Hà Nội
23°C / 22-25°C

Góc khuất cuộc đời của diễn viên thủ vai bà Nga thời trẻ trong "Thương ngày nắng về": Hóa thân bằng trải nghiệm từ công việc vô cùng đặc biệt

Chủ nhật, 11:15 12/12/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Bén duyên với nghề diễn đến nay đã được 15 năm với bao lần đứt đoạn, phải quay trở lại vạch xuất phát nhưng Ngọc Dung không nuối tiếc. Bởi lẽ nghề diễn phải học cả đời, phải có trải nghiệm sống với hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

“Thương ngày nắng về” quy tụ dàn diễn viên “khủng”, Hồng Đăng – Doãn Quốc Đam làm mới hình ảnh“Thương ngày nắng về” quy tụ dàn diễn viên “khủng”, Hồng Đăng – Doãn Quốc Đam làm mới hình ảnh

GiadinhNet - Hồng Đăng vào vai một người chồng "mãi không chịu lớn", như một "đứa con" của vợ.

Bộ phim "Thương ngày nắng về" đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Diễn viên Lương Ngọc Dung đóng vai bà Nga thời trẻ - người phụ nữ đôn hậu, tốt bụng và tử tế đã nhận được sự yêu mến của khán giả. Bà Nga không ngại giúp Yến (Kim Oanh) dù cô là người xa lạ và sau này còn nhận nuôi Hoa (Diệp Anh). Lối diễn chân thực, tinh tế và tạo hình phù hợp của Lương Ngọc Dung nhận được phản hồi tích cực.

Đời thực ít biết của diên viên thủ vai bà Nga thời trẻ trong "Thương ngày nắng về": Hóa thân bằng trải nghiệm từ công việc vô cùng đặc biệt - Ảnh 2.

Lương Ngọc Dung trong vai bà Nga "Thương ngày nắng về"

Chia sẻ về vai diễn Nga trong Thương ngày nắng về, nữ diễn viên cho biết: "Tôi hay được mọi người trêu là "Gương Mặt Vàng trong làng hồi tưởng" bởi vì tôi thường vào những vai hồi tưởng, vào giai đoạn của những thập niên cách đây vài chục năm. Với bộ phim Thương Ngày Nắng Về, tôi cũng vào nhân vật bà Nga ở thời kỳ ấy.

Ở giai đoạn này bà Nga còn trẻ, chưa phải là một người phụ nữ từng trải, chưa nếm quá nhiều cay đắng, sóng gió như những gì đề cập ở trailer giới thiệu. Thế nhưng, sóng chỉ bắt đầu khi có gió - và giờ là lúc gió đã bắt đầu.

Đời thực ít biết của diên viên thủ vai bà Nga thời trẻ trong "Thương ngày nắng về": Hóa thân bằng trải nghiệm từ công việc vô cùng đặc biệt - Ảnh 3.

Vai diễn khiến Ngọc Dung hao tổn không ít tinh thần và nước mắt

"Khi nhận kịch bản, tôi không biết về những phần sau, cũng không biết cô Thanh Quý diễn thế nào, không biết làm sao để hai phần có thể ăn khớp với nhau nên tôi khá lo lắng, tôi chia sẻ lo lắng ấy thì đã được đạo diễn, D.O.P động viên rất nhiều. Cuối cùng, tôi đã tạo ra Nga của tôi sau nhiều đêm trăn trở, làm sao cho thật nhất, đời nhất, gần gũi tự nhiên nhất mà tôi có thể. Nga chỉ là một người phụ nữ với gánh bún riêu như bao người phụ nữ ta bắt gặp ngoài đời.", Lương Ngọc Dung chia sẻ khi nhận vai bà Nga.

Đời thực ít biết của diên viên thủ vai bà Nga thời trẻ trong "Thương ngày nắng về": Hóa thân bằng trải nghiệm từ công việc vô cùng đặc biệt - Ảnh 4.

Ngoài "Thương ngày nắng về", Lương Ngọc Dung còn xuất hiện trong phim "Mặt nạ gương" đang lên sóng.


Lương Ngọc Dung sinh năm 1988, từng làm diễn viên nhạc kịch tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Chia sẻ về cơ duyên đến với nghiệp diễn, Ngọc Dung chia sẻ: "Xuất phát điểm của tôi là... trượt đại học. Lúc ấy, tôi vô tình bắt gặp thông báo tuyển sinh đào tạo diễn viên truyền hình của VFC. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đăng kí thi vào nếu đỗ thì coi như học chống cháy. Nhưng ai ngờ, càng học càng say. Thầy Hoàng Dũng, cô Lan Hương, thầy Quốc Trọng đã truyền ngọn lửa yêu nghề nhiệt huyết đến chúng tôi."

Đời thực ít biết của diên viên thủ vai bà Nga thời trẻ trong "Thương ngày nắng về": Hóa thân bằng trải nghiệm từ công việc vô cùng đặc biệt - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, Lương Ngọc Dung chia sẻ, cô tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, từng làm giáo viên mỹ thuật tại một trường THCS.


Sau đó, cô đỗ vào Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, chuyên ngành sư phạm mỹ thuật. Do đặc thù của trường nên Ngọc Dung đành phải gác lại sự nghiệp phim ảnh.

