỹ Tâm cũng bày tỏ rằng, họ khá thất vọng với sự tự nhiên quá đà của ca sĩ này trên sóng truyền hình trực tiếp. Có khán giả tự an ủi rằng, thôi thì hãy nghe Mỹ Tâm hát chứ đừng nghe cô ấy nói. Vai trò ca sĩ sẽ thích hợp hơn với Mỹ Tâm thay vì làm giám khảo.

Trong liveshow 3 của chương trình, chính Mỹ Tâm cũng thừa nhận về nhược điểm của mình khi nhận xét về thí sinh: "Chị tính cười mà không dám cười nữa vì sợ bị nói là vô duyên"; "Em cứ thoải mái thể hiện đúng với con người của mình. Trong mắt chị, em tự nhiên một cách có duyên, còn chị vô duyên một cách tự nhiên". Từ quan điểm này, Mỹ Tâm dường như vẫn "bảo lưu" ý kiến của mình rằng không cần phải thay đổi để "làm dâu trăm họ". Hãy cứ là mình, dù có thiếu duyên cỡ nào.

Hồ Ngọc Hà xuất sắc trên "ghế nóng"

Trước sự "mất điểm" của Mỹ Tâm, khán giả lại càng có dịp tiếc một Hồ Ngọc Hà hài hòa được tất cả các yếu tố chuyên môn và giải trí khi đảm nhận vai trò này. Là người hoạt ngôn, từ ngữ bay bổng nên Hồ Ngọc Hà dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả khi nhận xét về các phần trình diễn của thí sinh. Thậm chí, nhiều khán giả từ chỗ không ưa, nghi ngờ năng lực của Hồ Ngọc Hà cũng phải ngưỡng mộ trước duyên ăn nói và tài thuyết phục của cô ca sĩ này. Không chỉ chuẩn xác về câu chữ, phản xạ nhanh trong các màn đối đáp, Hồ Ngọc Hà còn "ghi điểm" ở khả năng hài hước, dí dỏm.

Trong các màn tranh luận với các giám khảo, Hồ Ngọc Hà luôn giành được thế thắng. Lập luận sắc bén, thông minh nhưng Hồ Ngọc Hà ít khi tỏ ra hơn người. Cô thể hiện khôn khéo, khi tranh luận có chiều hướng căng thẳng thì cô lập tức xoa dịu bằng các câu nói hài hước khiến cả giám khảo và khán giả phải ồ lên sung sướng. Rất nhiều pha, cô khiến cho Đàm Vĩnh Hưng phải "cười trừ" chịu thua, hoặc là nhân tố kìm hãm những pha tranh cãi nảy lửa giữa Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh. Ở mùa giải đầu tiên này, sự lựa chọn HLV cũng có nhiều màu sắc đa dạng, mỗi giám khảo là một màu sắc thú vị, giúp cho Giọng hát Việt luôn luôn giữ được kịch tính trên "ghế nóng".

Trong khi đó, ở mùa thứ ba này, Giọng hát Việt chỉ còn Đàm Vĩnh Hưng là giữ được nhiệt ổn định nhất. Có mặt ở chương trình trong ba mùa liên tiếp, nhưng Đàm Vĩnh Hưng không bị cũ đi. Anh vẫn tỏ ra là một giám khảo nổi trội, bởi Thu Phương quá an toàn trong nhận xét, còn Tuấn Hưng thì thiếu linh hoạt và khô khan. Ngay cả Mỹ Tâm, nếu không có Đàm Vĩnh Hưng tung hứng thì việc thiếu duyên của cô cũng khó mà cứu vãn. Hồ Ngọc Hà được yêu mến trong vai trò "ghế nóng" như vậy nhưng vẫn dũng cảm để dừng lại. Mỹ Tâm có lẽ cũng nên hiểu biết điểm mạnh của mình ở đâu để nói không với các lời mời gọi chủ yếu dựa vào tên tuổi của cô hơn là khả năng thực sự của một giám khảo.

Nam Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 52 phút trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 2 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 5 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 9 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top