Bẵng đi 3 năm, Ngọc Dung được mời tham gia "Bước nhảy xì tin" với vai Quỳnh - người yêu cũ của Dương "đá tảng" và sau đó tham gia thêm 2 phim ngắn khác. Những tưởng duyên nghề trở lại nhưng những chuyến thực tập dài vào năm cuối lại khiến Ngọc Dung một lần nữa phải rời xa đam mê. Tốt nghiệp xong, nữ diễn viên về dạy hợp động tại một trường học, sau đó làm nhân viên kinh doanh máy tính, rồi mở quán cafe, làm ca sĩ phòng trà, MC sự kiện... Kinh qua rất nhiều nghề nhưng tình yêu với diễn xuất của Ngọc Dung.chưa bao giờ thôi thao thức.

Đời thực ít biết của diên viên thủ vai bà Nga thời trẻ trong "Thương ngày nắng về": Hóa thân bằng trải nghiệm từ công việc vô cùng đặc biệt - Ảnh 6.

Ngọc Dung từng học lớp diễn viên truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam, làm diễn viên tại Nhà hát Tuổi trẻ. Ngoài đóng phim, diễn kịch, cô còn làm MC, biên tập viên.


Sau đó, Ngọc Dung thử chuyển sang làm biên tập viên và sản xuất chương trình truyền hình nhưng lại không thể chịu được cảm giác đứng sau ống kính. Thỉnh thoảng, Dung xin một vài vai diễn quần chúng để đỡ nhớ nghề. Cứ thế, nữ diễn viên cứ tham gia một vài dự án rồi lại thôi vì khi đó diễn viên rất khó sống được với nghề. Những năm gần đây, phim Việt trở lại thời hoàng kim, cùng với đó là sự phát triển của các kênh truyền thông tạo thêm nhiều đất sống cho nghề diễn. Ngọc Dung quyết định trở lại với nghề với toàn bộ tâm huyết.

Từ những vai quần chúng không thoại đến có thoại, vai phụ không tên đến có tên, TVC, phim tốt nghiệp… Ngọc Dung đều không nề hà miễn là được làm nghề. Và sau ngần ấy năm, Ngọc Dung hạnh phúc khi đã sống được bằng đam mê của mình.

Đời thực ít biết của diên viên thủ vai bà Nga thời trẻ trong "Thương ngày nắng về": Hóa thân bằng trải nghiệm từ công việc vô cùng đặc biệt - Ảnh 7.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Ngọc Dung


Bén duyên với nghề diễn đến nay đã được 15 năm với bao lần đứt đoạn, phải quay trở lại vạch xuất phát nhưng Ngọc Dung không nuối tiếc. Bởi lẽ nghề diễn phải học cả đời, phải có trải nghiệm sống với hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. "Tôi luôn cảm ơn những khó khăn ấy đã giúp mình trưởng thành. 15 năm, tôi vẫn cặm cụi theo nghề, không phải để cầu thành danh, nổi tiếng mà đơn giản chỉ mong sống chết với nghề.", nữ diễn viên sinh năm 1988 cho biết.

Ngoài đời, bên cạnh công việc diễn xuất, nhiều người bất ngờ trước thông tin trước đây Ngọc Dung từng gắn bó với công việc cứu hộ chó mèo. Được biết, Ngọc Dung từng làm trưởng nhóm cứu hộ ở Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội. Cảm thương trước việc thú cưng bị bỏ rơi, bị ngược đãi, Ngọc Dung nhiều lần mang những con vật ốm yếu về chăm sóc cho đến khi lành lặn cả về thể xác lẫn tinh thần. Một số "bé" nặng quá sẽ được chị giữ lại nhận nuôi. Thời điểm nhiều nhất, Ngọc Dung cưu mang cùng lúc hơn mười "bé", con bị què, con bị cụt, con bị mù, con bị động kinh… Ngọc Dung chia sẻ: "Nhà tôi lúc nào cũng như cái sở thú mini, toàn mấy đứa lang thang nhặt ở bãi rác, cột điện, cống rãnh về - tôi đều gọi chúng là con xưng mẹ…"

Đời thực ít biết của diên viên thủ vai bà Nga thời trẻ trong "Thương ngày nắng về": Hóa thân bằng trải nghiệm từ công việc vô cùng đặc biệt - Ảnh 8.

Vợ chồng Ngọc Dung thường xuyên đăng tải hình ảnh bên nhau cũng như tương tác trên mạng xã hội.


Bằng những trải nghiệm chân thực với việc chăm sóc thú cưng bị bỏ rơi, Ngọc Dung đã nhập tâm vào vai người phụ nữ (bị buộc) phải nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi thật "ngọt", thật tự nhiên. Ngọc Dung cho biết: "Khi Nga đối mặt với việc nhận nuôi Hoa, tôi cũng thấy y như mình lúc làm cứu hộ. Tôi không có ý thức là mình đang diễn nên không gọi là "đóng vai Nga", bởi lẽ tôi thấy mình luôn "là Nga", chỉ khác đây là một bé mèo lớn hơn bình thường mà thôi…"

Hiện tại, Ngọc Dung có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên chồng và cô con gái nhỏ. Chia sẻ về gia đình, Ngọc Dung hạnh phúc cho biết: "Chồng tôi là bộ đội nên thường xuyên vắng nhà. Nhưng bù lại sự yêu thương, quan tâm và thấu hiểu anh dành cho tôi giống như Mậu và Nga trong phim vậy. Tôi và chồng luôn ở bên nhau, là bạn tri âm tri kỷ không cần phải nói cũng hiểu người kia nghĩ gì. Anh luôn bù đắp sự vắng mặt của mình bằng tất cả những gì có thể."

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Hà Nội lập thêm bệnh viện điều trị COVID-19

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 6 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 15 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 19 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top